Trang chủ     Europa League   /   CĐV “choảng nhau” sau trận đấu giữa Leicester và Napoli

CĐV “choảng nhau” sau trận đấu giữa Leicester và Napoli

Trong trận đấu giữa Leicester City vs Napoli tại lượt trận đầu tiên Europa League mùa giải 2021/2022, cổ động viên của hai đội đã không ngừng chửi rủa và sau lau vào nhau sau khi trận đấu kết thúc.

Cổng động viên Leicester Cit vs Napoli đánh nhau

Nhận định West Ham vs Man Utd, 20h ngày 19/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Nhận định West Ham vs Man Utd, 20h ngày 19/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh Soi kèo, dự đoán tỷ số, nhận định West Ham vs Man Utd 20h ngày 19/9 vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Tottenham vs Chelsea, 22h30 ngày 19/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh

Nhận định Tottenham vs Chelsea, 22h30 ngày 19/9 | Vòng 5 Ngoại Hạng Anh Soi kèo, dự đoán kết quả, nhận định Tottenham vs Chelsea 22h30 ngày 19/8 vòng 5 Premier League chính xác nhất.

Theo truyền thông Anh, phải có đến vài trăm CĐV Napoli từ phía Nam Italia đến theo dõi trận đấu trên sân King Power để ủng hộ cho đội nhà Napoli. Dù CĐV nước Ý khá ít nhưng về chất lượng thì không bao giờ lép vế trước người Anh, ít nhất là trong độ “máu chiến và máu lửa”. Trong toàn bộ khoảng thời gian diễn ra trận đấu, CĐV 2 bên đã liên tục “lời ra tiếng vào” để khiêu khích nhau.

QUẢNG CÁO

Cổng động viên Leicester Cit vs Napoli đánh nhau

Đỉnh điểm “màn đấu khẩu” là cả đôi bên lao thẳng vào và choảng nhau không thương tiếc, và thắt lưng, giày dép trở thành những vũ khí cho những phần tử quá khích. Khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc cuộc đối đầu, đã có hơn 100 cảnh sát và quản lý sân đã lập tức chạy đến 1 góc sân của King Power, nơi tập trung hơn 250 cổ động viên Napoli đang cố tình ném những vật dụng như chai nước, giày dép, mũ và thậm chí là thắt lưng xuống dưới sân.

Họ cười ha hả khi Leicester đã dẫn trước 2-0 còn để bị gỡ hòa lại 2-2. Nhận thấy không thể trấn áp bằng cách thông thường, cảnh sát cùng quản lý sân đành phải dùng biện pháp mạnh là dùi cui và loa để làm giảm độ nhiệt của tình hình. Sau vụ việc này, đã có 1 số CĐV của Leicester và Napoli bị thương, trong đó có cả trẻ em và người cao tuổi.

Cảnh sát sau đó đã phải hộ tống các CĐV Napoli ra khỏi sân do sự “hăm he” của các CĐV đội chủ nhà ở ngay ngoài sân vận động. Cổ động viên đến từ nước Ý phải nán lại sân 30 phút, trong khi nhóm của Leicester buộc phải rời sân ngay lập tức. Phía LĐBĐ châu  u (UEFA) có thể phạt nặng đội chủ sân King Power sau khi để xảy ra bạo loạn không đáng có.

- Tin Thể Thao -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích