Trang chủ     Bóng đá   /   Bỏ Pháp sang Tây Ban Nha, sao Man City bị chỉ trích dữ dội

Bỏ Pháp sang Tây Ban Nha, sao Man City bị chỉ trích dữ dội

Nhiều cựu danh thủ của ĐT Pháp bày tỏ sự không hài lòng đối với quyết định gia nhập La Roja của trung vệ Aymeric Laporte.

Hôm 12/5 (giờ Việt Nam), Marca cùng hàng loạt đầu báo uy tín tại châu Âu đưa tin trung vệ Aymeric Laporte được cấp hộ chiếu Tây Ban Nha và đủ điều kiện dự EURO 2020 cùng La Roja, nếu được HLV Luis Enrique triệu tập. Cựu thuyền trưởng Barca và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) đã tác động để các thủ tục giấy tờ được hoàn tất nhanh chóng.

Dự đoán Vua phá lưới EURO 2020: Khó thoát khỏi tay người Pháp

Dự đoán Vua phá lưới EURO 2020: Khó thoát khỏi tay người Pháp Chưa đầy 1 tháng nữa, VCK EURO 2020 sẽ chính thức được khởi tranh. Đây chắc chắn là bữa tiệc bóng đá thực thụ của các ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới. Hãy cùng điểm qua 3 chân sút được dự đoán sẽ trở thành Vua Phá lưới tại EURO sắp tới.

Karim Benzema có cơ hội dự EURO với ĐT Pháp?

Karim Benzema có cơ hội dự EURO với ĐT Pháp? Thi đấu nổi bật trong các vòng đấu gần đây, Karim Benzema khiến nhiều cổ động viên tin rằng, anh sẽ trở lại ĐT Pháp để tham dự Euro 2020. Tuy nhiên, HLV Didier Deschamps mới đây đã có câu trả lời.

Aymeric Laporte

QUẢNG CÁO

Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như trước đây, Laporte không bày tỏ tình yêu với Les Bleus. L'Equipe tiết lộ hồi tháng 3/2020, Laporte từng nói khoác áo tuyển Pháp "luôn là giấc mơ" và việc chơi cho các cấp độ trẻ "là một trong những điều tuyệt vời nhất". 

Tuy nhiên, đến tháng 11/2020, cầu thủ này thừa nhận việc không chơi cho tuyển Pháp "là nỗi thất vọng lớn" sau 5 năm cống hiến cho các cấp độ trẻ. Laporte thậm chí đã gửi tin nhắn cho HLV Deschamps để hỏi về lý do nhưng không nhận được phản hồi. Chính vì thế, ngôi sao của Man City quyết định nhập tịch ở một đất nước khác để thỏa mãn khát khao cống hiến cho ĐTQG.

Chia sẻ trên đài RMC Sport, cựu tiền vệ Jerome Rothen từng khoác áo ĐT Pháp giai đoạn 2003-2007 chỉ trích: "Khi bạn có quốc tịch Pháp và cảm thấy tình yêu với Pháp, bạn sẽ khoác áo tuyển Pháp. Khi bạn cảm thấy tình yêu với Tây Ban Nha, bạn sẽ khoác áo Tây Ban Nha, nhưng đừng trở thành kẻ hai mặt".

Emmanuel Petit, cựu danh thủ Les Bleus, cũng tỏ ra không hài lòng với quyết định của ngôi sao khoác áo Man City. Ông cho biết: "Laporte có thể lựa chọn quốc tịch và làm những gì mình muốn, nhưng điều không hay là cậu ấy bày tỏ tình yêu với tuyển Pháp, sau đó bất ngờ chọn Tây Ban Nha".

Aymeric Laporte

Aymeric Laporte sinh ra ở vùng nói tiếng Pháp của xứ Basque, và anh cũng chơi bóng cho Athletic Bilbao trong phần đầu sự nghiệp. Cầu thủ này lại trưởng thành ở các lứa trẻ của bóng đá Pháp. Sự giao thoa giữa 2 nền bóng đá Pháp và Tây Ban Nha khiến Laporte đủ điều kiện để chơi cho  2 đội tuyển hàng đầu châu Âu.

Hồi tháng 10/2015, Laporte từng tuyên bố sẽ cân nhắc khoác áo Tây Ban Nha nếu không có tên trong danh sách đội tuyển Pháp dự EURO 2016. Sau đó gần 1 năm, dưới sự thúc giục của huấn luyện viên La Roja khi đó là Julen Lopetegui, trung vệ này đã bắt đầu quá trình xin cấp quốc tịch Tây Ban Nha, trước khi bỏ dở quá trình này vì được triệu tập lên đội tuyển Pháp.

Tuấn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích