Trang chủ     Bóng đá   /   Bóng đá nữ Việt Nam sắp đón viên ngọc quý về làng

Bóng đá nữ Việt Nam sắp đón viên ngọc quý về làng

Bóng đá nữ Việt Nam những năm trở lại đây có những thay đổi lớn và ghi lại được những thành công nhất định. Mới đây, có thông tin rằng đổi tuyển nữ Việt Nam có cơ hội chiêu mộ thêm một nữ cầu thủ có lối chơi đỉnh cao. Cô được mệnh danh là một viên ngọc quý nếu trở thành một thành viên của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Giới thiệu về nữ cầu thủ Việt kiều Australia

CLB Napoli thông báo họ đã ký hợp đồng hoàn tất với cầu nữ cầu thủ có tên là  Alexandra Huynh vào hồi tháng 10 năm 2020. Câu lạc bộ cũng đã công bố công khai bản hợp đồng mới nhất có giá trị 1 năm với nữ tuyển thủ này. Trước đó, cô từng chơi ở giải đấu cao nhất của bóng đá nữ Australia có tên là W-League. Lúc đó, cô vẫn là thành viên của CLB Western Sydney Wanderers. Cô có tên tiếng việt là Huỳnh Bảo Yến và đang chơi ở vị trí hậu vệ. Alexandra Huỳnh đã có những chia sẻ thẳng thắn sau hai tháng gắn bó với CLB này. Cô nói rằng cô rất thích bóng đá ở Italia bởi nơi đây có những trận đấu đòi hỏi thể lực cao. 

Alexandra Huỳnh tên thật là Huỳnh Bảo Yến sinh năm 1994 Alexandra Huỳnh tên thật là Huỳnh Bảo Yến sinh năm 1994

Cảm nhận của cô gái Việt Kiều

Alexandra Huynh chia sẻ rằng : “ Tôi biết ở Italia có rất ít câu lạc bộ có lối chơi kỹ thuật giống như Úc. Các câu lạc bộ bóng đá nữ tại Ý có rất nhiều viên ngọc thô. Ở Ý phụ nữ chơi bóng rất nhiều, nó giống như một nét văn hóa ăn sâu vào tiềm thức của họ.” Alexandra Huỳnh cũng từng đến Việt Nam để tham dự VCK U19 vào năm 2011 châu Á và vòng loại U20 World Cup 2012 tổ chức tại Sài Gòn. Cô cho biết đó lần đầu tiên cô đến Việt nam và có những kỉ niệm đáng nhớ tại đây. Cô cũng rất muốn học tiếng Việt để hiểu thêm lịch sử của nước mình. 

Cô rất muốn cống hiến cho nền thể thao nước nhà Cô rất muốn cống hiến cho nền thể thao nước nhà

Khi mọi người hỏi về nguyện vọng được cống hiến cho đội bóng quê hương thì Alexandra Huỳnh đã nói rằng: “ Bóng đá Việt Nam khiến tôi nổi da gà. Nếu thật sự tôi được mời chơi cho đội bóng Việt Nam thì nó khiến tôi rất hài lòng. Nó giống như việc tôi khám phá ra một phần con người mình mà trước đây tôi chưa từng biết đến.”

Liên đoàn bóng đá Việt Nam nói gì?

Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn chưa có thông báo gì về việc thăng hạng cho cô gái Việt kiều Huỳnh Bảo Yến. Tuy nhiên HLV Mai Đức Chung và VFF đã bắt tay vào công tác lựa chọn nhân sự khi có thông báo chính thức rằng số đội tham dự World Cup 2023 tăng lên 32 đội. Theo đó HLV Mai Đức Chung cũng rất chú trọng đến việc quy nạp những cầu thủ Việt kiều có lối chơi tốt như Huỳnh Bảo Yến.  Ông Mai Đức Chung nói rằng: “ Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam luôn chào đón những tài năng trên toàn thế giới. Nếu như Alexandra Huỳnh về Việt Nam thì thủ tục nhập tịch cũng rất đơn giản và nhanh chóng được hoàn tất.”

Mai Đức Chung sẽ hết lòng giúp đỡ nếu cô thực sự muốn về Việt Nam thi đấu Mai Đức Chung sẽ hết lòng giúp đỡ nếu cô thực sự muốn về Việt Nam thi đấu

Điều kiện để một cầu thủ Việt kiều có thể tham gia đội bóngđá nữ Việt Nam chính là phải có hộ chiếu Việt Nam, được VFF và Liên đoàn bóng đá Australia đồng ý. Nếu thực sự cô gái này mong muốn thì HLV Mai Đức Chung sẽ hết lòng giúp đỡ.   Alexandra Huỳnh sinh năm 1994 tại Sadleir. Cô gái trẻ tuổi này cao 1m67 và đang chơi ở vị trí hậu vệ. Cô cũng từng khoác áo của Newcastle Jets và chơi cho các đội bóng ở trường đại học Troy và Colorado của Mỹ. Cô vẫn chưa có suất lên đội tuyển quốc gia ở tuổi 26. Tuy nhiên với những gì cô đang thể hiện thì rất có thể sẽ có một bước tiến mới trong sự nghiệp của cô gái trẻ này.   

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích