Trang chủ     Bóng đá   /   Các CLB Super League tiếp tục bị đe dọa tài chính dù đã "cao chạy xa bay"

Các CLB Super League tiếp tục bị đe dọa tài chính dù đã "cao chạy xa bay"

Các CLB châu Âu phải đối mặt với mặt hạn chế về tiền lương và chính sách chuyển nhượng, khi UEFA thay đổi các quy tắc tài chính sau đại dịch Covid-19 và âm mưu Super League.

Các thành viên sáng lập của European Super League nghĩ rằng FIFA sẽ ủng hộ quyết định thành lập giải này, thế nhưng thực tế không phải như vậy. Theo New York Times, những người đứng sau dự án “kinh điển” đã dành hai năm để xin sự chấp thuận của FIFA, bao gồm cả việc đồng ý thi đấu trong giải Club World Cup hàng năm do cơ quan chủ quản tổ chức.

Động thái mới nhất của UEFA với Super League

Động thái mới nhất của UEFA với Super League Chủ tịch liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Aleksander Ceferin mới đây đã cho biết: Các thanh tra về đạo đức và kỷ luật của UEFA sẽ bắt tay vào cuộc để điều tra về hành vi vi phạm pháp lý của ba câu lạc bộ còn cố trụ trong dự án Super League.

Arsenal, Tottenham, Chelsea tính tổ chức giải riêng sau Super League Cup

Arsenal, Tottenham, Chelsea tính tổ chức giải riêng sau Super League Cup Sau khi rời khỏi dự án đầy tai tiếng Super League, 3 ông lớn thành London bao gồm Arsenal, Tottenham và Chelsea đang lên ý định tổ chức 1 giải đấu ngay trong hè này.

Super League

QUẢNG CÁO

Một số giám đốc điều hành từ các câu lạc bộ Super League được cho là đã thuyết phục FIFA cởi mở với ý tưởng của họ, sau cuộc thảo luận giữa những người tổ chức giải này và trợ lý thân cận của Gianni Infantino.

Các tuyên bố này xuất hiện vài tuần sau khi người đứng đầu giải VĐQG Tây Ban Nha, Javier Tebas, công khai cáo buộc Infantino là một trong những kẻ chủ mưu đằng sau Super League, nói rằng ông đã nói với chủ tịch FIFA rất nhiều.

Người ta cho rằng các cuộc đàm phán giữa những nhà tổ chức Super League và FIFA đã bắt đầu vào năm 2019, bao gồm một cuộc họp, trong đó họ đề xuất rằng, để đổi lấy sự tán thành của dự án, ít nhất 10 đội của họ sẽ chơi trong một Club World Cup hàng năm.

Những người nổi dậy được cho là đã sẵn sàng để từ bỏ khoản thanh toán 1 tỷ đô la (705 triệu bảng) mỗi năm để tham gia cuộc thi FIFA, số tiền có thể được phân phối lại cho phần còn lại của bóng đá thế giới.

Super League

12 câu lạc bộ sáng lập đã không ngừng giới thiệu Super League bởi một tuyên bố được đưa ra vào tháng Giêng nhân danh FIFA và sáu liên đoàn khu vực của bóng đá, trong đó họ cảnh báo sẽ không công nhận một giải đấu châu Âu "đóng cửa" và sẽ cấm bất kỳ cầu thủ nào của Super League chơi World Cup.

Các nhà tổ chức đã tuyên bố rằng thực tế là 5 trong số 20 câu lạc bộ Super League được lên kế hoạch, sẽ đủ điều kiện để thi đấu cùng với 15 thành viên thường trực mỗi năm, đủ để giữ cho FIFA tiếp tục phát triển.

Họ cũng được cho là vẫn còn hy vọng khi vào cái đêm mà Super League ra mắt với sự khinh miệt gần như của toàn cầu, cơ quan quản lý thế giới một lần nữa đưa ra một tuyên bố, rằng đây là giải đấu “ly khai khỏi châu Âu”.

Super League

Trong lời kêu gọi “đối thoại mang tính xây dựng và cân bằng”, FIFA cũng cho biết họ “ủng hộ sự đoàn kết trong bóng đá, có thể giúp phát triển bóng đá như một môn thể thao, đặc biệt là ở cấp độ toàn cầu”.

Chỉ hơn 24 giờ sau bối cảnh công chúng phẫn nộ chưa từng có về khái niệm này, chủ tịch FIFA, ông Infantino đã phát biểu trước đại hội thường niên của UEFA và nói: “Chúng tôi chỉ có thể cực lực phản đối việc tạo ra Super League. Phải đóng cửa Super League. Tách khỏi các tổ chức hiện tại, khỏi các giải đấu, khỏi các hiệp hội, khỏi UEFA và khỏi FIFA. Có rất nhiều thứ phải vứt bỏ vì lợi ích tài chính ngắn hạn của một số người. Họ cần phải chịu trách nhiệm”.

Như đã biết, trong vòng vài giờ, sáu câu lạc bộ thuộc giải Ngoại Hạng Anh - Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City và Tottenham Hotspur - đều đã công bố kế hoạch rút khỏi dự án này.

Super League

Theo sau họ là ba đội nữa, duy chỉ có Real Madrid, Barcelona và Juventus từ chối bước hủy giải, qua đó có nguy cơ bị loại khỏi Champions League.

Tebas, trong khi đó, nói về Infantino vào đầu tháng này: “Tôi đã nói điều đó trước đây và tôi sẽ nói lại: đằng sau tất cả những điều này là do chủ tịch FIFA Gianni Infantino.”

FIFA đã không trả lời yêu cầu bình luận khi tờ Telegraph Sport liên hệ. New York Times cho biết cơ quan quản lý từ chối trả lời các câu hỏi cụ thể liên quan đến sự tham gia của Infantino hoặc các trợ lý của ông trong việc lập kế hoạch cho Super League, thay vào đó chỉ ra các tuyên bố trước đây và cam kết của họ đối với các quy trình trong đó “đã tham khảo ý kiến tất cả các bên liên quan của bóng đá​​”.

Super League

Các câu lạc bộ châu Âu đang phải đối mặt với những giới hạn chưa từng có lịch sử về chuyển nhượng và tiền lương, khi UEFA đại tu các quy tắc tài chính trong bối cảnh đại dịch và khủng hoảng ly khai.

Giám đốc tài chính Andrea Traverso tuyên bố trong một báo cáo mới "sẽ nhắm mục tiêu cụ thể đến tiền lương và phí chuyển nhượng". "Đã đến lúc phải hành động: các tình huống nghiêm trọng đòi hỏi phản ứng nhanh chóng và mạnh mẽ", báo cáo cho biết thêm.

Những lời hứa về cải cách triệt để đã được đưa ra. UEFA tuyên bố khoản thanh toán đoàn kết hiện tại của họ đã vượt xa kế hoạch phân phối lại, do 12 câu lạc bộ nổi dậy, bao gồm cả Big Six của Anh.

The Flash

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích