Trang chủ     Bóng đá   /   Carolina Marin vô địch cầu lông châu Âu liên tiếp lần thứ 5, Viktor Axelson xét nghiệm dương tính Co

Carolina Marin vô địch cầu lông châu Âu liên tiếp lần thứ 5, Viktor Axelson xét nghiệm dương tính Co

Người giành huy chương vàng đơn nữ Olympic Rio - Carolina Marin của Tây Ban Nha đã tạo nên kỷ lục mới và vượt xa những đối thủ còn lại ở châu Âu, bằng cách giành danh hiệu đơn nữ thứ năm liên tiếp chưa từng có trước đây tại Giải vô địch cầu lông châu Âu 2021 vào Chủ nhật.

Carolina Marin đánh bại Christophersen của Đan Mạch với tỷ số thuyết phục trong 2 set đấu 21 - 13, 21 - 18 trong trận chung kết.

Swiss Open: PV Sindhu đánh bại Mia Blichfeldt để vào chung kết đơn nữ

Swiss Open: PV Sindhu đánh bại Mia Blichfeldt để vào chung kết đơn nữ Vận động viên giành huy chương bạc Olympic, PV Sindhu đã có màn trình diễn xuất sắc để vượt qua Mia Blichfeldt của Đan Mạch trong các trận đấu thẳng và vào chung kết đơn nữ của giải Swiss Open Super 300 tại Basel, Thụy Sĩ vào thứ Bảy.

Swiss Open: Kidambi Srikanth tiến vào bán kết sau khi đánh bại Kantaphon Wangcharoen

Swiss Open: Kidambi Srikanth tiến vào bán kết sau khi đánh bại Kantaphon Wangcharoen Tay vợt người Ấn Độ Kidambi Srikanth tiến vào bán kết giải Thụy Sĩ mở rộng sau khi đánh bại Kantaphon Wangcharoen 21-19, 21-15.

QUẢNG CÁO

Carolina Marin thi đấu rất xuất sắc, tôi đã học hỏi được nhiều từ cô ấy. Tôi chỉ làm những gì mà huấn luyện viên và tôi đã thảo luận, tôi hy vọng mình có thể trở nên tốt hơn trong tương lai,” Christophersen nói sau trận đấu.

Mặc dù chứng kiến thành tích đáng kinh ngạc mà Marin tạo ra, nhưng trận chung kết Giải vô địch châu Âu đã làm rung chuyển hai trường hợp dương tính với COVID-19.

Vài giờ sau khi giành chiến thắng trong trận bán kết đơn nam, hạt giống hàng đầu đơn nam Viktor Axelson đã đăng một thông báo trên Facebook của mình, cho biết anh đã được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Chắc chắn, do giao thức COVID-19 được áp dụng bởi Cầu lông Châu Âu, anh phải rút lui khỏi trận chung kết, nơi anh dự kiến đối mặt với người đồng hương Anders Antonsen.

Theo điểm tin thể thao Badminton Europe, tay vợt đôi người Đức Mark Lamsfuss cũng được xét nghiệm dương tính với COVID-19. Cả Axelson và Lamsfuss đều bị cách ly trong phòng tại khách sạn chính thức ở Kyiv, Ukraine.

Hai tay vợt thi đấu chung với Lamsfuss là Marvin Seidel, Isabel Herttrich cũng được cách ly và có những kiểm tra vì tiếp xúc với người nhiễm Covid. Do sự cố COVID-19, Lamsfuss và Seidel phải rút lui khỏi trận chung kết, điều này khiến nhà vô địch châu Âu năm 2014 Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov của Nga giành chức vô địch châu Âu mà không đổ một giọt mồ hôi.

Trong trận đấu dài nhất của vòng chung kết, các hạt giống số 6 Rodion Alimov / Alina Davletova của Nga đã tạo ra thất bại lớn nhất trong ngày khi đánh bại các hạt giống số 1 Marcus Ellis / Lauren Smith của Anh với tỷ số 11-21, 21-16, 21-15 trong 65 phút.

Trong khi đó, Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva của Bulgaria đã giành danh hiệu đôi nữ thứ hai liên tiếp tại giải châu Âu, đánh bại đôi người Anh Chloe Birch / Lauren Smith, 21-14, 21-19.

"Ngạc nhiên! Chúng tôi thực sự hạnh phúc về điều đó và chúng tôi muốn chia sẻ điều này với gia đình và huấn luyện viên của chúng tôi,” chị em nhà Stoeva nói.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích