Trang chủ     Champions League   /   Champions League thay đổi cách thức tổ chức 

Champions League thay đổi cách thức tổ chức 

Các CLB lớn đang đề xuất và cân nhắc về ý tưởng tổ chức một trận Champions League tại Mỹ, Trung Quốc và một số nước Trung Đông trong tương lai ngắn. Tuần này, Ủy ban điều hành UEFA sẽ họp tại Hvar, Croatia.

Champions League thay đổi cách thức tổ chức 

Man United mua hớ cầu thủ trong suốt 10 năm qua

Man United mua hớ cầu thủ trong suốt 10 năm qua Trong gần một thập kỷ qua, Quỷ Đỏ đã chi nhiều hơn tới 240 triệu USD so với giá trị thực tế của các cầu thủ.

Barcelona: HLV Xavi vẫn chưa hết sầu đời sau trận thua Bayern Munich

Barcelona: HLV Xavi vẫn chưa hết sầu đời sau trận thua Bayern Munich Xavi đã thừa nhận rằng anh ấy 'vẫn còn buồn' với thất bại 0-2 trước Bayern Munich trong trận đấu tại UEFA Champions League.

Sau hàng loạt các buổi đề xuất, cuối cùng giới chức trách bóng đá tại châu Âu cũng tiến tới việc bàn bạc và đi đến thống nhất cho quy trình tổ chức mới của Champions League. Vào tuần này, Ủy ban điều hành UEFA sẽ họp tại Hvar, Croatia, trước khi Đại hội đồng Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) diễn ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lúc để các CLB và ban điều hành bàn bạc về định hướng phát triển bóng đá và tăng doanh thu Covid 19.

QUẢNG CÁO

Theo tờ The Athletic, hai hội nghị này sẽ thống nhất về các cuộc thảo luận để đưa các trận đấu tâm điểm Champions League ra khỏi lãnh thổ châu Âu. Những địa điểm đang được dự trù bao gồm Mỹ, Trung Quốc và Trung Đông. Nếu như ý tưởng này thành hiện thực, người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ có thể được theo dõi các trận đấu dễ dàng hơn. 

Giải bóng hấp dẫn nhất châu Âu đang muốn phủ sóng thêm nhiều lãnh thổ khác nhau

Mặc dù mới chỉ nằm trên giấy tờ, nhưng sẽ có khá khá đội bóng phản đối lại đề xuất trên. Đặc biệt nhất là các cái tên vẫn đang ấp ủ kế hoạch tổ chức Super League năm 2021. Theo ECA, một phần ba CĐV Trung Quốc và 28% CĐV Mỹ đang dần hướng sự chú ý đến các giải bóng lớn. Việc khán giả tiếp cận các trận đấu dễ dàng hơn sẽ xây dựng sự quan tâm và gắn bó ngày càng sâu sắc hơn

Việc đưa Champions League đến các quốc gia có nền kinh tế thịnh vượng ở Bắc Mỹ và châu Á cũng là cơ hội để các CLB tăng doanh thu. Vấn đề kiếm thêm tiền đang trở nên cấp thiết với nhiều CLB trong bối cảnh nợ bủa vây. Hè vừa qua, Barca đã phải tài sản để trả lương và mua cầu thủ. Champions League đang diễn ra theo cơ cấu 32 đội chia làm tám bảng. Từ năm 2024, số đội tham dự sẽ tăng lên 36.

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích