Trang chủ     AFF Cup   /   Cả Đông Nam Á "cười mệt" với phát ngôn của họng pháo Singapore

Cả Đông Nam Á "cười mệt" với phát ngôn của họng pháo Singapore

Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Singapore là chủ nhà. Dẫu vậy ngay từ vòng bảng, cơ hội đi tiếp của họ bị đánh giá thấp hơn tuyển Philippines. Dù lúc này The Lions đã góp mặt tại bán kết, thế nhưng một lần nữa họ bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ cạnh tranh vé đi tiếp, đó là đội tuyển Indonesia.

Dẫu vậy, thực tế thì trong trận bán kết lượt đi, đoàn quân do huấn luyện viên Tatsuma Yoshida dẫn dắt đã tạo ra được một thế trận chẳng hề tệ chút nào. Garuda là những người có bàn mở tỷ số, nhưng rồi Singapore cũng tìm thấy bàn gỡ ở phút 70. Chính màn thể hiện ấn tượng này đã giúp các cầu thủ chủ nhà có được tinh thần thoải mái cùng sự tự tin cao độ trước trận lượt về.

Indonesia:

Indonesia: "Chúng tôi gặp nhiều bất lợi vì AFF Cup không có VAR" Không chỉ có ĐT Việt Nam mà ngay cả Indonesia bị các trọng tài xử ép khá nhiều lần trong trận đấu bán kết lượt đi gặp đội chủ nhà Singapore.

[Góc Hà Quang Minh] Bán kết lượt về: Hãy đá một trận “chích luân bất phản”

[Góc Hà Quang Minh] Bán kết lượt về: Hãy đá một trận “chích luân bất phản” Thua 0-2 ở lượt đi là một tỷ số nhiều áp lực cho trận lượt về. Nhưng nếu suy nghĩ khác, rất có thể nó sẽ mang lại lợi ích tinh thần rất lớn cho ĐTVN.

Tiền đạo Singapore

QUẢNG CÁO

Thậm chí theo tiền đạo Faris Ramli, đội tuyển Singapore hoàn toàn có thể đăng quang tại AFF Cup 2020: “Tôi linh cảm rằng năm nay chúng tôi sẽ là đội được nâng cúp. Đã có những thời điểm dù khởi đầu một cách khá chật vật, nhưng bằng sự nỗ lực của mình, chúng tôi vẫn giành được thứ mình muốn. Tôi đã cùng Lion City Sailors lên ngôi tại Singapore Premier League, và năm nay sẽ là một năm tuyệt vời nếu như tuyển Singapore có thể đoạt lấy chức vô địch AFF Cup.”

Không có gì sai khi Ramli tự tin như vậy, tuy nhiên khả năng để điều này trở thành hiện thực là rất khó. Thứ nhất, chưa rõ đội tuyển Singapore có thể vượt qua Indonesia trong trận bán kết lượt về hay không. Thứ hai, kể cả thầy trò huấn luyện viên Tatsuma Yoshida có thắng đi chăng nữa thì khả năng vô địch của họ cũng vẫn rất nhỏ. Lý do là bởi nếu vào chung kết, họ sẽ phải đụng độ đội tuyển Thái Lan hoặc đội tuyển Việt Nam.

Với việc Voi Chiến đã giành chiến thắng 2-0 trước binh đoàn Sao Vàng ở trận lượt đi, khả năng họ vào chung kết đang là cao hơn Việt Nam. Nếu kịch bản này xảy ra, vậy thì hai đội tranh chức vô địch sẽ là Singapore cùng với Thái Lan. Chênh lệch đẳng cấp giữa đôi bên là điều cực kỳ rõ ràng khi mà trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng, đội tuyển Thái Lan dù chỉ sử dụng đội hình hai vẫn hạ The Lions với tỷ số 2-0 một cách tương đối dễ dàng.

Theo Thethaoso247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích