Trang chủ     Hậu trường   /   Chelsea đổi chủ, Juventus bất ngờ hưởng lợi

Chelsea đổi chủ, Juventus bất ngờ hưởng lợi

Hành động bán Chelsea mới đây của nhà tài phiệt người Nga, Roman Abramovich đã “giải cứu” kịp thời cho tập thể này thoát khỏi lệnh cấm chuyển nhượng. Và chính điều này cũng mở ra cơ hội để nhiều CLB khác có thể chiêu mộ cầu thủ của đội chủ sân Stamford Bridge. Và Juventus được cho là CLB sắp được hưởng lợi nhiều nhất.

Có thể nói như thế vì đã từ lâu đội bóng thành Turin rất thèm muốn bộ 3 cầu thủ của Chelsea là Jorginho - Emerson - Marcos Alonso nhưng chưa có cơ hội làm việc đó. Nhưng hiện tại, với việc The Blues vừa được bán cho tập đoàn của tỷ phú Todd Boehly với mức giá cao ngất ngưỡng 4,25 tỷ bảng Anh, cơ hội để Juventus có những gương mặt trên là vô cùng lớn.

Được ông chủ Mỹ mua lại, liệu Chelsea có đi vào vết xe đổ của Man United

Được ông chủ Mỹ mua lại, liệu Chelsea có đi vào vết xe đổ của Man United Tập đoàn của doanh nhân người Mỹ Todd Boehly đã đạt thỏa thuận thành công mua lại CLB Chelsea với tổng số tiền lên tới 4,9 tỷ USD.

Abramovich không cần thêm tiền từ việc bán Chelsea

Abramovich không cần thêm tiền từ việc bán Chelsea Nguồn tin tỷ phú Roman Abramovich đòi chủ mới của Chelsea trả lại tiền CLB đã vay là nguồn tin sai sự thật hoàn toàn.

QUẢNG CÁO

Jorginho là cái tên Juve muốn mang về nhất! Lãnh đạo của Bà Đầm Già đánh giá cao tài năng và kinh nghiệm thi đấu của Jorginho, đồng thời tin tưởng rằng, đây sẽ là cầu thủ cần thiết nhất hiện tại cho khu trung tuyến của Bianconeri theo sơ đồ 4-3-3. Trong lúc đó, bản thân Jorginho cũng vô cùng háo hức được trở lại Serie A sau nhiều năm chơi bóng ở Ngoại hạng Anh.

Emerson là gương mặt mà Juve sở hữu từ Chelsea đã lâu. Và đây cũng là thương vụ này khả thi bậc nhất do đội chủ sân Stamford Bridge không còn nhu cầu sử dụng cầu thủ này. Với cá nhân Emerson, anh thừa biết rằng, mình không còn tương lai ở Chelsea và việc đang thi đấu cho Lyon dưới hình thức bị The Blues cho mượn cũng không có tương lai lấy gì là sáng sủa. Cầu thủ này chắc chắn sẽ gật đầu đồng ý gia nhập đội bóng thành Turin nếu nhận được lời mời.

Trong khi đó, ai cùng nhận ra được hậu vệ Marcos Alonso không còn quá mặn nồng với Chelsea do nhận thấy tương lai của mình ở đây vô cùng mờ mịt. Do từng khoác áo Fiorentina trước khi chuyển sang đội bóng thành London vào năm 2016 nên nếu có quay lại Serie A, cầu thủ này cũng không khó để bắt nhịp và hòa nhập nhanh chóng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích