Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Cái tên nào tại Anh sẽ giành lợi thế sau hơn một tuần tạm hoãn?

Cái tên nào tại Anh sẽ giành lợi thế sau hơn một tuần tạm hoãn?

Vòng đấu cuối tuần qua tại Ngoại Hạng Anh đã bị tạm hoãn sau sự ra đi của Nữ hoàng Elizabeth II. Mặc dù là điều không ai mong muốn, nhưng các ông lớn cũng có thể tận dụng cơ hội này để nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước.

Tân HLV Graham Potter có thêm thời gian chuẩn bị 

Tân HLV Graham Potter có thêm thời gian chuẩn bị 
Việc sử trảm HLV Thomas Tuchel của BLĐ Chelsea được xem là một thông tin gây chấn động giới túc cầu. Mặc dù đổ một khoản tiền lớn vào thị trường chuyển nhượng năm nay, nhưng The Blues giờ đây như rắn mất đầu. Vì vậy, Graham Potter cần phải tốn khá khá thời gian để có thể áp đặt được tư duy và định hướng chơi bóng lên các cậu học trò mới. Quãng thời gian hơn một tuần không quá dài nhưng là đủ để vị chiến lược gia 47 tuổi ổn định lại phòng thay đồ.

Thánh Iker chọn ra 5 thủ môn xuất sắc nhất, thẳng tay loại sao Liverpool

Thánh Iker chọn ra 5 thủ môn xuất sắc nhất, thẳng tay loại sao Liverpool Cựu thủ môn của Real Madrid, Iker Casillas đã loại Alisson Becker ra khỏi danh sách 5 thủ môn xuất sắc nhất thế giới.

Ngoại Hạng Anh họp khẩn, nguy cơ hoãn tiếp vòng 7

Ngoại Hạng Anh họp khẩn, nguy cơ hoãn tiếp vòng 7 Ban tổ chức Ngoại Hạng Anh sẽ họp khẩn cùng với các CLB để xem xét về việc trì hoãn các trận đấu tại vòng 7.

HLV người Anh sẽ có màn chào sân Stamford Bridge với màn tiếp đón RB Salzburg tại Champions League. Đây là trận đấu mà The Blues bắt buộc phải thắng vì vừa trắng tay trong màn ra mắt trước đối thủ Dinamo Zagreb. Với lực lượng hiện tại, Chelsea thừa sức có thể dành được một tấm vé đi tiếp tại bảng đầu này nếu như Potter có thể lèo lái tốt trong quãng thời gian vô cùng nhạy cảm. 

QUẢNG CÁO

Arsenal, Man City có quãng nghỉ quý báu

Arsenal vẫn đang bay cao trên BXH

Đây là hai cái tên sở hữu phong độ ấn tượng nhất tại Ngoại Hạng Anh tính từ đầu mùa. Mặc dù vừa để thua bất ngờ trước Man United với tỷ số 1-3, nhưng Pháo Thủ hoàn toàn có thể tự tin vào một mùa giải có danh hiệu. Các học trò của HLV Arteta đã tìm kiếm được chất kết dính cần thiết và đầu ra bàn thắng nhờ sự tỏa sáng của tấm tấu trên hàng công. Tương tự là trường hợp của Man City khi họ vẫn cho thấy được mình là một cái tên khác biệt với phần còn lại của giải đấu.

Tiền đạo người Na Uy vẫn đang duy trì phong độ hủy diệt từ đầu mùa

Ấn tượng nhất có thể kể đến trường hợp của tân binh Erling Haaland, tiền đạo người Na Uy đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 10 bàn thắng. Khả năng hòa nhập đáng kinh ngạc và nhả đạn đều đặn khiến cho cầu thủ sinh năm 2000 trở thành đề tài hot trên các mặt báo thể thao. Tuy vẫn còn một vài biến số chưa thể giải quyết, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn quá mạnh và tiếp tục được xem là ứng cử viên số một cho chức vô địch.

Nỗi đau đầu của Jurgen Klopp

Nỗi đau đầu của Jurgen Klopp

Sau mùa trước đại thành công khi góp mặt trong tất cả các trận chung kết, nhưng Liverpool đang có dấu hiệu chững lại sau hàng loạt các pha chấn thương của trụ cột. Đây không phải là lần đầu tiên mà các CĐV của The Kop phải chứng kiến tình cảnh này, tuy nhiên nó hoàn toàn có thể chuyển biến theo tình hình xấu đi khi mật độ từ đây đến cuối năm diễn ra liên tục. Quãng thời gian nghỉ là cần thiết để Jurgen Klopp chào đón sự trở lại của hai cái tên quan trọng là Thiago Alcantara và Diogo Jota.

Bom tấn Darwin Nunez cũng cần thêm thời gian để hòa nhập với lối chơi chung của toàn đội sau thành tích không tốt vừa qua. Tiền đạo 23 tuổi mới chỉ có được 1 bàn thắng và chắc chắn chưa thể đáp ứng được mong muốn của BLĐ đội bóng này. Bên cạnh đó, đối tác đá cặp cùng Van Dijk cũng đang là vấn đề đầu đầu dành cho vị thuyền trưởng người Đức. Trước khi Ibrahima Konate trở lại sân cỏ, Joe Gomez hay Joel Matip vẫn sẽ là lựa chọn số một bên cạnh trung vệ Hà Lan.

Man United, Tottenham ổn định lại phòng thay đồ 

Quỷ Đỏ đang duy trì chuỗi 4 trận thắng liên tiếp

Trái ngược với tập thể bất ổn của Quỷ Đỏ, HLV Conte đang trải qua giai đoạn khởi động khá ấn tượng. Sau 6 vòng đã đấu, Gà Trống hiện tại đang đứng thứ 3 trên BXH và ngang bằng điểm số với Man City. Điểm sáng đến từ tiền đạo Harry Kane khi anh đã góp công trong 5 bàn thắng. Đáng buồn là chân chạy cánh người Hàn Son Heung-min khi anh vẫn chưa thể có bất kỳ bàn thắng nào, mặc dù vẫn được tin tưởng một vị trí đá chính.

Tại thành phố Manchester, có lẽ phép màu của Erik Ten Hag đang bắt đầu hiệu nghiệm khi Quỷ Đỏ đang duy trì mạch 4 chiến thắng liên tiếp. Họ cũng dành trọn vẹn 6 điểm trước hai đối thủ top 4 là Liverpool và Arsenal. Nhưng vị chiến lược gia người Hà Lan cũng rất cần quãng thời gian nghỉ này để thiết lập lại tính uy nghiêm trong phòng thay đồ hiện tại.     

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích