Trang chủ     Bóng đá   /   Bốn cầu thủ Việt lỡ hẹn với ngày V.League tái xuất

Bốn cầu thủ Việt lỡ hẹn với ngày V.League tái xuất

V.League mùa giải 2021 sẽ tiếp tục trở lại vào ngày 13/3 tới, nhưng không phải cầu thủ nào cũng có cơ hội ra sân. Tuy nhiên, vì chấn thương, mà có 4 cầu thủ sẽ không thể kịp bình phục và xuất hiện trong ngày tái xuất của giải đấu cao nhất bóng đá Việt Nam.

Đầu tiên, cái tên được nhắc đến nhiều nhất và mong đợi lớn lao của các CĐV chính là Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ quê Thái Bình đã dính chấn thương sụn chêm đầu gối vào cuối năm ngoái và đã tiến hành phẫu thuật thành công. Hiện tại, cầu thủ này đang tích cực tập luyện tại trung tâm PVF.

Theo các bác sĩ điều trị cho Văn Hậu, thì quá trình bình phục đang tiến triển tốt. Dự kiến, phải tới tháng 6 năm này thì nhà vô địch SEA Games 30 mới có thể xỏ giày ra sân chơi bóng. Điều đó, cho thấy hậu vệ này sẽ vắng mặt trong giai đoạn lượt đi V.League 2021 cùng với Hà Nội FC.

Đoàn Văn Hậu là cái tên đầu tiên.

QUẢNG CÁO

Ngoài ra, cầu thủ 21 tuổi cũng sẽ khó có thể cùng với ĐTQG Việt Nam chinh phục nốt những trận đấu còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Bởi 3 trận đấu tới đều diễn ra trong tháng 6, mà thời điểm này Văn Hậu đang cần lấy lại cảm giác bóng. Mong rằng khi SEA Games và AFF Cup diễn ra thì Văn Hậu sẽ có được phong độ cao nhất.

Kế tiếp, chính là tiền vệ Nguyễn Đức Chiến của CLB Viettel. Cầu thủ này đã dính một chấn thương nghiêm trọng ở cuộc đối đầu với Thanh Hoá tại vòng 2 V.League 2021. Được biết, cầu thủ này sẽ sớm lên bàn mổ phẫu thuật do bị đứt dây chằng. Đây là tổn thất cực lớn với Viettel, bởi tiền vệ này là lựa chọn hàng đầu nếu trong trường hợp Ngọc Hải hay Bùi Tiến Dũng không thể thi đấu.

Với dạng chấn thương mà Đức Chiến gặp phải, thì thời gian để hồi phục hoàn toàn là rất lâu. Điều này có thể khẳng định, cầu thủ sinh năm 1998 gần như sẽ phải ngồi ngoài đến hết mùa giải 2021. Hiện tại, anh vẫn đang nỗ lực từng ngày để hồi phục trung tâm đào tạo Viettel. Trong thời gian nghỉ Tết vừa qua, Đức Chiến là một trong những cầu thủ ở lại CLB Quân đội tập luyện mà không về nhà ăn Tết.

Nguyễn Đức Chiến cũng không kịp bình phục

Phan Thanh Hậu từng được đánh giá là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam và lọt vào top Thế giới. Thế nhưng, cầu thủ này luôn phải gặp chấn thương và rất ít có cơ hội ra sân trong màu áo của HAGL. Trước khi V.League 2021 khởi tranh, tiền vệ này đã gia nhập CLB TP.HCM theo dạng cho mượn.

Ở một trận đấu của đội bóng mang tên Bác, Thanh Hậu đã bị lật cổ chân bong gân độ hai, tổn thương điểm bám cơ xương mác cổ chân. Dạng chấn thương này thì cần phải mất 1 tháng mới trở lại thi đấu bình thường. Thế nên, khi V.League 2021 trở lại thì Thanh Hậu không thể thi đấu được cho CLB TP.HCM. Theo các bác sĩ ở đội bóng, thì cầu thủ này sẽ chỉ tái xuất vào tháng 4 tới.

Cuối cùng, chính là trường hợp của tiền đạo Phạm Văn Thành đang thi đấu cho Topenland Bình Định theo dạng cho mượn. Tiền đạo này đã bị đứt dây chằng trong một tình huống va chạm ở trận đấu giữa Bình Định và Sài Gòn FC ở vòng 2 V.League 2021. Anh cũng đã tiến hành phẫu thuật vào cuối tháng 1 vừa qua tại TP.HCM.

Được biết, vào tháng 3 này thì Văn Thành sẽ ra trung tâm PVF để tập hồi phục. Cầu thủ này cũng sẽ rất khó để thi đấu khi V.League trở lại vào giữa tháng. Nếu trong trường hợp quá đen, thì tiền đạo của Bình Định cũng nhiều khả năng vắng mặt hết mùa giải như Đức Chiến. Điều đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cơ hội trụ lại V.League của thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích