Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Brighton & Hove Albion bổ nhiệm Roberto De Zerbi làm huấn luyện viên trưởng mới

Brighton & Hove Albion bổ nhiệm Roberto De Zerbi làm huấn luyện viên trưởng mới

Brighton & Hove Albion đã thông báo bổ nhiệm Roberto De Zerbi làm huấn luyện viên trưởng mới của họ, tùy thuộc vào việc cấp giấy phép lao động.

Cầu thủ 43 tuổi đã đồng ý các điều khoản trong hợp đồng bốn năm tại sân vận động Amex và anh sẽ kế nhiệm Graham Potter , người đã rời câu lạc bộ chỉ sau hơn ba năm phụ trách để gia nhập Chelsea vào tuần trước.

Lukaku hết đường về Chelsea

Lukaku hết đường về Chelsea Hết mùa giải năm nay, Lukaku sẽ phải trở về Chelsea, tuy nhiên truyền thông Ý lại không nghĩ rằng cầu thủ người Bỉ còn đường về

Kepa tiết lộ lý do không rời Chelsea ở phiên chợ hè 2022

Kepa tiết lộ lý do không rời Chelsea ở phiên chợ hè 2022 Bất chấp những đồn đoán xung quanh tương lai, Arrizabalaga khẳng định bản thân cảm thấy hạnh phúc và không muốn rời Chelsea.

De Zerbi, người trở thành người Ý đầu tiên quản lý Brighton, đã bay đến Sussex lần đầu tiên vào thứ Sáu để hoàn tất các điều khoản trước khi xem một trận giao hữu kín kẽ tại Sân vận động Amex vào chiều thứ Bảy.

QUẢNG CÁO

Rất nhiều cái tên liên quan đến vị trí quản lý ở South Coast, nhưng Seagulls tin rằng De Zerbi là người phù hợp để đưa câu lạc bộ phát triển.

Để bày tỏ sự kính trọng đối với Nữ hoàng Elizabeth II, người đã qua đời vào thứ Năm tuần trước, Brighton đã xác nhận rằng họ đã trì hoãn việc giới thiệu chính thức của De Zerbi với giới truyền thông cho đến chiều thứ Ba, một ngày sau lễ tang của Nữ hoàng.

Phát biểu trên trang web chính thức của Brighton về việc De Zerbi được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng, chủ tịch Tony Bloom cho biết, “Tôi thực sự vui mừng khi Roberto đã đồng ý trở thành huấn luyện viên trưởng mới của chúng tôi.

"Các đội của Roberto chơi một thứ bóng đá đầy thú vị và dũng cảm, và tôi tin rằng phong cách cũng như cách tiếp cận chiến thuật của anh ấy sẽ rất phù hợp với đội hình hiện có của chúng tôi."

Giám đốc kỹ thuật David Weir nói thêm, “Roberto đã thể hiện khả năng chắc chắn của mình với công việc của anh ấy ở Ý và Ukraine, và những gì anh ấy đạt được tại Sassuolo chắc chắn là rất nổi bật.

"Trong thời gian ngắn ngủi của mình với Shakhtar, anh ấy đã đạt được thành công hơn nữa, dẫn dắt câu lạc bộ đến thành công cúp và đứng đầu giải VĐQG Ukraine trước khi chiến tranh đã khiến thời gian của anh ấy ở đó bị dừng lại đột ngột.

"Chúng tôi rất vui mừng chào đón Roberto và chúng tôi mong muốn được giới thiệu anh ấy vào đội hình của chúng tôi cũng như cung cấp tất cả sự hỗ trợ cần thiết để anh ấy đưa ra triết lý huấn luyện của mình và giúp các cầu thủ tiếp tục khởi đầu mùa giải rực rỡ."

Phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành Paul Barber nói thêm, "Chúng tôi đã xem xét một loạt ứng viên xuất sắc nhưng Roberto là lựa chọn số một của chúng tôi ngay từ đầu và là người duy nhất chúng tôi nói chuyện.

"Không có gì bí mật, chủ tịch của chúng tôi liên tục theo dõi các huấn luyện viên tiềm năng, cả ở đây trong các giải đấu trong nước của chúng tôi, khắp châu Âu và trên toàn thế giới như một phần của công việc lập kế hoạch kế nhiệm của chúng tôi.

"Chúng tôi cảm thấy Roberto là người phù hợp về văn hóa và kỹ thuật lý tưởng cho Brighton & Hove Albion, và là người phù hợp để tiếp tục phát triển câu lạc bộ và làm việc với nhóm cầu thủ xuất sắc này."

Sinh ra ở Brescia, De Zerbi là một tiền vệ tấn công trong những ngày còn thi đấu và anh bắt đầu sự nghiệp của mình với AC Milan trước khi tiếp tục đại diện cho 12 câu lạc bộ khác trong đó có Napoli.

Cầu thủ người Ý đã làm huấn luyện viên được gần 10 năm, mặc dù anh đã nghỉ việc từ tháng 7 khi từ chức huấn luyện viên của Shakhtar Donetsk trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích