Trang chủ     Bóng đá   /   Cầu thủ Than Quảng Ninh mỏi mòn chờ lương, dọa sẽ nghỉ thi đấu

Cầu thủ Than Quảng Ninh mỏi mòn chờ lương, dọa sẽ nghỉ thi đấu

Theo nhiều nguồn tin tức bóng đá hôm nay Tính đến thời điểm hiện tại (9/4), các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa nhận được tiền lương bị nợ trong 8 tháng qua như lời hứa của ban lãnh đạo đội bóng.

Than Quảng Ninh hiện đang đứng trước thảm cảnh có một không hai tại V.League khi các cầu thủ của đội bóng đã bị nợ lương trong 8 tháng vừa qua, ngoài ra còn các khoản tiền thưởng và phí lót tay cũng chưa được ban lãnh đạo thanh toán. Ngày 31/3 vừa qua, một số trụ cột của đội bóng này là Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú hay Hoa Hùng, Eydison đã  quyết định tạm dừng việc luyện tập để này tỏ sự "phẫn nộ" đối với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo câu lạc bộ.

Nợ chồng chất, Than Quảng Ninh cận kề nguy cơ phá sản

Nợ chồng chất, Than Quảng Ninh cận kề nguy cơ phá sản Với số nợ đã lên đến hàng chục tỷ đồng và vẫn chưa thể giải quyết, CLB bóng đá Than Quảng Ninh đang cận kề đứng bên bờ vực phá sản. 

Cầu thủ Than Quảng Ninh đồng loạt lên Facebook đòi tiền lương CLB

Cầu thủ Than Quảng Ninh đồng loạt lên Facebook đòi tiền lương CLB Quá bức xúc trước những lời hứa lần lữa từ lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh nên thế trưa ngày 9/4, đồng loạt tất cả cầu thủ trụ cột của đội bóng đất Mỏ

Cầu thủ Than Quảng Ninh mỏi mòn chờ lương, dọa sẽ nghỉ thi đấu  Tính đến thời điểm hiện tại (9/4), các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa nhận được tiền lương bị nợ trong 8 tháng qua như lời hứa của ban lãnh đạo đội bóng. Than Quảng Ninh hiện đang đứng trước thảm cảnh có một không hai tại V.League khi các cầu thủ của đội bóng đã bị nợ lương trong 8 tháng vừa qua, ngoài ra còn các khoản tiền thưởng và phí lót tay cũng chưa được ban lãnh đạo thanh toán. Ngày 31/3 vừa qua, một số trụ cột của đội bóng này là Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú hay Hoa Hùng, Eydison đã  quyết định tạm dừng việc luyện tập để này tỏ sự "phẫn nộ" đối với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo câu lạc bộ.   Cầu thủ Than Quảng Ninh chưa nhận được tiền lương trước vòng 8 V.League Trước động thái đầy mạnh mẽ này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với các cầu thủ, hứa hẹn sẽ sớm trả các khoản lương thưởng trong tuần tới, tức là trước hoặc sau khi vòng 8 V.League 2021 diễn ra. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, mọi việc chỉ là lý thuyết và các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn đang chờ lương như lời hứa của lãnh đạo. Chính vì thế, đến trưa ngày 9/4, đồng loạt tất cả cầu thủ trụ cột của đội bóng đất Mỏ như Mạc Hồng Quân, , Nguyễn Hải Huy, Phạm Nguyên Sa, Nghiêm Xuân Tú Dương Thanh Hào, Hoa Hùng… đã đưa lên facebook cá nhân những “tối hậu thư” gửi đến lãnh đạo đội bóng.  Theo đó, các cầu thủ này đã gửi thư đến ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh để đòi các tháng lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 (tức 8 tháng lương), tiền thưởng từ khoảng cuối năm 2019 đến hiện tại cùng những khoản lót tay (có người còn nợ từ năm 2019 đến nay)…   Mạc Hồng Quân lên tiếng  Các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng đồng loạt tiết lộ, nếu như các khoản nợ không được giải quyết, thì họ sẽ dừng thi đấu cho câu lạc bộ kể từ vòng 9 V.League 2021. Ngoài ra, nếu vẫn tiếp tục tái diễn tình trạng này thì hết giai đoạn 1 V.League 2021, các cầu thủ sẽ công bố hợp đồng với Than Quảng Ninh sẽ chính thức hết hiệu lực.  Dù bị nợ lương, thưởng trong 8 tháng vừa qua nhưng CLB Than Quảng Ninh vẫn đang có thành tích rất tốt sau 8 vòng đấu đã qua tại V.League. Thầy trò HLV Hoàng Thọ hiện đang có 18 điểm, đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ kém HAGL đúng 1 điểm.

QUẢNG CÁO

Cầu thủ Than Quảng Ninh chưa nhận được tiền lương trước vòng 8 V.League

Trước động thái đầy mạnh mẽ này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với các cầu thủ, hứa hẹn sẽ sớm trả các khoản lương thưởng trong tuần tới, tức là trước hoặc sau khi vòng 8 V.League 2021 diễn ra. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, mọi việc chỉ là lý thuyết và các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn đang chờ lương như lời hứa của lãnh đạo.

Chính vì thế, đến trưa ngày 9/4, đồng loạt tất cả cầu thủ trụ cột của đội bóng đất Mỏ như Mạc Hồng Quân, , Nguyễn Hải Huy, Phạm Nguyên Sa, Nghiêm Xuân Tú Dương Thanh Hào, Hoa Hùng… đã đưa lên facebook cá nhân những “tối hậu thư” gửi đến lãnh đạo đội bóng.

Theo đó, các cầu thủ này đã gửi thư đến ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh để đòi các tháng lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 (tức 8 tháng lương), tiền thưởng từ khoảng cuối năm 2019 đến hiện tại cùng những khoản lót tay (có người còn nợ từ năm 2019 đến nay)…

Cầu thủ Than Quảng Ninh mỏi mòn chờ lương, dọa sẽ nghỉ thi đấu  Tính đến thời điểm hiện tại (9/4), các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn chưa nhận được tiền lương bị nợ trong 8 tháng qua như lời hứa của ban lãnh đạo đội bóng. Than Quảng Ninh hiện đang đứng trước thảm cảnh có một không hai tại V.League khi các cầu thủ của đội bóng đã bị nợ lương trong 8 tháng vừa qua, ngoài ra còn các khoản tiền thưởng và phí lót tay cũng chưa được ban lãnh đạo thanh toán. Ngày 31/3 vừa qua, một số trụ cột của đội bóng này là Mạc Hồng Quân, Hải Huy, Nghiêm Xuân Tú hay Hoa Hùng, Eydison đã  quyết định tạm dừng việc luyện tập để này tỏ sự "phẫn nộ" đối với lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo câu lạc bộ.   Cầu thủ Than Quảng Ninh chưa nhận được tiền lương trước vòng 8 V.League Trước động thái đầy mạnh mẽ này, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với các cầu thủ, hứa hẹn sẽ sớm trả các khoản lương thưởng trong tuần tới, tức là trước hoặc sau khi vòng 8 V.League 2021 diễn ra. Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, mọi việc chỉ là lý thuyết và các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn đang chờ lương như lời hứa của lãnh đạo. Chính vì thế, đến trưa ngày 9/4, đồng loạt tất cả cầu thủ trụ cột của đội bóng đất Mỏ như Mạc Hồng Quân, , Nguyễn Hải Huy, Phạm Nguyên Sa, Nghiêm Xuân Tú Dương Thanh Hào, Hoa Hùng… đã đưa lên facebook cá nhân những “tối hậu thư” gửi đến lãnh đạo đội bóng.  Theo đó, các cầu thủ này đã gửi thư đến ban lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam, Chủ tịch CLB Than Quảng Ninh để đòi các tháng lương từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021 (tức 8 tháng lương), tiền thưởng từ khoảng cuối năm 2019 đến hiện tại cùng những khoản lót tay (có người còn nợ từ năm 2019 đến nay)…   Mạc Hồng Quân lên tiếng  Các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng đồng loạt tiết lộ, nếu như các khoản nợ không được giải quyết, thì họ sẽ dừng thi đấu cho câu lạc bộ kể từ vòng 9 V.League 2021. Ngoài ra, nếu vẫn tiếp tục tái diễn tình trạng này thì hết giai đoạn 1 V.League 2021, các cầu thủ sẽ công bố hợp đồng với Than Quảng Ninh sẽ chính thức hết hiệu lực.  Dù bị nợ lương, thưởng trong 8 tháng vừa qua nhưng CLB Than Quảng Ninh vẫn đang có thành tích rất tốt sau 8 vòng đấu đã qua tại V.League. Thầy trò HLV Hoàng Thọ hiện đang có 18 điểm, đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ kém HAGL đúng 1 điểm.

Mạc Hồng Quân lên tiếng

Các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng đồng loạt tiết lộ, nếu như các khoản nợ không được giải quyết, thì họ sẽ dừng thi đấu cho câu lạc bộ kể từ vòng 9 V.League 2021 Bóng đá Việt Nam. Ngoài ra, nếu vẫn tiếp tục tái diễn tình trạng này thì hết giai đoạn 1 V.League 2021, các cầu thủ sẽ công bố hợp đồng với Than Quảng Ninh sẽ chính thức hết hiệu lực.

Dù bị nợ lương, thưởng trong 8 tháng vừa qua nhưng CLB Than Quảng Ninh vẫn đang có thành tích rất tốt sau 8 vòng đấu đã qua tại V.League. Thầy trò HLV Hoàng Thọ hiện đang có 18 điểm, đang đứng vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ kém HAGL đúng 1 điểm.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích