Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea 1-1 Aston Villa: The Blues tiếp tục mất điểm

Chelsea 1-1 Aston Villa: The Blues tiếp tục mất điểm

Bị Aston Villa cầm hòa ngay trên sân nhà Stamford Bridge dù có được lợi thế dẫn trước, thầy trò HLV Frank Lampard tiếp tục đánh rơi 3 điểm và đứng trước nguy cơ tuột dốc trên bảng xếp hạng.

Chelsea 1-1 Aston Villa: Màn trình diễn kém thuyết phục của The Blues

Trước khi trận đấu diễn ra, HLV Frank Lampard đã có một sự thay đổi lớn về mặt nhân sự trên hàng công. Timo Werner, Tammy Abraham bị rút khỏi đội hình ra sân và thay vào đó là Hudson-Odoi và lão tướng Olivier Giroud. Với sự thay đổi này, Frank Lampard hi vọng sẽ có một chiến thắng ít nhất là với cách biệt tối thiểu.

CHÍNH THỨC: Chốt lịch đá bù trận Manchester United gặp Liverpool vòng 34 Ngoại hạng Anh

CHÍNH THỨC: Chốt lịch đá bù trận Manchester United gặp Liverpool vòng 34 Ngoại hạng Anh BTC Ngoại hạng Anh đã chính thức chốt lịch đá bù trận đấu giữa Manchester United gặp Liverpool tại vòng 34.

Hòa Leeds United, MU tự kết liễu giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh

Hòa Leeds United, MU tự kết liễu giấc mơ vô địch Ngoại Hạng Anh Kết quả bóng đá Ngoại Hạng Anh vòng 33: Leeds United 0-0 Man United

Chelsea vs Aston Villa

QUẢNG CÁO

Chelsea vs Aston Villa

Tuy nhiên trước một Aston Villa đang thi đấu cực kỳ ổn định, The Blues không dễ có được điều mình muốn. Trong phần lớn thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất, Aston Villa vẫn là đội có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn và gây ra không ít áp lực về phía phần sân của Chelsea. Tuy nhiên, những tình huống tấn công của đội khách rất thiếu nét và không thực sự nguy hiểm.

Trong khi đó, Chelsea dù không đạt tỷ lệ kiểm soát tốt nhưng bù lại, những tình tấn công, phản công của đội bóng thành London luôn đặt khung thành của Emiliano Martinez vào thế báo động. Nhưng cũng phải đợi đến phút 34 của trận đấu thì Chelsea mới có được bàn thắng mở tỷ số nhờ cú đánh đầu của siêu dự bị Olivier Giroud.

Chelsea vs Aston Villa, Ben Chilwell, Olvier Giroud

Ben Chilwell tạt cánh, Olivier Giroud đánh đầu mở tỷ số cho Chelsea

Có được lợi thế dẫn trước, Chelsea tiếp tục đẩy cao nhịp độ trận đấu hòng có được bàn thắng thứ 2. Có vài tình huống nguy hiểm được The Blues tạo nhưng hàng phòng ngự của Aston Villa đã không mắc thêm bất cứ sai lầm nào nữa và hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0.

Sai lầm từ hàng phòng ngự

Sang đầu hiệp thi đấu thứ 2, lợi thế dẫn bàn mong manh của Chelsea đã bị chính hàng phòng ngự của họ phá vỡ. Phút thứ 49 của trận đấu, Matty Cash có một đường chuyền vượt tuyến từ khu vực giữa sân đưa bóng đi đúng đến vị trí của Anwar El Ghazi.

Số 21 của Aston Villa trong tư thế không người kèm dễ dàng đệm bóng xuyên qua háng thủ thành Mendy để mang về bàn thắng quân bình tỷ số cho Sư Tử Miền Trung.

Anwar El Ghazi đệm bóng chính xác để quân bình tỷ số cho Aston Villa

Anwar El Ghazi đệm bóng chính xác để quân bình tỷ số cho Aston Villa

Trận đấu trở lại thế cân bằng, Chelsea không còn cách nào khác ngoài việc dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Aston Villa cũng chẳng vừa gì khi sẵn sàng chơi đôi công với đội chủ nhà. Rất nhiều những cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn được cả hai đội tạo ra ở quãng thời gian còn lại của trận đấu nhưng đều bị các chân sút bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Chung cuộc , trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1 và mỗi đội cầm lấy 1 điểm. Với kết quả này, Chelsea vẫn không thể chen chân vào top 4. Hiện tại đội bóng của Frank Lampard đang đứng ở vị trí thứ 6 và có nguy cơ rớt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích