Trang chủ     Chuyển nhượng   /   Chelsea đứng trước nguy cơ mất trắng Jorginho

Chelsea đứng trước nguy cơ mất trắng Jorginho

Theo Fichajes, Jorginho là một trong những cầu thủ mà Chelsea có thể lắng nghe những lời đề nghị mới trong mùa hè năm nay. Chân sút người Ý sẽ bước vào năm cuối cùng của hợp đồng và The Blues có thể sẽ đưa ra các đề xuất để tránh mất anh theo dạng chuyển nhượng tự do vào năm 2023.

Jorginho Chelsea

Chelsea mất suất Champions League nếu không kịp đổi chủ trước 1/6

Chelsea mất suất Champions League nếu không kịp đổi chủ trước 1/6 Thời gian đang không ủng hộ Chelsea khi họ còn đúng 1 tuần để hoàn tất việc chuyển giao chủ sở hữu, nếu không sẽ đối diện nguy cơ nói lời chia tay với C1

Manchester United sẵn sàng bỏ 50 triệu để có Torres

Manchester United sẵn sàng bỏ 50 triệu để có Torres Sau khi được bổ nhiệm vào chiếc ghế nóng của Man United, HLV Erik Ten Hag ngay lập tức đã đề nghị BLĐ Quỷ Đỏ mang về cho ông hậu vệ Pau Torres của Villarreal.

Chelsea đã trải qua một vài tháng khó khăn ở cuối mùa giải năm nay do các lệnh trừng phạt của chính phủ, sự thay đổi quyền sở hữu, và căng thẳng gia tăng bởi nhiều ngôi sao của đội một sắp ra đi. Sự thiếu chắc chắn trong đội hình đang gây áp lực lên Thomas Tuchel và các ông chủ trong khoảng thời gian sắp tới.

QUẢNG CÁO

Chelsea sắp mất ba hậu vệ hàng đầu gồm Antonio Rudiger đã chuyển đến Real Madrid trong khi Andreas Christensen và Cesar Azpilicueta có khả năng gia nhập Barcelona. Ngoài ra còn có những lời thì thầm về việc Marcos Alonso sẽ trở lại La Liga với mức giá cao.

Sự buông bỏ này đã lan dần sang hàng tiền vệ của họ, với ba ngôi sao của đội một có khả năng rời Chelsea do nhiều vấn đề. The Blues đã rất cẩu thả với các cuộc đàm phán hợp đồng, nơi mà họ được biết đến là để bảo vệ các giá trị của cầu thủ. Nhìn vào hợp đồng hiện tại của Jorginho và N'Golo Kante, có thể thấy rõ Chelsea rất dễ mất cả 2 cái tên này vì hợp đồng hiện tại chỉ còn 1 năm nữa là hết hạn.

Jorginho

Đặc biệt, Jorginho đã được liên hệ chặt chẽ với việc trở về nước để chơi cho Juventus. Bà Đầm Già đã lên kế hoạch thay đổi tiền vệ trung tâm của họ và xác định ngôi sao của Chelsea sẽ là trung tâm của đội bóng trong mùa giải tới. Chelsea có thể miễn cưỡng lắng nghe những lời đề nghị mới của Jorginho hoặc sẽ vẫn trắng chân sút người Ý sau khi mùa giải 2022/23. 

Trở lại Ý có thể được coi là một lựa chọn thoải mái, mặc dù hợp đồng mà Juventus đưa ra có thể chưa phải là tốt nhất đối với Jorginho. Các đội khác, chẳng hạn như Barcelona và PSG cũng đang theo dõi tình hình của nhà vô địch Euro 2022, điều này đồng nghĩa với việc Jorginho không hề thiếu các lựa chọn nếu anh ấy quyết định ra đi.

Kỳ chuyển nhượng sắp tới luôn là thách thức đối với Chelsea, và ý tưởng tìm kiếm người thay thế thích hợp cho Jorginho có thể có trong trong kế hoạch của đội bóng. Nhưng đây sẽ là một nhiệm vụ lớn đối với The Blues, những người có thể gặp khó khăn trong việc tăng cường hàng thủ và tuyến giữa của họ một cách đồng đều.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích