Trang chủ     Bóng đá   /   Chấm điểm Real Madrid 3-1 Liverpool: Vinicius Jr nắm chắc vị trí dẫn đầu

Chấm điểm Real Madrid 3-1 Liverpool: Vinicius Jr nắm chắc vị trí dẫn đầu

Real Madrid của HLV Zinedine Zidane đã thi đấu tốt hơn hẳn so với các cầu thủ của Liverpool, trong trận tứ kết lượt đi vòng tứ kết Champions League.

Ngay từ khi trận đấu bắt đầu, Real Madrid đã nhập cuộc đầy tự tin, đội bóng Hoàng Gia Tây Ban Nha đã cho thấy sự vượt trội hơn về khả năng kiểm soát bóng với bộ ba tiền vệ Casemiro - Kroos - Modric đã làm rất tốt trong trận đấu này. Có thể thấy, tuyến giữa vẫn là điểm tựa lớn nhất của Kền kền trắng.

Chấm điểm Real Madrid 3-1 Liverpool

Mặc dù trận đấu này Real đã phải thi đấu với một hàng thủ chắp vá khi thiếu vắng đi ba cái tên trụ cột của hàng phòng ngự là Ramos, Varane và Carvajal. Những cầu thủ thay thế bất đắc dĩ là Nacho, Vazquez và đặc biệt là Militao đã có một trận đấu khá là chắc chắn.

Và tất nhiên, sao trẻ Vinicius Jr của Real Madrid xứng đáng là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trận với một cú đúp bàn thắng cùng vô số tình huống chơi bóng ấn tượng, trong một ngày thi đấu xuất sắc anh đã khiến các hậu vệ của Liverpool thành các cầu thủ nghiệp dư. Hai cái tên còn lại là Benzema và Asensio cũng có một trận thi đấu khá ấn tượng.

QUẢNG CÁO

Chấm điểm Real Madrid 3-1 Liverpool

Phía bên kia chiến tuyến, điểm sáng duy nhất của Liverpool là ngôi sao Mohamed Salah với một tình huống chớp thời cơ rất nhanh. Bàn thắng của tiền đạo người Ai Cập giúp The Kop vẫn còn chút hi vọng để lật ngược tình thế ở trong trận lượt về. Hai năm trước, họ cũng từng để thua 0-3 trước Barcelona trong trận bán kết lượt đi trên sân Camp Nou, nhưng đã thắng ngược với tỉ số 4-0 khi trở về Anfield, qua đó giành vé vào chung kết Champions League 2019 với Tottenham.

Có lẽ danh hiệu người chơi tệ nhất ở trận đấu này là người đã mắc lỗi trực tiếp dẫn đến bàn thua thứ 2 của đội nhà, hậu vệ cánh phải Trent Alexander-Arnold xứng đáng nhận số điểm thấp nhất trên sân.

Chấm điểm Real Madrid 3-1 Liverpool:

Real Madrid: Courtois (6); Lucas Vazquez (7), Eder Militao (8), Nacho (6), Mendy (7); Modric (8), Casemiro (8), Kroos (8); Asensio (8), Benzema (7), Vinicius Jr (9).

Liverpool: Alisson (6); Alexander-Arnold (5), Phillips (6), Kabak (6), Robertson (6); Wijnaldum (6), Fabinho (6), Keita (6); Salah (7), Mane (6), Jota (6).

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích