Trang chủ     We Speak Football   /   BLV Quang Huy: “Man City sẽ không thua nữa đâu”

BLV Quang Huy: “Man City sẽ không thua nữa đâu”

Trong chương trình We Speak Football với chủ đề về hai đội thành Manchester diễn ra vào tối qua 17/1 trên kênh Youtube Thể Thao Số 247, BLV Quang Huy đã có những phân tích hết sức sâu sắc về phong độ lẫn khả năng vô địch C1 của Manchester City ở mùa giải năm nay.

Man City đã xây chắc ngôi vương Ngoại Hạng Anh

BLV Quang Huy bình luận về khả năng vô địch C1 của Man City

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: lặng lẽ mùa Đông

[Góc Hà Quang Minh] Man Utd: lặng lẽ mùa Đông Trong những ngày mùa Đông, khi mà các CLB khác tương đối sốt sắng trên thị trường chuyển nhượng thì Man Utd lại lặng lẽ hoàn toàn.

[Góc Hà Quang Minh] Kiên nhẫn và chính xác - thứ quyết định cuộc đua Premier League

[Góc Hà Quang Minh] Kiên nhẫn và chính xác - thứ quyết định cuộc đua Premier League Man City có điều gì để khiến họ khác biệt với phần còn lại của Premier League?

Với thành tích 18 trận thắng, 2 hòa và chỉ để thua 2 trận sau 22 vòng đấu, Man City hiện đang giữ vững ngôi đầu bảng của mình với 56 điểm, bỏ xa hai đội cạnh tranh trực tiếp là Chelsea vs Liverpool một khoảng khá xa, lần lượt là 11 điểm 13 điểm. Ở vòng đấu vừa rồi, The Citizens đã hạ gục Chelsea với tỷ số 1-0 và kết quả này chẳng khác nào việc đoàn quân của thầy trò Pep Guardiola vừa loại bớt một đối thủ trên đường đua.

QUẢNG CÁO

Cái gai còn lại của Man City chính là Liverpool. Đường dài mới biết ngựa hay, quả thật phải công nhận tài thao lược của Pep Guardiola với những chặng đua dài như Premier League. Thông thường, một số CLB sẽ bổ sung nhân sự cho phần còn lại của mùa giải ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng cho đến nay, Pep Guardiola vẫn chưa có bất kỳ một động thái nào trên thị trường chuyển nhượng. Khi được hỏi về việc liệu Man City có cần sắm sửa thêm cho mình những cái tên mới hay không, bình luận viên Quang Huy đã có những chia sẻ đáng chú ý như sau:

“Quả thật khi xem Man City đá, chúng ta vẫn thấy họ thiếu một hình mẫu gì đấy. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn gần đây, tôi thấy Pep Guardiola nói rất là dõng dạc rằng ‘tôi rất hiểu một đội bóng mạnh thì cần có một người mỗi mùa giải ghi từ 20 đến 25 bàn. Chúng tôi không có một người như vậy, nhưng mà chúng tôi có đủ phương án để triển khai một lối chơi xuyên suốt, mạch lạc, hiệu quả trong suốt cả mùa giải.’

Thật ra trong ta ai cũng biết rằng thị trường chuyển nhượng mùa đông rất là rủi ro. Cũng không thể tìm được ai thực sự hay. Mà hay thì chưa chắc đã lại phù hợp. Cuối mùa lại có những trận đấu lớn nên cần phải có một cái đội ăn rơ nhuẫn nhuyễn. Thành ra tôi nghĩ họ sẽ không chiêu mộ thêm ai đâu, họ sẽ dùng cái dùng lực lượng này cho đến mùa giải.”

Man City

Những nhận định của BLV Quang Huy đưa ra là hoàn toàn chính xác. Ở phiên chợ đông năm nay không có nhiều những cái tên xuất sắc được ra bán trên thị trường. Man City cần một trung phong đẳng cấp thật sự để khỏa lấp vị trí của Aguero. Tuy nhiên, những ngôi sao như Mbappe thì đã xác định sẽ gắn bó với PSG ít nhất là cho đến hết mùa giải năm nay. Erling Haaland cũng không hề có ý đi ra đi vào tháng Giêng, còn thương vụ với Harry thì lại càng không thể. 

Man City sẽ vô địch Champions League?

Chặng đường ở Ngoại Hạng Anh đối với Man City hiện tại đã ổn. Tuy nhiên khát vọng lớn nhất của đội bóng này đó chính là danh hiệu vô địch Champions League. Ở mùa giải trước, Man City đã đi đến trận chung kết nhưng rồi lại gục ngã trước Chelsea. Pep hay ở đấu giải nhưng lại thường xuyên sảy chân ở những trận đấu cúp và vấn đề mà chúng ta thấy rõ nhất đó là việc Man City cần một số 9 để định đoạt những trận đấu tương tự như vậy. 

“Việc vô địch UEFA Champions League nó còn cái vách nữa. Nhiều đội bóng hội tụ đủ những yếu tố mạnh nhưng có vô địch được đâu. Cũng phải đợi đến lần thứ 2, thứ 3 vào chung kết. Tuy nhiên tôi có cảm giác nếu năm nay Man City vào đến được trận chung kết, gặp bất kỳ đối thủ là ai thì họ cũng đã tích lũy đủ những kinh nghiệm đau thương rồi. 

Chỉ sợ là họ bị loại từ vòng ngoài thôi. Chứ nếu đá một mạch xanh chín, cái cúp nhìn thấy rồi thì có thể Pep sẽ có không những ý tưởng lạ lùng đặc biệt như là mùa trước. Cứ từ từ mà làm thì ông ấy sẽ đủ lực lượng và điều kiện cần thiết để giải quyết đối phương. Kể cả là chơi trên chấm phạt đền thì người ta cũng đã tính hết rồi… Nếu đi đến trận cuối thì tôi tin rằng Man City không thua nữa đâu.” - BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích