Trang chủ     Sea Game 32   /   Biến căng: CĐV Thái Lan xấc xược đánh luôn CĐV Nam Định

Biến căng: CĐV Thái Lan xấc xược đánh luôn CĐV Nam Định

Những CĐV Thái Lan đã có hành động hết sức vô duyên khi không chỉ tranh chỗ ngồi mà còn sinh sự đánh luôn CĐV Nam Định.

Xô xát giữa CĐV Nam Định và CĐV Thái Lan

Soi kèo Chelsea vs Leicester City, 02h00 ngày 20/5 - Premier League

Soi kèo Chelsea vs Leicester City, 02h00 ngày 20/5 - Premier League Soi kèo Chelsea vs Leicester City, 02h00 ngày 20/5 đá bù vòng 27 Premier League. Nhận định soi kèo Chelsea vs Leicester City trước trận

Thái Lan - Indonesia: Duyên nợ tương phùng

Thái Lan - Indonesia: Duyên nợ tương phùng HLV Shin Tae-Yong và các học trò cực kỳ quyết tâm sẽ trả đủ món nợ với đội tuyển Thái Lan tại bán kết SEA Games 31 năm nay.

Trong trận bán kết giữa U23 Thái Lan vs U23 Indonesia diễn ra trên sân Thiên Trường, các khán đài được lấp kín không chỉ bởi CĐV Thái Lan, Indonesia và còn có cả CĐV Nam Định. Thậm chí, hơn 70% lượng khán giả là người Nam Định dù cho Việt Nam không khi thi đấu. Việc có rất nhiều cổ động viên đến sân đã dẫn đến một sự cố không đáng tiếc, mà nguyên nhân bắt nguồn từ những người hâm mộ Thái Lan. 

QUẢNG CÁO

Xô xát giữa CĐV Nam Định và CĐV Thái Lan

Theo quy định của ban tổ chức, CĐV Thái Lan sẽ ngồi ở khán đài A. Tuy nhiên họ lại mò sang khán đài B, tỏ vẻ hung hăng và yêu cầu CĐV Nam Định di chuyển nhường chỗ. Hai bên không ai nhường ai và thế là xảy ra xô xát, rất may là lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để ngăn cản trước khi sự việc đi quá xa. 

Xô xát giữa CĐV Nam Định và CĐV Thái Lan

Thể hiện tinh thần hiếu khách, các CĐV Nam Định đã dời sang khán đài D để nhường chỗ cho những người hâm mộ Thái Lan. May mắn vụ việc tương tự không xảy ra với người hâm mộ U23 Indonesia, họ ngồi ngay ngắn, đúng chỗ theo quy định của ban tổ chức. 

Tại kỳ SEA Games 31 năm nay, các trận đấu trên sân Thiên Trường đều mở cửa tự do không thu vé. Cộng với tình yêu bóng đá cuồng nhiệt của CĐV Nam Định, cho nên dù là bất kỳ trận đấu nào, trên khán đài cũng chật kín khán giả. Tại trận bán kết này, lượng cổ động viên đổ về rất nhiều, 30.000 chỗ ngồi trên sân Thiên Trường dường như là không đủ và chuyện tranh giành chỗ ngồi là điều rất dễ xảy ra. 

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích