Trang chủ     La Liga   /   Carlo Ancelotti: "Đây là trận đấu hay nhất của Real Madrid"

Carlo Ancelotti: "Đây là trận đấu hay nhất của Real Madrid"

Vừa qua, Real Madrid đã giành được chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Rayo Vallecano. Los Blancos vươn lên dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một nhờ công của Toni Kroos và Karim Benzema. Tuy nhiên sau đó, họ lại để Radamel Falcao chọc thủng lưới ở phút 76.

Dù vậy, điều quan trọng nhất là đội chủ nhà vẫn giành được 3 điểm trọn vẹn, và điều này khiến cho Marco Asensio cảm thấy rất vui:

Top 3 cái tên Real Madrid nên theo đuổi để làm mới đội hình: Số 2 là hậu duệ của thần gió

Top 3 cái tên Real Madrid nên theo đuổi để làm mới đội hình: Số 2 là hậu duệ của thần gió Đội hình của Real Madrid đang ngày càng già cỗi và dưới đây là top 3 cái tên mà Kền Kền Trắng nên theo đuổi để làm mới đội hình.

3 lý do cho thấy tại sao Alaba là bản hợp đồng tốt nhất La Liga mùa này

3 lý do cho thấy tại sao Alaba là bản hợp đồng tốt nhất La Liga mùa này Kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Real Madrid không mua sắm một cách mạnh tay như thường lệ. Họ chỉ mang về hai cái tên: David Alaba theo dạng chuyển nhượng tự do và Eduardo Camavinga với mức phí 31 triệu euro.

“Tôi cảm thấy phấn khích với kết quả này. Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt, dù cho Real Madrid vẫn để đối thủ ghi bàn ngay trên sân nhà, đồng thời cũng bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn.  Đó là những khoảnh khắc mà nếu làm tốt hơn, chúng tôi đã có thể sớm kết liễu trận đấu. Các cổ động viên muốn được chứng kiến những trận cầu chất lượng, và trận đấu vừa qua là một trong số đó. Rõ ràng, Real Madrid rất cần tình cảm từ các cổ động viên.”

QUẢNG CÁO

Carlo Ancelotti Real Madrid

Ngoài Marco Asensio, đương nhiên HLV Carlo Ancelotti cũng có những chia sẻ với cánh truyền thông như thường lệ:

“3 điểm này hoàn toàn xứng đáng. Cả đội đã chơi tốt trong khoảng 80 phút. Chúng tôi đã tạo ra vô số cơ hội ghi bàn nhưng lại không chuyển hóa được quá nhiều. Có khoảng 10 phút, chúng tôi đã thực sự rơi vào trạng thái lo lắng.

Đúng vậy, đã có những thời khắc mà Real Madrid phải “chịu đựng”, vậy nhưng điều này rất bình thường trong bóng đá mà, phải không? Nếu một trận đấu chỉ kéo dài 80 phút, đây sẽ là trận đấu hay nhất của chúng tôi trong mùa giải năm nay.”

Trận đấu vừa qua, những sự thay đổi nhân sự chỉ được HLV Ancelotti thực hiện vào phút thứ 83 và 90+2. Nói về các quyết định của mình trong trận đấu, nhà cầm quân người Ý chia sẻ:

“Lý do tôi không tạo ra quá nhiều sự điều chỉnh chiến thuật, đó là bởi cả Luka Modric và Federico Valverde đều không thể ra sân. Vấn đề của chúng tôi trận này nằm ở chỗ chúng tôi không thể chuyển hóa cơ hội một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh trận đấu chỉ còn 7-8 phút, bạn không thể mạo hiểm được. Tôi thừa hiểu Rayo Vallecano đang chờ đợi thời cơ để phản công.”

- Theo Thethaoso -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích