Trang chủ     Serie A   /   Các ông lớn tại Serie A thi nhau thanh lý người thừa đắt giá

Các ông lớn tại Serie A thi nhau thanh lý người thừa đắt giá

Hàng loạt các ngôi sao đến từ những CLB lớn như Inter Milan, Juventus, AS Roma,... đang bị đội bóng chủ quan thanh lý gấp trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 chính thức đóng cửa. 

Inter Milan đang cố gắng giải quyết vấn đề quỹ lương của mình

Neymar có thể ngồi tù trong vòng 5 năm

Neymar có thể ngồi tù trong vòng 5 năm Theo báo Tây Ban Nha El Pais, Neymar sẽ phải hầu tòa tại Barcelona vào ngày 17/10 tới vì những cáo buộc liên quan đến tham nhũng và gian lận.

Pau FC có kế hoạch đặc biệt cùng Quang Hải

Pau FC có kế hoạch đặc biệt cùng Quang Hải Có thể vào mùa hè 2023, người hâm mộ Việt Nam sẽ được chứng kiến các trận đấu giữa đội bóng của Quang Hải, Pau FC cùng các CLB tại V.League

Mùa giải 2022/23 tại Serie A sẽ chính thức khởi tranh trong khoảng 2 tuần nữa, lúc này công tác chuyển nhượng của các đội bóng lớn cũng được gấp rút triển khai. Inter Milan chắc chắn đang muốn đòi lại chiếc cúp Scudetto sau khi bị đối thủ cùng thành phố đoạt lấy trong mùa giải vừa qua. BLĐ đang tiến hành đẩy đi những người thừa đắt giá không còn nằm trong kế hoạch của HLV Simone Inzaghi. 

QUẢNG CÁO

Với việc mang về thành công tiền vệ Arturo Vidal, họ đã đẩy chấp nhận cho CLB AZ Alkmaar mượn trung vệ Zinho Vanheusden kèm với điều khoản mua đứt. Tuy nhiên, Inter Milan đang tỏ ra cực kỳ bế tắc với ngôi sao Sanchez. Mặc dù hưởng mức lương cao ngất ngưởng 8 triệu USD mỗi mùa, nhưng anh chỉ là lựa chọn thứ 5 sau những Romelu Lukaku, Lautaro Martinez, Joaquín Correa và Edin Dzeko. Người đại diện của cầu thủ người Chile sẽ có mặt tại thành phố Milan trong ít ngày tới.

Về phía Inter, họ sẵn sàng bỏ ra số tiền 5 triệu USD để đền bù hợp đồng. Nhưng Sanchez vẫn rất muốn ở lại đây bất chấp hàng loạt các vấn đề đang gặp phải. Nếu không giải quyết nhanh chóng, đội chủ sân Giuseppe Meazza sẽ phải kết thúc kỳ chuyển nhượng năm nay sớm hơn dự định, vì không còn đủ ngân sách để trả lương cho các cầu thủ.  

AS Roma cũng muốn đẩy đi một vài cái tên không còn nằm trong kế hoạch chuyển nhượng

Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại thành phố Roma, HLV Mourinho đang đau đầu trong thương vụ của tiền vệ Veretout. Cầu thủ 29 tuổi đã không còn nằm trong kế hoạch của AS Roma trong mùa giải mới sau khi chiêu mộ thành công Nemanja Matic. Hai đối tác là Marseille và Nice đã ngỏ ý muốn chiêu mộ tiền vệ người Pháp nhưng vẫn chưa có hành động cụ thể nào được đưa ra.

Người Đặc Biệt cũng đang muốn xúc tiến thương vụ Georginio Wijnaldum. Theo nhiều tờ báo tại Ý, Roma sẽ không mất phí mượn nhưng phải trả lương cho cầu thủ người Hà Lan. Số tiền hiện tại mà tiền vệ này đang nhận tại CLB chủ quản PSG là 10 triệu USD mỗi mùa. Nếu không thể bán cầu thủ, Mourinho rất khó để có thể cụ thể hóa các mục tiêu khác trong kỳ chuyển nhượng năm nay.

CLB Juventus may mắn hơn các đối thủ khi vừa chính thức chia tay Ramsey sớm hơn một năm trong hợp đồng. Theo Football Italy, đội bóng thành Turin đề nghị số tiền đền bù là 2 triệu USD, nhưng phía tiền vệ này muốn nâng khoảng tiền này lên thành 4 triệu USD. Cuối cùng cả hai đã đạt được thỏa thuận cuối cùng là 3 triệu USD. Bà Đầm Già cũng chuẩn bị thanh lý hai cái tên là Rabiot và Arthur để giải phóng quỹ lương gần 15 triệu USD.  

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích