Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea mùa giải 2021/2022: Công khủng thủ cường, thách thức ngôi vương

Chelsea mùa giải 2021/2022: Công khủng thủ cường, thách thức ngôi vương

Với dàn nhân sự đồng đều ở cả ba tuyến, Chelsea rõ ràng chính là một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu tại Premier League mùa giải 2021/22.

Romelu Lukaku và hàng công đáng chờ đợi của Chelsea

Hướng đến mùa giải Ngoại Hạng Anh 2021/22, hàng công Chelsea hứa hẹn sẽ cực kỳ đáng xem, khi tuyến đầu của họ được lĩnh xướng bởi họng pháo thượng thặng Romelu Lukaku.

TIPS OF THE DAY | SIÊU CÚP CHÂU ÂU: CHELSEA VS VILLARREAL

TIPS OF THE DAY | SIÊU CÚP CHÂU ÂU: CHELSEA VS VILLARREAL Nhận định, soi kèo trận tranh siêu cúp Châu Âu giữa Chelsea vs Villarreal, trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 2h sáng ngày 12/8.

Lukaku

QUẢNG CÁO

Mùa giải trước, tiền đạo người Bỉ chính là nhân tố quan trọng bậc nhất trong đội hình giành Scudetto của Inter Milan. Anh có được 24 pha lập công, kiến tạo 10 lần, tương đương đóng dấu giày vào 38.2% tổng số bàn thắng mà Nerazzurri sở hữu tại Serie A.

Với sự hiện diện của Lukaku, hàng công với những cái tên tài năng như Mason Mount, Timo Werner, Kai Havertz hay Christian Pulisic chắc chắn sẽ trở nên vô cùng đáng sợ.

Chiến dịch năm ngoái, Chelsea thiếu đi một cỗ máy săn bàn thực thụ, vì thế họ chỉ có được 58 bàn thắng mà thôi. Trong số các đội thuộc nửa trên của bảng xếp hạng, số bàn thắng mà The Blues có được chỉ nhiều hơn Everton và Arsenal mà thôi. Thế nhưng nhiều khả năng trong mùa giải tới, họ sẽ dễ dàng cán mốc 70 bàn thắng hoặc thậm chí là hơn thế nữa.

Nếu có Jules Kounde, hàng thủ Chelsea sẽ là bất khả xâm phạm

Trong mùa giải trước, không phải hàng công đắt giá mà chính sức mạnh phòng ngự mới là điểm tựa để đại diện tây London thay đổi hoàn toàn bộ mặt của mình dưới thời huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Chelsea 2021/2022

Thời điểm hiện tại, Chelsea đang đàm phán với Sevilla để mang Jules Kounde về Stamford Bridge. Nếu như The Blues có thể thành công kích nổ quả bom tấn này, vậy thì sự chắc chắn nơi tuyến ba của họ sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Thời gian qua, đã có những thông tin xoay quanh việc Antonio Rudiger sẽ tìm đường rời tây London. Dẫu vậy, các buổi thương thảo đã được khởi động, và có thể cầu thủ người Đức sẽ đặt bút ký vào một bản hợp đồng mới trong thời gian sắp tới. 

Nếu Chelsea vừa giữ chân Rudiger vừa chiêu mộ được Jules Kounde, cùng với Thiago Silva và Andreas Christensen, vậy thì trong tay huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ là 4 trung vệ vô cùng đẳng cấp. Và đương nhiên rồi, cựu thuyền trưởng PSG có lựa chọn ai đá chính, ai dự bị, hàng thủ của đại diện tây London vẫn sẽ là bất khả xâm phạm.

Tuyến tiền vệ không có nhiều sự thay đổi

Nơi tuyến giữa có lẽ là khu vực mà Chelsea không có nhiều sự thay đổi. N’Golo Kante cùng với Jorginho đương nhiên vẫn là những nhân vật không thể thay thế. Và với cú hích từ danh hiệu EURO 2020, tin rằng Jorginho sẽ càng có động lực để thi đấu bùng nổ hơn nữa trong mùa giải 2020/21.

Chelsea 2021/2022

Với sự đồng đều ở cả 3 tuyến của mình, không hề quá nếu nhận định Chelsea chính là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Premier League, bên cạnh hai đại gia thành Manchester là Man Utd và Man City.

Anh Tú

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích