Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Bộ ba tấn công Liverpool có đủ sức khoan phá hàng thủ Manchester City?

Bộ ba tấn công Liverpool có đủ sức khoan phá hàng thủ Manchester City?

Cuộc đối đầu giữa hai đại diện của phong cách chơi bóng bốc lửa nhất Premier League là Liverpool và Manchester City luôn hứa hẹn những diễn biến kịch tính. Với phong độ cao sau 6 vòng đấu đầu tiên mùa giải, trận đấu tại Anfield chắc chắn sẽ ẩn chứa đầy những điều khó lường.

Sức mạnh của Manchester City

Màn trình diễn ấn tượng của đoàn quân Pep Guardiola trước đội chủ nhà Chelsea tại Stamford Bridge hôm thứ 7 tuần trước chỉ là lăng kính thu nhỏ cho hình ảnh Manchester City trong thời gian gần đây. Bất chấp khởi đầu chật vật với hai trận thua liên tiếp tại Siêu cúp Anh và ngày mở màn Premier League, City sau đó lập tức lấy lại phong độ. 7 trận kế tiếp, nửa xanh thành Manchester thắng 6 và hòa 1, phá lưới đối phương tới 24 lần, đạt hiệu suất trung bình 3.5 bàn/trận.

Nhận định Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 3/10 | Vòng 7 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 3/10 | Vòng 7 Ngoại Hạng Anh Soi kèo, dự đoán kết quả, nhận định Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 3/10 vòng 7 Ngoại Hạng Anh mùa giải 2021/2022.

Sterling liệu có trở lại trước Liverpool?

Sterling liệu có trở lại trước Liverpool? Raheem Sterling trở lại Liverpool nhưng Anfield chưa bao giờ là một nơi tốt lành với Sterling kể từ khi anh ra đi vào năm 2015.

Thông số

QUẢNG CÁO

Chỉ số

Thứ hạng EPL

Dứt điểm phải nhận

36 20

Dứt điểm trúng đích phải nhận

5 20

Bàn thắng kì vọng phải nhận

3.0 20

Bàn thua phải nhận

1 20

Thông số phòng ngự của Manchester City tại Premier League 2021-22

Ấn tượng trong khâu tấn công, lối đá kiểm soát bóng và áp sát tầm cao đầy hiệu quả của City cũng đáng đề cập tới, khi gần như không cho phép đối thủ có cơ hội đe dọa khung thành Ederson Moraes. Trong số 20 CLB Premier League sau 6 vòng đấu, Manchester City đang là đội bóng sở hữu các chỉ số gồm bàn thua, dứt điểm, dứt điểm trúng đích và bàn thắng kì vọng phải nhận ở mức thấp nhất.

Niềm hi vọng nơi bộ ba tấn công Liverpool

Không thể ghi bất kì bàn thắng bóng sống nào vào lưới Manchester City trong 3 lần đối đầu gần nhất, lại chạm trán trong hoàn cảnh đoàn quân Pep Guardiola đang có phong độ cực cao ở khâu phòng ngự, hi vọng giành chiến thắng của Liverpool chỉ có thể dựa vào sự sắc bén của tam tấu trên hàng công gồm Sadio Mane – Diogo Jota – Mohamed Salah. Đội bóng của Jurgen Klopp đã ghi 15 bàn sau 6 trận đấu, đạt hiệu suất cao nhất toàn giải. Trong đó, bộ ba Mane – Jota – Salah để lại dấu giầy trong 80% số bàn thắng.

  Salah   Mane   Jota  
Thông số Chỉ số Thứ hạng PL Chỉ số Thứ hạng PL Chỉ số Thứ hạng PL
Dứt điểm 25 1 25 1 17 8

Dứt điểm trong vòng cấm đối thủ

22 1 22 1 14 6

Chạm bóng trong vòng cấm đối thủ

58 1 47 3 32 12

Thông số tấn công của bộ ba Mohamed Salah – Sadio Mane – Diogo Jota tại Premier League 2021-22

Tính đến thời điểm này, Mane và Salah đang là đôi bạn cùng tiến khi đồng dẫn đầu bảng xếp hạng về số lần dứt điểm cũng như uy hiếp cầu môn trong phạm vi vòng cấm đối phương. Khả năng lợi hại của bộ đôi đến từ châu Phi nay được bổ trợ thêm từ sự nổi lên của Jota khi ghi nhận đáng kể số lượng tình huống dứt điểm.

Salah và Mane đang là đôi bạn cùng tiến về khâu dứt điểm

Đáng chú ý hơn, Klopp sở hữu trong tay ba tiền đạo với phẩm chất riêng biệt, bổ trợ lẫn nhau. Jota nắm ưu thế ở các tình huống không chiến, khi tính tới nay đã ghi 2/3 bàn thắng bằng đầu. Salah để lại dấu ấn với cả 5 bàn thắng từ chân trái sở trường, trong khi đó, Mane dù gặp vấn đề về cảm giác bóng trong nhiều tình huống trước khung gỗ, vẫn để lại dấu ấn với 3 bàn thắng bằng chân phải, vốn là chân nghịch của cầu thủ Senegal.

Cầu thủ Bàn thắng kỳ vọng/90p Thứ hạng EPL
Mohammed Salah 0.73 4
Sadio Mane 0.68 6
Diogo Jota 0.64 8

Chất lượng dứt điểm của bộ ba tấn công Liverpool xét theo chỉ số Bàn thắng kì vọng

Tiền đề cho hiệu suất ghi bàn và chuyển hóa ấn tượng ấy đến từ vị trí và tình huống của cơ hội dứt điểm. Tính tới nay, ba chân sút Liverpool đều đang khẳng định chất lượng chọn vị trí hàng đầu tại Premier League khi sở hữu thông số Bàn thắng kì vọng trung bình mỗi 90 phút trong top 10 Premier League. Ngay cả trường hợp của Jota, dù chỉ số chỉ ở mức 0.61 và thấp nhất trong số ba người, với mỗi tình huống dứt điểm, khả năng ghi bàn của tiền đạo người Bồ Đào Nha là 61%, vẫn cao hơn trung bình toàn giải.

Năng lực cá nhân đã tốt, khả năng phối hợp tập thể và kiến tạo cơ hội cho nhau của cả ba cũng không hề kém cạnh. Sau 6 vòng đấu, 17 tình huống dứt điểm đã được tạo ra, đến từ những pha phối hợp trong nội bộ giữa Jota, Salah và Mane. Cứ trung bình 100 đường chuyền thực hiện, Jota lại tạo ra 9 cơ hội dứt điểm cho đồng đội, hiệu suất cao nhất EPL. Ngoài ra, cựu cầu thủ Wolves và Salah đều đang chiếm lĩnh thứ hạng cao về hiệu suất kiến tạo cơ hội mỗi 90 phút, khi lần lượt xếp thứ 4 và 5 EPL. Nếu chỉ xét riêng trong nhóm các tiền đạo, Sadio Mane cũng xuất hiện với vị trí thứ 7.

Jota vẫn được coi là cầu thủ có khả năng ghi bàn tốt

Đối đầu với một Manchester City được dự báo sẽ tiếp tục duy trì phong cách quen thuộc, kiểm soát bóng, đẩy cự li đội hình lên cao và dồn ép đối phương về phần sân nhà, ba cỗ máy săn bàn đang vào phom ở phía trên sẽ là vũ khí lợi hại nhất trong tay Klopp nhằm hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm. City đã gặp thuận lợi tại Stamford Bridge, khi Thomas Tuchel không tạo ra đủ áp lực thường trực lên hàng phòng ngự đội khách. Nhưng 90 phút sắp tới Anfield được dự báo sẽ khó khăn và bão táp cho thầy trò Pep Guardiola hơn rất nhiều.

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích

Có thể bạn thích