Trang chủ     Bóng đá   /   Các đội bị loại sau vòng bảng EURO 2020: Đáng tiếc Hungary và Ba Lan

Các đội bị loại sau vòng bảng EURO 2020: Đáng tiếc Hungary và Ba Lan

Euro 2020 đã xác định được 16 đội mạnh nhất lọt vào vòng 1/8. Bên cạnh đó sẽ là những đội tuyển không thể vượt qua được vòng bảng, ngoài những cái tên bị loại có thể lường trước được thì trong đó có nhiều cái tên phải nói lời chia tay một cách tương đối bất ngờ.

Bảng A – Thất vọng Thổ Nhĩ Kỳ

Bước vào ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá sẽ là một trong những “ngựa ô”. Thế nhưng trên thực tế đã chứng minh điều ngược lại.

Kết quả, Tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales, 23h00 ngày 16/6/2021

Kết quả, Tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales, 23h00 ngày 16/6/2021 Cập nhật Kết quả Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales lúc 23h ngày 16/6, Xem Tỷ số bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Thổ Nhĩ Kỳ vs Wales nhanh chóng, chính xác nhất

Kết quả, Tỷ số Ba Lan vs Slovakia, 23h00 ngày 14/6/2021

Kết quả, Tỷ số Ba Lan vs Slovakia, 23h00 ngày 14/6/2021 Cập nhật Kết quả Ba Lan vs Slovakia lúc 23h ngày 14/6, Xem Tỷ số bóng đá Ba Lan vs Slovakia ✓ Cập nhật kết quả bóng đá VCK Euro Ba Lan vs Slovakia nhanh chóng, chính xác nhất

Các đội bị loại sau vòng bảng EURO 2020

QUẢNG CÁO

Đoàn quân HLV Senol Gunes thể hiện lối đá vô hồn trông rất khác so với chính họ ở những trận đấu thành công trước. Sở hữu không ít ngôi sao nhưng Thổ Nhĩ luôn chơi lép vế trong mọi cuộc đấu với mọi đối thủ ở bảng A.

Chung cuộc đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ ra về mà không có bất cứ thắng lợi nào – ghi đúng 1 bàn thắng và để thủng lưới lên đến 8 bàn.

Bảng B – Nga và Phần Lan ra về cay đắng

Tại bảng B, đội tuyển Bỉ đương nhiên là cái tên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp và đúng như vậy khi họ giành ngôi đầu với thành tích toàn thắng. Do đó tấm vé còn lại được là sự cạnh tranh của Đan Mạch, Nga và Phần Lan. Đáng chú ý, đội tuyển Đan Mạch được đánh giá cao thứ hai cho tấm vé này.

Tuy nhiên phải đợi đến lượt đấu cuối cùng, Những Chú Lính Chì mới có thể đi tiếp. Trong khi đó Phần Lan và Nga bất ngờ đánh rơi lợi thế của mình do phải chịu lấy những thất bại đáng tiếc trong vòng cuối. Bởi lẽ trước đó cả hai đều nắm phần trăm đi tiếp rất cao.

Bảng C – Bắc Macedonia bị loại không bất ngờ

Có lẽ bảng C khép lại với ít bất ngờ nhất khi các đội tuyển được đánh giá cao đều giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong đó Hà Lan nhất bảng, Áo Nhì bảng và Ukraine đi tiếp với tư cách là đội hạng 3 có thành tích tốt nhất.

Các đội bị loại sau vòng bảng EURO 2020

Còn lại Bắc Macedonia phải ngậm ngùi ra về sớm. Đây là điều dễ thấy khi đội tuyển “tí hon” này khó lòng đua tranh. Tuy nhiên Pandev cùng các đồng đội vẫn hoàn thành giấc mơ của mình với việc được tham dự VCK Euro lần đầu trong lịch sử.

Bảng D – Scotland không thể làm nên bất ngờ

Bảng D có sự góp mặt của Anh, Cộng Hòa Séc, Croatia và Scotland. Đúng như những gì đã dự đoán hai cái tên mạnh nhất là Anh và Croatia chia sẻ hai vị trí đầu bảng, trong khi CH đứng thứ 3 và vẫn đi tiếp.

Riêng Scotland đành phải xách vali về nước sớm khi chỉ có đúng 1 điểm qua 3 trận – 1 hòa và 2 thất bại.

Bảng E – Nỗi tệ hại mang tên Ba Lan

Sở hữu dàn đội hình đầy chất lượng với ngòi nổ mang tên Lewandowski. Nhưng đội tuyển Ba Lan đã gây nên sự thất vọng rất lớn đối với khán giả nhà khi chỉ có đúng 1 điểm tại giai đoạn vòng bảng.

Các đội bị loại sau vòng bảng EURO 2020

Họ cầm hòa duy nhất Tây Ban Nha, trong khi với hai đối thủ yếu hơn là Thụy Điển và Slovakia thì thậm chí Ba Lan còn không thể có nỗi điểm số nào.

Bảng F – Hungary ra về ngẩng cao đầu

Bảng tử thần của Euro 2020 đã diễn ra với tất cả những gì mà NHM mong đợi. Kịch tích, bất ngờ đều có cả và cả 3 “ông lớn” là Bồ Đào Nha, Pháp và Đức đều giành quyền đi tiếp.

Các đội bị loại sau vòng bảng EURO 2020

Trong đó chủ nhà Hungary lại phải nói lời chia tay. Tuy nhiên là giải đấu mà thầy trò HLV Marco Rossi chơi quá hay, nếu may mắn hơn thì Hungary hoàn toàn có thể đoạt lấy tấm vé vào vòng 1/8.

Đức Tài

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích