Trang chủ     Quang Hải   /   CĐV Pau FC gọi tên Quang Hải, kỳ vọng ngôi sao ĐTVN sẽ tỏa sáng

CĐV Pau FC gọi tên Quang Hải, kỳ vọng ngôi sao ĐTVN sẽ tỏa sáng

Dù chỉ mới trải qua buổi tập thứ 2 nhưng những cổ động viên của Pau FC đã quen với sự có mặt của Quang Hải, không chỉ gọi tên mà họ còn bày tỏ hi vọng “Hải Con” sẽ tỏa sáng tại Pau FC.

Quang Hải Pau FC

Quang Hải có thể chơi tốt ở vị trí số 9 ảo tại Pau FC

Quang Hải có thể chơi tốt ở vị trí số 9 ảo tại Pau FC Theo ông Richard Harcus, người đại diện của ngôi sao Yaya Toure tại khu vực châu Á đã đưa ra quan điểm của bản thân về trường hợp của Nguyễn Quang Hải.

Quang Hải khẳng định: “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tập luyện tốt để chiếm được niềm tin của HLV trưởng”

Quang Hải khẳng định: “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực tập luyện tốt để chiếm được niềm tin của HLV trưởng” Trong buổi họp báo đầu tiên trên đất Pháp, Quang Hải đã chia sẻ về những khó khăn và mục tiêu của bản thân trong mùa giải mới. 

Để chuẩn bị cho Ligue 2 mùa giải mới, Pau FC đã chính thức bước vào tập luyện ngay từ những ngày đầu tháng 7. Tất nhiên Quang Hải cũng đã được ra sân tập ngay từ buổi đầu tiên sau khi hợp đồng giữa hai bên được thông qua. 

QUẢNG CÁO

Nhiều cổ động viên của CLB miền nam nước Pháp không ngại thời tiết mưa ẩm đã lái xe đưa theo con trẻ đến sân xem đội bóng con cưng tập luyện, chụp ảnh cùng các cầu thủ và không quên “xem giò” của tân binh Nguyễn Quang Hải. 

Quang Hải Pau FC

Chỉ sau 2 buổi tập luyện, các cổ động viên của Pau đã biết gọi tên Quang Hải trên sân, bằng một cách gọi rất quen thuộc: “Hải ơi”. Thomas Ezigard - một cổ động của Pau FC cho biết bản thân đã đi một quãng đường khá xa để đến sân tập chỉ vì muốn biết Quang Hải là ai. 

Fan hâm mộ trẻ tuổi này sau đó còn khẳng định “Hải Con” đã chơi rất tốt và mong muốn được thấy ngôi sao của ĐT Việt Nam thi đấu chính thức. Một người hâm mộ lớn tuổi khác có tên là Henry Destrasse tin rằng Quang Hải sẽ để lại dấu ấn tại Pau FC và mọi người sẽ biết giá trị mà anh mang lại. 

Quang Hải hiện đang hòa nhập rất tốt với các đồng đội và ban huấn luyện tại Pau FC. Nhờ có thông dịch viên, “Hải Con” không gặp quá nhiều khó khăn trong việc trao đổi với đồng đội cũng như ban huấn luyện. Được biết, tiền vệ sinh năm 1997 cũng đang học thêm tiếng Pháp để dễ thích nghi hơn. 

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích