Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea công bố lợi nhuận 32,5 triệu bảng cho năm 2019-20 bất chấp đại dịch

Chelsea công bố lợi nhuận 32,5 triệu bảng cho năm 2019-20 bất chấp đại dịch

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 nhưng Chelsea vẫn lãi 32,5 triệu bảng trong năm 2019-2020. Chelsea mới đây đã công bố lợi nhuận 32,5 triệu bảng (khoảng 44,4 triệu đô la) trong bảng kết quả tài chính mới nhất của họ. Tuy nhiên, doanh thu tổng thể của đội bóng đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái một phần là do đại dịch Covid-19. Chelsea công bố lợi nhuận 32,5 triệu bảng cho năm 2019-20 bất chấp đại dịch Theo đó, đội bóng thành London vẫn tạo ra một khoản lợi nhuận nhỏ nhờ doanh thu bán cầu thủ và suất dự Champions League. Tuy nhiên, tổng doanh thu của đội bóng đã giảm từ mức 446,7 triệu bảng (610,6 triệu đô la) năm ngoái xuống tới mức 407,4 triệu bảng (556,8 triệu đô la) cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30/6/2020. Theo một tuyên bố mới nhất, Chelsea vẫn tuân thủ các tiêu chí của UEFA trong các quy định về Luật công bằng tài chính (FFP). Giống như hầu hết các đội bóng khác, Chelsea đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về doanh thu trong suốt thời gian qua khi bóng đá Anh và châu Âu bị tác động bởi đại dịch Covid-19. Doanh thu thương mại từ đó cũng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động không diễn ra trong ngày thi đấu, đặc biệt là sân bóng không được đón khán giả. Bên cạnh đó, Chelsea tiếp tục đầu tư khoảng 136,7 triệu đô la vào thị trường chuyển nhượng. Tuy nhiên, con số này không bao gồm các bản hợp đồng giá trị lớn vào mùa Hè của Lampard. Cả Kai Havertz, Ben Chilwell, Timo Werner và Edouard Mendy đều đến sau khi kết thúc năm tài chính 2020.

Chelsea công bố lợi nhuận 32,5 triệu bảng cho năm 2019-20 bất chấp đại dịch Chủ tịch Chelsea Bruce Buck

Chủ tịch Bruce Buck mới đây đã chia sẻ trên báo chí. “Đó là một dấu hiệu cho thấy sức mạnh cùng với sự ổn định trong hoạt động tài chính của chúng tôi rằng đội bóng vẫn có thể đạt thành tích và lợi nhuận trong năm tài chính vừa qua. Đồng thời, chúng tôi vẫn tăng trưởng bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Bằng chứng là việc Chelsea vẫn có các nguồn thu tốt, thành tích chuyên môn ổn định và đang ở một vị trí tốt để có thể tiếp tục phát triển khi bóng đá có thể hoạt động bình thường như trước đây. Đó sẽ là thời điểm mà tất cả thành viên trong câu lạc bộ đều mong đợi đến”.

 Chelsea công bố lợi nhuận 32,5 triệu bảng cho năm 2019-20 bất chấp đại dịch

Trận đấu tiếp theo của Chelsea chính là màn tiếp đón Man City trên sân nhà Stamford Bridge vào ngày 3/1 tới. The Blues hiện tại đã tụt xuống vị trí thứ 6 sau khi chỉ thắng được 1 trong 5 trận đấu gần nhất. Thời gian dành cho Lampard tại Chelsea đang cạn dần và ông cần phải đưa đội bóng tiếp tục trở lại mạch thắng ngay nếu không muốn mất ghế.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích