Trang chủ     AFF Cup   /   Chán làm HLV online, Keisuke Honda đích thân dẫn dắt Campuchia tại AFF Cup

Chán làm HLV online, Keisuke Honda đích thân dẫn dắt Campuchia tại AFF Cup

Mới đây, đài BTV của Campuchia đã đưa tin khẳng định rằng Keisuke Honda và Ryu Hirose sẽ cùng dẫn dắt đội tuyển Campuchia tại chiến dịch AFF Cup 2020 sắp tới.

Đây là điều khá bất ngờ bởi lẽ thời gian qua, vì còn phải thi đấu cho Suduva tại Lithuania League 2021 nên Honda chỉ có thể quản lý từ xa mà thôi. Được biết, phải đến ngày 28/11 khi giải Lithuania League 2021 khép lại, Honda mới có thể trở lại đội tuyển Campuchia.

Tiền đạo đắt giá nhất ĐT Lào đưa ra lời hứa hẹn chấn động

Tiền đạo đắt giá nhất ĐT Lào đưa ra lời hứa hẹn chấn động Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Lào nằm tại bảng B cùng với các đội tuyển Malaysia, đội tuyển Campuchia, đội tuyển Indonesia và nhà đương kim vô địch của giải đấu là đội tuyển Việt Nam.

HLV Keisuke Honda muốn Campuchia thắng Việt Nam và Thái Lan

HLV Keisuke Honda muốn Campuchia thắng Việt Nam và Thái Lan HLV Keisuke Honda cho rằng các cầu thủ Campuchia thi đấu dưới phong độ, mặc dù họ đã thắng Guam trong trận tranh vé vào vòng loại thứ ba Asian Cup 2023.

Keisuke Honda

QUẢNG CÁO

Nếu bạn chưa biết thì hồi tháng 3 năm nay, liên đoàn bóng đá Campuchia đã gia hạn hợp đồng cùng Honda cũng như là ê-kíp huấn luyện của ông. Như đã nói, cựu tuyển thủ Nhật Bản không có điều kiện để thường xuyên trực tiếp quản lý đội tuyển mà chỉ có thể làm thế vào những dịp rảnh rỗi, dẫu vậy ông vẫn nhận được sự tín nhiệm từ những vị lãnh đạo cấp cao của FFC.

Những lần hiếm hoi mà đội tuyển Campuchia được Honda trực tiếp chỉ đạo, đó là vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á hồi tháng 6 hoặc trong 2 trận play-off tranh vé đến vòng loại thứ 3 Asian Cup diễn ra hồi tháng 10.

Theo thông tin mà chúng tôi có được thì đội tuyển Campuchia đã hội quân từ ngày hôm qua (26/11) để chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup 2020. Ở giải năm nay, họ nằm chung bảng với hai ông lớn của khu vực Đông Nam Á là ĐT Việt Nam và ĐT Malaysia.

Keisuke Honda

Ngoài ra, bảng B còn có sự hiện diện của cả đội tuyển Indonesia và đội tuyển Lào nữa. Chính vì lẽ đó, cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Keisuke Honda vượt qua vòng bảng là rất thấp.

Tại giải đấu cách đây 3 năm, họ chỉ thắng được đội tuyển Lào mà thôi. Dẫu vậy, "Những chiến binh Angkor" đang rất quyết tâm không để kịch bản bị loại sớm tại kỳ AFF Cup 2018 tái lặp.

Tuy nhiên quyết tâm là một chuyện, nhưng nhìn vào những cái tên góp mặt ở bảng B, nhiều khả năng họ sẽ phải trắng tay trước cả Việt Nam, Malaysia lẫn Indonesia. Chỉ có duy nhất màn so tài với đội tuyển Lào mới là cơ hội để họ kiếm về những điểm số danh dự, và số phận lót đường của tuyển Campuchia hứa hẹn sẽ chẳng thay đổi.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích