Trang chủ     Bóng đá   /   Big Six đang khiếp sợ trước Leicester

Big Six đang khiếp sợ trước Leicester

Đả bại Chelsea, Leicester vừa mới đoạt xong chiếc cúp FA lần đầu tiên trong lịch sử của họ. Chiến thắng của Bầy Cáo chính là lời cảnh báo nghiêm túc cho nhóm Big Six và đã đến lúc Họ cần phải để tâm đến mối đe dọa từ The Foxes.

Kể từ năm 1995, sau khi CLB Everton vô địch FA cup thì bắt đầu là sự thống trị của các ông lớn trong nhóm Big Six với Arsenal vô địch tám lần, Chelsea có bảy lần vô địch, Manchester United với bốn lần giơ cao chiếc cúp vô địch, chỉ có Liverpool và Man City mới được hai chiếc cúp FA trong phòng truyền thống của họ. Các đội khác giành 3 chức vô địch còn lại và tất nhiên cái tên Leicester City chưa bao giờ có cho mình chiếc cúp FA.

Leicester giành FA Cup: Điều đặc biệt của bóng đá đã quay trở lại

Leicester giành FA Cup: Điều đặc biệt của bóng đá đã quay trở lại Bóng đá đã tìm lại những thứ mình thuộc về mình sau một năm chìm đắm vào thế giới kỹ thuật số.

Người hùng của Leicester đêm qua lên tiếng

Người hùng của Leicester đêm qua lên tiếng "cảm ơn" VAR sau trận đấu Youri Tielemans đã ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu đêm qua, trực tiếp giúp Leicester đánh bại Chelsea và giành chức vô địch FA Cup lần đầu tiên trong lịch sử CLB.

Leicester City đoạt chức vô địch FA Cup

QUẢNG CÁO

Tất cả những gì sáu đội bóng hàng đầu của Anh quốc đã, đang và muốn làm trước giờ đều vừa nhằm củng cố quyền lực thống trị của họ, vừa hạn chế các mối đe dọa từ những đội khác. Thế rồi, giờ đây lại xuất hiện mối đe dọa với Big Six - Leicester City 

Đã từng có thời điểm, câu lạc bộ Leicester bị Chelsea "rút ruột" không thương tiếc. Nào là những N'Golo Kante, Drinkwater hay Ben Chilwell đều lần lượt rời bỏ sân vận động King Power để đến với Stamford Bridge. Đội khác mà mất 3 trong số những cầu thủ hay nhất như thế trong vòng chỉ 4 năm thì họ sẽ không còn đủ sức cạnh tranh, cứ nghĩ như là hổ mất đi móng vuốt, nhưng Leicester City vẫn "chạy" tốt.

Họ chơi tốt hơn Chelsea trong trận chung kết cúp FA vừa qua nổi bật nhất là những gì diễn ra ở hiệp 2. Họ hơn The Blues 2 điểm và 1 bậc trên BXH Premier League. Trong 7 lần gặp nhau gần nhất, đội chủ sân Stamford Bridge chỉ thắng Leicester đúng 1 lần và lần gần nhất Chelsea làm được điều đó ở giải Ngoại hạng là vào tháng 9/2017.

Leicester không có quá nhiều ngân sách để cạnh tranh với Chelsea trên thị trường chuyển nhượng nhưng đủ tiền để tìm được những cầu thủ thay thế tốt sau khi bị “chảy máu” nhân tài. Một ví dụ rõ rệt nhất chính là Tieleman.

HLV Brendan giúp Leicester đoạt cúp FA

Bên cạnh đó, không chỉ duy nhất Leicester có Tielemans, rất nhiều cầu thủ khác được Bầy Cáo chiêu mộ với phí chuyển nhượng rất phải chăng nhưng hầu hết họ có thể đá chính ở Tottenham hay Arsenal hay ở nhiều CLB khác nữa. Một vài cái tên có thể kể đến như Wilfred Ndidi, Wesley Fofana, Timothy Castagne, Ayoze Perez, Caglar Soyuncu.

Mối đe dọa từ Bầy Cáo là có thật và vô cùng đáng ngại. Tất cả những Man United, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal đều đã nhận thấy điều này. Nếu Leicester vẫn tiếp tục giữ vững hướng đi đúng đắn hiện nay, Big Six sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Tiểu Phàm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích