Trang chủ     Bóng đá   /   Chấm điểm các cầu thủ Chelsea sau trận chung kết: Của nhà Kante tất

Chấm điểm các cầu thủ Chelsea sau trận chung kết: Của nhà Kante tất

Trận đấu đỉnh cao của Chelsea khi đối đầu với Manchester City ở màn chung kết giải Bóng đá Vô địch các Câu lạc bộ châu Âu rạng sáng nay tiếp tục cho chúng ta thấy sự đáng sợ của Kante, tiền vệ N'Golo Kante đã nhận điểm 10 tuyệt đối. Ngoài ra, hai cầu thủ khác của The Blues cũng vinh dự nhận điểm tuyệt đối.

Điểm 10 cho Kante

N'Golo Kante có một trận đấu vô cùng xuất sắc trước Manchester City ở trận chung kết C1 mùa giải 2020/2021. Tiền vệ người Pháp xuất hiện ở mọi điểm nóng trên sân và với khả năng hỗ trợ phòng ngự siêu đẳng cấp của mình, anh khiến The Citizens không có nhiều cơ hội ghi bàn. Các học trò của HLV Pep chỉ dứt điểm trúng đích 1 lần trong suốt 90 phút thi đấu.

Mason Mount: “Chelsea là một tập thể tốt nhất hành tinh”

Mason Mount: “Chelsea là một tập thể tốt nhất hành tinh” Giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong đời ở tuổi 22, Mason Mount đã không ngừng ca thán về Chelsea và những người đồng đội, đồng hành cùng anh ấy trong suốt chặng đường dài vừa qua.

Chung kết Champions League: Những người trong cuộc đã nói gì sau trận đấu?

Chung kết Champions League: Những người trong cuộc đã nói gì sau trận đấu? Chelsea là những người có được nụ cười cuối cùng sau 90 phút tại Porto. Bàn thắng duy nhất của Kai Havertz đã giúp cho The Blues mang chức vô địch Champions League thứ 2 trong lịch sử đội bóng về với phòng truyền thống của CLB. 

Kante

QUẢNG CÁO

Với màn trình diễn ấn tượng này, Kante đã được tờ báo uy tín The Sun chấm điểm tuyệt đối 10/10. Bên cạnh đó, hai đồng đội của tiền vệ sinh năm 1991 cũng nhận điểm tuyệt đối, đó là Reece James và Ben Chilwell bởi bộ đôi hậu vệ này đã có nhiều pha cản phá xuất sắc không kém chàng tiền vệ người Pháp.

Hai cái tên khác cũng được điểm tuyệt đối

Với Reece James, hậu vệ trẻ tuổi người Anh gây ấn tượng với tình huống ngăn cản Raheem Sterling dứt điểm ở những phút đầu trận, trong khi đó Ben Chilwell lên công về thủ nhịp nhàng, hậu vệ 24 tuổi cũng khiến cầu thủ chạy cánh Riyad Mahrez của Man City không thể hiện được khả năng của mình.

Chelsea

Cả Antonio Rudiger và Cesar Azpilicueta đều nhận điểm 9 cho màn trình diễn chắc chắn, trong khi đó Christiansen vào thay Thiago Silva khi anh bị chấn thương cũng chơi ấn tượng, trung vệ 25 tuổi này cũng được nhận điểm 8.

Kai Havertz, người ghi bàn thắng duy nhất quyết định cả trận đấu nhưng chỉ nhận được 8 điểm và người kiến tạo cho anh là Mason Mount cũng nhận số điểm tương tự. Thủ môn Mendy không có nhiều việc phải làm nên anh đành vui vẻ nhận 7 điểm ở trận đấu này.

Chelsea

Timo Werner, người chơi cao nhất đội hình chỉ nhận điểm 5 cho màn trình diễn đáng thất vọng của mình, tiền đạo sinh năm 1996 là cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất bên phía Chelsea, anh bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở những phút đầu trận chung kết.

Tiểu Phàm

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích