Trang chủ     Quang Hải   /   BLV Anh Quân: “Chanathip chỉ hơn Quang Hải ở điểm này thôi”

BLV Anh Quân: “Chanathip chỉ hơn Quang Hải ở điểm này thôi”

Dù đội tuyển Việt Nam đã phải dừng bước tại AFF Cup 2020 sau khi bị Thái Lan đánh bại với tỷ số 2-0, thế nhưng sau trận đấu vẫn còn rất nhiều vấn đề để nói, đặc biệt là câu chuyện về nhân sự và tương lai của bóng đá nước nhà.

Trong chương trình livestream We Speak Football với chủ đề Hành Trình Của ĐT Việt Nam Tại AFF Cup 2020, các chuyên gia của chương trình gồm BLV Anh Quân, Quang Tùng, Quang Huy đã có những phân tích về lối chơi của hai đội và cách mà đoàn quân của thầy trò HLV Alexander Polking đã giành lấy chiến thắng cũng như cách tiếp cận trận đấu có phần sai lầm của ĐT Việt Nam.

Newcastle 1-1 Man Utd, người hùng Cavani cứu bầy Quỷ Đỏ

Newcastle 1-1 Man Utd, người hùng Cavani cứu bầy Quỷ Đỏ Kết quả Newcastle vs Man Utd, 03h00 ngày 28/12/2021 Vòng 19 giải Ngoại Hạng Anh. Link xem trực tiếp trận đấu Newcastle vs Man Utd.

Paul Pogba xác định thời gian trở lại đội hình Man United

Paul Pogba xác định thời gian trở lại đội hình Man United Sau hơn 1 tháng phải ngồi ngoài do chấn thương, Paul Pogba xác nhận sẽ sớm quay trở lại đội hình Man United.

BLV Anh Quân

QUẢNG CÁO

Ở giữa chương trình, các chuyên gia của Thể Thao Số 247 đã có nhắc đến tình hình của cầu thủ. ĐT Việt Nam đã không thể có được sự chuẩn bị tốt nhất khi thiếu vắng nhiều vị trí quan trọng bao gồm cặp hậu vệ biên Trọng Hoàng - Văn Hậu, thủ môn Đặng Văn Lâm và tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Đây một sự mất mát lớn và nó vô tình đưa HLV Park Hang Seo vào thế khó. Các phương án thay thế đã không thể khỏa lấp được vị trí mà những ngôi sao trên để lại. 

Trong đội hình đá chính ở giải đấu năm nay, nhà cầm quân người Hàn chủ yếu sử dụng nhóm cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Tuy nhiên nhưng gương mặt như Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy đã có sự chững lại và không thể tỏa sáng. Phong độ của họ không tốt nhưng để tìm người thay thế lúc này cũng chẳng biết thay ai. Rõ ràng, chỉ có Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu mới có thể đem lại sự an tâm cho người hâm mộ.

Thái Lan 0-0 Việt Nam

So với Thái Lan, đội hình của Polking có nhiều cầu thủ đang thi đấu tốt ở các giải vô địch quốc gia lớn. Theerathon Bunmathan, Dangda, Chanathip đều chơi ở một đẳng cấp cao hơn trong màu áo câu lạc bộ. Họ đã vươn ra biển lớn và trở về “ao làng” với một trình độ khác thật sự và đây sẽ là động lực để thúc đẩy các ông chủ, các cầu thủ thoát khỏi khuôn khổ V.League. 

“Thực ra mọi người cứ ca ngợi Chanathip nhưng cậu ta chỉ hơn Quang Hải một chỗ thôi. Tức là vào những khoảnh khắc quyết định, Chanathip xử lý tình huống rất gọn gàng. Ví dụ ghi bàn chẳng hạn. Nhưng mà về trình độ chơi bóng ở trên sân, về cách ảnh hưởng đến lối chơi chung của toàn đội.

Quang Hải cũng một 9, một 10, cũng không hề kém hơn Chanathip là bao nhiêu cả. Quang Hải chỉ thiếu một chút sự dày dặn ở những trận đấu kiểu như thế này thôi.” - BLV Anh Quân nhận xét về hai cầu thủ lớn nhất của Việt Nam vs Thái Lan.

Nhờ đâu mà Chanathip có thể xử lý tốt như vậy, chẳng phải nó đến từ khoảng thời gian anh ta ăn tập cùng. Rõ ràng ngay từ đầu, Thái Lan đã được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch khi đưa ra một đội hình toàn sao. Thậm chí họ đá đội hình phụ thôi cũng đủ để giành lấy được chiến thắng trước đội chủ nhà Singapore. 

Sức mạnh của Thái Lan chủ yếu đến từ những cầu thủ đang thi đấu ở nước như đã nói ở trên. Voi chiến đã phô diễn những gì tốt nhất của cả hai trận lượt đi và về, từ chiến thuật cho đến kỹ thuật. Nhìn vào những cầu thủ đẳng cấp của Thái Lan như Chanathip, Theerathon,... thi đấu, thì các cầu thủ Việt Nam còn phải học hỏi nhiều về bản lĩnh, cách đọc trận đấu và cho sự chuẩn chỉnh trong từ pha bóng. Nhìn chung để đạt được đẳng cấp trên thì chỉ còn mỗi cách là phải vượt qua được giải những giải đấu quốc nội để vươn mình ra biển lớn. 

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích