Trang chủ     Bóng đá Việt Nam   /   CĐV châu Á dành lời khen cho U23 Việt Nam, nhưng Thái Lan thì ngược lại

CĐV châu Á dành lời khen cho U23 Việt Nam, nhưng Thái Lan thì ngược lại

Màn trình diễn của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã giành được nhiều lời khen từ các CĐV chân chính, chỉ có Thái Lan là vẫn cay cú và làm điều ngược lại.

CĐV Thái Lan miệt thị U23 Việt Nam

U23 Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun nói gì sau trận thua của U23 Việt Nam

HLV Gong Oh-kyun nói gì sau trận thua của U23 Việt Nam Sau trận thua 0-2 trước U23 Saudi Arabia, HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun đã có những chia sẻ hết sức đáng chú ý

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam chính thức dừng chân tại tứ kết

Thất bại trước Saudi Arabia, U23 Việt Nam chính thức dừng chân tại tứ kết U23 Việt Nam đã có một trận đấu hay nhưng không may mắn trước U23 Saudi Arabia và kết quả là phải nói lời chia tay giải đấu.

U23 Việt Nam đã chính thức dừng chân tại vòng tứ kết U23 châu Á sau khi để thua Saudi Arabia với tỷ số 0-2. Mặc dù đối thủ là một trong những đội bóng hàng đầu châu lục, thế nhưng U23 Việt Nam vẫn chơi rất sòng phẳng và tạo ra không ít các cơ hội ngon ăn về phía khung thành đối thủ. Đáng tiếc là tất cả đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

QUẢNG CÁO

Trong khi đó đội khách đã có được bàn thắng mở tỷ số từ một tình huống khá xấu xí khi một cầu thủ của họ bị đau và các cầu thủ U23 Việt Nam đã dừng lại. Thế nhưng trọng tài không dừng trận đấu và Moteb Al-Buraikan đã tận dụng sơ hở này để đột phá ghi bàn khai thông thế bế tắc cho U23 Saudi Arabia. Sang hiệp 2, U23 Việt Nam rất nỗ lực để tìm bàn gỡ nhưng nhiệm vụ đã không thể hoàn thành.

U23 Việt Nam

Đã vậy còn phải nhận thêm bàn thua ở phút thứ 65 của trận đấu. Đến phút thứ 78, thủ môn Quan Văn Chuẩn phải rời sân vì nhận thẻ đỏ trực tiếp. Việc thi đấu thiếu người khiến U23 Việt Nam không còn hi vọng gì cho một màn lội ngược dòng và phải chấp nhận thua cuộc. 

Sau trận đấu, rất nhiều CĐV từ các quốc gia ở châu Á như Ấn Độ, Iraq, Bangladesh, Hàn Quốc,... đều dành nhiều lời khen cho sự nỗ lực của U23 Việt Nam. Duy chỉ có người hâm mộ bóng đá Thái Lan tỏ ra cay cú và miệt thị đoàn quân của thầy trò HLV Gong Oh-kyun.

Trên trang fanpage của AFC, một tài khoản có tên Muhammad Kholiq Asidik cho biết: “Tôi nghĩ bóng đá Đông Nam Á không còn cách biệt quá lớn. U23 Việt Nam đã làm rất tốt và trong tương lai, họ sẽ lọt vào top những đội bóng mạnh nhất châu Á.”

Một cổ động viên người Ấn Độ có tên Rohan Chandrasekhar còn nói rằng U23 Việt Nam lọt vào tứ kết đã là một sự thành công đáng nể bởi đội bóng của anh ta chưa bao giờ qua được vòng bảng. Còn các cổ động viên Iraq thì có rất nhiều người bày tỏ sự đáng tiếc trước kết quả này của U23 Việt Nam. Ngoài ra người hâm mộ Hàn Quốc cũng tỏ ra vô cùng tiếc nuối vì HLV Gong Oh-kyun cùng các học trò không thể đi tiếp.

Bất kỳ một người hâm mộ chân chính nào cũng thấy màn trình diễn của U23 Việt Nam là cực kỳ đáng để. Duy chỉ người Thái là vẫn cay cú và tỏ ra thượng đẳng mặc dù đội bóng của họ đã về nước từ sớm. Nhiều bình luận mỉa mai rằng “U23 Việt Nam đừng đổ lỗi cho trọng tài nhé” hay “chúc mừng U23 Saudi Arabia đã tiễn U23 Việt Nam về nước”...

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích