Trang chủ     Bóng đá   /   Bruno Fernandes bị “tổng tấn công” dù vừa làm nên điều kỳ diệu

Bruno Fernandes bị “tổng tấn công” dù vừa làm nên điều kỳ diệu

Với pha làm bàn trong trận gặp Liverpool ở trận đá bù vòng 34 Ngoại Hạng Anh, Bruno Fernandes đã phá kỷ lục ghi bàn đáng nể của Frank Lampard. Tuy nhiên, anh vẫn bị chỉ trích khá nhiều sau trận thua này.

Dù là đội có bàn thắng vươn lên dẫn trước, nhưng MU vẫn không thể giữ vẫn lợi thế và để cho Liverpool thắng ngược 4-2. Bruno Fernandes là cầu thủ mở tỷ số cho trận đấu. Cú vẩy má ngoài của tiền vệ người Bồ Đào Nha đã chạm chân trung vệ Nathaniel Phillips đổi hướng đi vào lưới Liverpool, nhưng bàn thắng vẫn được tính cho cầu thủ người Bồ Đào Nha.

Ghi bàn vào lưới Liverpool, Bruno phá kỷ lục 11 năm của Frank Lampard

Ghi bàn vào lưới Liverpool, Bruno phá kỷ lục 11 năm của Frank Lampard Đêm qua, Manchester United đã thất thủ 2-4 ngay trên sân nhà. Tuy nhiên, với việc đóng góp một bàn thắng, Bruno Fernandes đã chính thức vượt qua Frank Lampard để trở thành tiền vệ ghi nhiều bàn thắng nhất mùa giải.

Bruno Fernandes hiến kế cho MU hoàn thiện hơn

Bruno Fernandes hiến kế cho MU hoàn thiện hơn Đại diện thành phố Manchester đang tích cực tìm kiếm những tân binh tiềm năng chuẩn bị cho mùa giải mới. Tiền vệ Bruno Fernandes vừa đây cũng đã chỉ ra hai cái tên Quỷ Đỏ cần chiêu mộ ngay hè này.

Bruno Fernandes

QUẢNG CÁO

Với bàn thắng này, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có cho mình 28 bàn thắng trên mọi mặt trận, vượt qua thành tích 27 bàn của cựu danh thủ Frank Lampard ở mùa 2007/2008, qua đó phá kỷ lục “tiền vệ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải” của Super Frankie . 

Cụ thể hơn, Bruno có 28 bàn (trong đó có 9 quả penalty), 17 kiến tạo; trong khi con số này của cựu HLV Chelsea là 27 bàn (10 penalty), 18 kiến tạo. Nhưng tiền vệ của Man United mất 56 trận trong khi Lampard đá chỉ 51 trận. Tất nhiên, hạt nhân của MU còn có thể nâng cao thành tích khi Quỷ Đỏ vẫn còn 2 trận đấu ở Premier League gặp Fulham & Wolverhampton, trước khi đối đầu Villarreal ở trận chung kết Europa League.

Đây là một chiến tích đặc biệt trong ngày Bruno Fernandes được đeo chiếc băng đội trưởng Man United. Dù vậy, kết quả thua ngược 2-4 trước Liverpool đã khiến kỷ lục của Bruno hoàn toàn bị lu mờ. 

Thực tế cho thấy màn trình diễn của Fernandes trong trận đấu này là không có gì ấn tượng, bàn thắng ghi được có lẽ là dấu ấn lớn nhất của ngôi sao người BĐN. Chấm điểm cho màn trình diễn của các cầu thủ MU trong trận này, tờ Manchester Evening News chỉ cho Fernandes có 5 điểm, thấp hơn cả Aaron Wan-Bissaka lẫn dự bị Mason Greenwood nhưng vẫn cao hơn đa số các đồng đội khác.

Bruno Fernandes

Thậm chí trang thông tin này còn tỏ ra không ấn tượng với việc Fernandes dành phần lớn trận đấu “lăn lộn” trên sân để kiếm đá phạt cứ mỗi lần bị cầu thủ Liverpool tranh chấp. “Tạo ra đột biến khi cú sút được Nat Phillips làm đổi hướng, nhưng Bruno không làm được gì nhiều ở phần còn lại trận đấu. Mọi người đã quá ngán ngẩm với những trò mạch lẻo trọng tài của anh ta”, trích bài viết của Manchester Evening News.

Trên Sky Sport, cựu danh thủ Roy Keane cũng không có lời lẽ tích cực nào để nói về Fernandes. Ông nói: “Cậu ta dành quá nhiều thời gian để ngồi khóc trên sân với trọng tài thay vì đá bóng”. 

Bất cứ khi nào bị cầu thủ Liverpool truy cản là cậu ta lăn lộn. Cậu ta làm đồng đội mình mất tập trung vì nghĩ Liverpool sẽ đá bóng ra biên mỗi lần cậu ta ôm đầu ôm chân các thứ, nhưng chúng ta đều biết trọng tài sẽ chỉ dừng trận đấu ngay nếu đó là chấn thương đầu”.

Tuấn Nguyễn

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích