Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea rút lui khỏi Super League, CĐV ăn mừng như vô địch

Chelsea rút lui khỏi Super League, CĐV ăn mừng như vô địch

Như đã biết, Chelsea cùng M.U, Arsenal, Liverpool, Man City và Tottenham là 6 thành viên Premier League tham gia sáng lập siêu giải châu Âu. Tuy nhiên, trước áp lực lớn của UEFA, FIFA, chính phủ Anh, đặc biệt là CĐV đội nhà, cả 6 đại diện bóng đá xứ sở sương mù đều phải từ bỏ dự án gây chấn động bóng đá thế giới những ngày qua.

Cùng Man City, Chelsea là 2 đội bóng Anh đầu tiên tuyên bố rút khỏi Super League. Ngay sau khi The Blues bỏ giải, NHM đội bóng London đã ăn mừng cuồng nhiệt bên ngoài sân Stamford Bridge. Cứ như thể là họ đã vô địch giải Champions League danh giá vậy, cũng dễ hiểu bởi họ không hề muốn đứa con tinh thần mình rời xa vòng tay Ngoại hạng, Cúp C1,...

Chelsea Super League

Rõ ràng, đội bóng là tài sản của tất cả mọi người, Chelsea đã lắng nghe tiếng nói của đông đảo người hâm mộ.

Ít giờ trước khi Chelsea rút khỏi giải đấu 12 CLB sáng lập, hơn 1.000 CĐV đã tụ tập bên ngoài sân Stamford Bridge để phản đối đội nhà. Thậm chí, những người này đã  ngăn chiếc xe bus chở toàn đội vào sân đá trận đấu với Brighton tại Ngoại hạng Anh rạng sáng nay, khiến trận đấu diễn ra chậm 15 phút so với dự kiến. Rất may, trận đấu này vẫn được tiếp tục diễn ra. Kết quả chung cuộc đội bóng thành London chỉ có một kết quả hòa không bàn thắng với đối thủ Brighton.

QUẢNG CÁO

Chelsea Super League

Những cuộc xuống đường rầm rộ của fan The Blues đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao xung quanh sân Stamford Bridge. Vì thế, huyền thoại Petr Cech đã phố yêu cầu thành phần quá khích ngừng tụ tập để tránh tình trạng giao thông ùn tắc.

Động thái của cựu thủ thành Cech khiến NHM The Blues rất tức giận và chế giễu cố vấn kỹ thuật và chuyên môn của đội nhà là kẻ phản bội. Không lâu sau khi Petr Cech ‘va chạm’ với hội cổ động viên đội nhà trên phố, Chelsea đã ra thông báo bỏ giải Super League.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích