Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea gia hạn hợp đồng với Thomas Tuchel, trói chân Giroud và Silva thêm một năm

Chelsea gia hạn hợp đồng với Thomas Tuchel, trói chân Giroud và Silva thêm một năm

Sau chức vô địch châu Âu, Chelsea đã gấp rút giữ chân Tuchel bằng một bản hợp đồng mới đến tháng 6.2024. Đồng thời gia hạn hợp đồng với Silva và Giroud. 

Chiều ngày 4/6, trên trang chủ câu lạc bộ thành London Chelsea đã đăng thông báo:

Từ cuộc cách mạng của Arrigo Sacchi đến Man City và Chelsea

Từ cuộc cách mạng của Arrigo Sacchi đến Man City và Chelsea Trên tờ The Guardian, Lahm một lần nữa đưa ra góc nhìn của anh về bóng đá.

Chelsea có tiền khủng, sẽ mua ai?

Chelsea có tiền khủng, sẽ mua ai? Với chức vô địch Champions League, Chelsea sẽ bỏ túi với số tiền thưởng cực khủng. Tuy vậy, sau mùa hè mạnh tay chi bạo năm ngoái, The Blues có vẻ sẽ “rén” ở kỳ chuyển nhượng lần này.

"Chelsea rất vui mừng xác nhận, sau chiến tích vô địch Champions League, hợp đồng của huấn luyện viên Thomas Tuchel đã được gia hạn thêm 2 năm so với thỏa thuận ban đầu khi ông ấy gia nhập câu lạc bộ". 

QUẢNG CÁO

Nắm giữ chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge hồi đầu năm thay cho Frank Lampard, Tuchel chỉ được ban lãnh đạo Chelsea trao cho bản hợp đồng chỉ kéo dài 18 tháng. Khi đó, người hâm mộ Chelsea hầu như chỉ mong Tuchel vực dậy đội bóng, tiến vào top 4 Ngoại Hạng Anh đã là một thành công không nhỏ. Nhưng cuối cùng, dưới sự dẫn dắt của vị chiến lược gia người Đức, Chelsea làm được nhiều hơn thế. Không chỉ xuất sắc cán đích trong nhóm dự Champions League, đi đến chung kết cup FA mà Chelsea còn bước lên đỉnh cao châu Âu với với chiến thắng trước Man City ở trận đấu cuối cùng của mùa giải. 

Theo thống kê, kể từ ngày cập bến Stamford Bridge, Tuchel đã đánh bại loạt chiến lược gia đình đám nhất hiện tại, như Zinedine Zidane, Jurgen Klopp, Diego Simeone, Jose Mourinho, Carlo Ancelotti, Pep Guardiola. 

Trước bảng thành tích quá đỗi ấn tượng của Tuchel, trong lúc ăn mừng chức vô địch trên sân Estadio do Draga, tỷ phú Abramovich đã hứa thưởng cho vị chiến lược gia người Đức một bản hợp đồng mới. 

chelsea vô địch c1

Người đàn bà thép ở Chelsea Marina Granovskaia cũng nói thêm: 

"Khi Thomas gia nhập chúng tôi vào tháng Giêng, vẫn còn rất nhiều đấu trường cần lưu tâm, cả trong nước lẫn Châu Âu. Ông ấy ngay lập tức bắt tay vào công việc và trở thành một phần không thể thiếu của đại gia đình Chelsea.

…. Do đó, ban lãnh đạo vô cùng hài lòng khi giữ lại Thomas thêm 2 năm nữa. Hy vọng, ông sẽ cùng Chelsea đạt được nhiều thành công hơn nữa trong những mùa giải tới".

Ngoài việc giữ chân Thomas Tuchel, Chelsea còn thành công trong việc gia hạn hợp đồng với bộ đôi lão tướng Olivier Giroud và Thiago Silva.  

Về chân sút người Pháp, đã từng có thời điểm tưởng như anh sẽ rời Chelsea để chuyển  sang khoác áo AC Milan khi hợp đồng hai bên đến ngày 30/6 này là sẽ hết hạn. Nhưng Chelsea đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Giroud. Được biết, BLĐ thành LonDon vốn đã gia hạn hợp đồng với Giroud từ cuối tháng 4 nhưng không vội công bố. Từ đó mới có nhiều tin đồn về tương lai của cựu cầu thủ Arsenal xuất hiện trên các phương tiện truyền thông.  

Marina Granovskaia cho biết: ''Olivier đã là một phần quan trọng trong rất nhiều khoảnh khắc của câu lạc bộ này, từ đóng góp của anh ấy vào chiến thắng FA Cup 2018 đến việc ghi 11 bàn trên đường giành chức vô địch Europa League năm 2019.

Ngoài Giroud, trung vệ Thiago Silva cũng được kích hoạt thêm điều khoản gia hạn thêm 1 năm sau màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ 36 tuổi ở mùa giải đầu tiên có mặt tại đội bóng.

 thiago silva

"Khi chúng tôi mang về Thiago Silva vào mùa hè năm ngoái, chúng tôi biết rằng mình sẽ bổ sung một cầu thủ đẳng cấp thế giới vào đội hình. Thiago đã cho tất cả mọi người thấy rõ phẩm chất tuyệt vời của anh ấy trong suốt mùa giải này, và anh ấy đã có ảnh hưởng rất lớn trong và ngoài sân cỏ đối với chúng tôi'', nữ giám đốc Granovskaia chia sẻ.

Có người ở lại thì sẽ có người đi. Thủ thành số 3 Caballero chính thức nói lời chia tay đội bóng sau 4 năm gắn bó, giành 3 chức vô địch khác nhau là FA Cup, Europa League và Champions League. Trong suốt thời gian đó, Caballero có tổng cộng 38 lần ra sân, 11 trận ở Ngoại Hạng Anh, và 1 trận chung kết cúp FA. 

Một thủ môn khác là Jamal Blackman cũng sẽ rời câu lạc bộ khi hết hợp đồng. Thủ thành 27 tuổi gia nhập học viện từ năm 2012 nhưng chưa có lần nào khoác áo đội 1.

Thêm một trường hợp ra đi là trường hợp của Fikayo Tomori. Ngôi sao sinh năm 1997 đã có thời gian chơi tốt ở AC Mi Lan khi được cho mượn. Vì thế, đội chủ sân San Siro đang lên kế hoạch mua đứt cầu thủ người Anh.

Mi Mi

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích