Trang chủ     We Speak Football   /   BLV Quang Huy nhận định: “Lực lượng của Bồ Đào Nha với Italia là khác hẳn nhau”

BLV Quang Huy nhận định: “Lực lượng của Bồ Đào Nha với Italia là khác hẳn nhau”

Trong chương trình We Speak Football với chủ đề Trước thềm loạt trận play-off châu Âu: Bồ Đào Nha hay Bắc Macedonia diễn ra vào tối ngày 28/3 trên kênh Youtube Thể thao số 247, các BLV, nhà báo đã nói về trận thua bất ngờ của đội tuyển Italia và cơ hội đi tiếp của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Azzurri vắng mặt World Cup 2 lần liên tiếp

Ý có trận thua bất ngờ trước Bắc Macedonia

Đội tuyển Italia vừa tạo ra cơn địa chấn tại vòng play-off khu vực châu Âu khi để thua 0-1 trước Bắc Macedonia. Mặc dù là người kiểm soát hoàn toàn trận đấu khi dành thời lượng kiểm soát bóng lên tới 66%, tung ra tới 32 cú sút nhưng không thể có nổi một bàn thắng. Phía bên kia, đối thủ Bắc Macedonia cho thấy sự lì lợm với chiến thuật phòng ngự cực kỳ khoa học và họ đã giải quyết trận đấu bằng một khoảnh khắc xuất thần.

Tiền đạo Trajkovski đã trở thành người hùng của đất nước nhỏ bé này với bàn thắng ở phút thứ 90+2. Chiến thắng này không chỉ giúp Bắc Macedonia bước vào trận chung kết play-off với Bồ Đào Nha, mà còn khiến cho giấc mơ của các Tifosi bị tan vỡ sau khi trở thành nhà vô địch Euro. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Ý vắng mắt trong hai kỳ World Cup liên tiếp.

Bắt đầu vào bữa Talk Show, BLV Anh Quân đã đề cập ngay tới trận thua bất ngờ nhất tại lượt trận play-off lần này. Là một Tifosi, BLV này đã không dấu được sự thất vọng khi chứng kiến đội tuyển yêu thích của mình bị loại theo một kịch bản không thể ngờ tới. Sau đó là những chia sẻ thẳng thắng của BLV Quang Tùng về màn trình diễn thiếu sức sống của các cầu thủ áo xanh.

QUẢNG CÁO

Ông chia sẻ: “Ý đã từng có vài lần vắng mặt World Cup, nhưng đây là lần đầu tiên mà họ bị loại đến 2 lần liên tiếp. Nó cũng phản ánh đúng thực trạng của bóng đá Ý vào thời điểm hiện nay. Trở lại với trận thua đấy, không phải các đội bóng lớn bị chững lại mà là các liên đoàn bóng đá thành viên của UEFA đã lớn lên. Bóng đá châu Âu giờ đây đã có những chính sách hợp lý để phát triển theo chiều rộng và khiến cho trình độ chơi bóng giữa các quốc gia được rút ngắn lại.

Khi xem trận đấu đó, tôi thấy người Ý vẫn chơi thứ bóng đá có thể coi được. Tuy nhiên điều khiến họ thua là không biết cách để ghi bàn vào lưới đối phương. Trong khi đó đối phương đã chớp thành công một khoảnh khắc và tạo ra được sự khác biệt. Một lần nữa phải khẳng định nền bóng đá châu Âu đã phát triển rất lớn và bây giờ các đội bóng nhỏ đã có thể cất lên tiếng nói của mình".

Bồ Đào Nha liệu có vượt qua được thử thách mang tên Bắc Macedonia 

Bồ Đào Nha chỉ còn cách World Cup tại Qatar đúng 1 trận đấu

Ronaldo và các đồng đội đã có 90 phút cực kỳ căng thẳng trước đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ. Mặc dù đã vươn lên dẫn trước đến 2 bàn nhưng Bồ Đào Nha đã bất ngờ bị đối thủ gỡ hòa và khiến cho các CĐV một phen hú vía. Nếu tiền đạo Yılmaz thực hiện thành công tình huống đá phạt 11 mét ở phút thứ 85, có lẽ mọi chuyện đã khác dành cho Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên mọi thứ đã chấm hết khi cầu thủ vào sân thay người Matheus Nunes ấn định tỷ số 3-1 ở phút 90+4.

BLV Quang Huy đã có những ý kiến riêng về trận đấu tâm điểm sắp tới: “Tôi cho rằng Bồ Đào Nha những năm qua đã có sự tô luyện kha khá. Thổ Nhĩ Kỳ là đội mạnh hơn so với Bắc Macedonia và khi xem họ đá hôm đá thì các fan của Bồ Đào Nha rất là hồi hộp. Tôi nghĩ là những gì Bắc Macedonia làm trước người Ý thì Bồ đã tìm hiểu kỹ và có lẽ hành trình của đội tuyển này sẽ dừng lại tại đây thôi. 

Rõ ràng Bồ Đào Nha với Ý thì lực lượng khác hẳn rồi. Italia có thể vô địch Euro nhưng đó dựa trên sự tính đoán đúng điểm rơi hợp lý. Roberto Mancini đã biết tối ưu hóa phong độ của các tuyển thủ và cũng gặp được nhiều may mắn. Đó chính là lý do họ đã để thua trước Bắc Macedonia nhưng Bồ Đào Nha thì không có nhiều khiếm khuyết. Ronaldo nhiều khả năng sẽ có kỳ World Cup thứ năm trong sự nghiệp mặc dù không còn là cầu thủ quan trọng như các giải đấu trước đây”.

Có thể thấy, Selecao châu Âu đang có cơ hội cực lớn để dành tấm vé góp mặt tại Ngày hội lớn nhất hành tinh tại Qatar. Mặc dù Bắc Macedonia đã tạo ra nhiều bất ngờ nhưng rất có thể hành trình của họ sẽ phải dừng lại trong trận đấu vào ngày mai. Các đồng đội cũng rất quyết tâm để giúp cho Ronaldo có thể góp mặt tại kỳ World Cup gần như là cuối cùng trong sự nghiệp. Tuy nhiên mọi thứ vẫn đang chờ đợi cầu thủ 37 tuổi sau 90 phút thi đấu vào ngày mai.    

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích