Trang chủ     Quốc tế   /   Chelsea sẽ chính thức có chủ sở hữu mới vào cuối tháng 4

Chelsea sẽ chính thức có chủ sở hữu mới vào cuối tháng 4

Giá đấu thầu quyền sở hữu Chelsea sẽ được trình lên chính phủ Anh và ban tổ chức Premier League vào ngày 18 tháng 4. Điều này đồng nghĩa với việc sự thay đổi về quyền sở hữu câu lạc bộ có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng sau. 

Trong những tuần gần đây, Sky News đã tiết lộ một loạt chi tiết chính về quá trình bán Chelsea kể từ sau khi Roman Abramovich từ bỏ quyền kiểm soát câu lạc bộ mà ông sở hữu từ năm 2003. Thời gian mà 4 nhóm các tập đoàn lớn tham gia đấu giá quyền sở hữu câu lạc bộ đã được ấn định vào ngày 11 tháng 4 - tức một ngày trước trận lượt về tứ kết Champions League giữa Chelsea với Real Madrid.

Nóng: Chủ tịch Chelsea bị đầu độc trong buổi đàm phán ở Kiev

Nóng: Chủ tịch Chelsea bị đầu độc trong buổi đàm phán ở Kiev Roman Abramovich hiện đã 'ổn' sau khi được cho là có các triệu chứng nghi nhiễm độc 'vũ khí hóa học' và đang tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình về Ukraine

Cặp sao Chelsea Gallagher - Mason Mount: Hay nhưng chưa đủ

Cặp sao Chelsea Gallagher - Mason Mount: Hay nhưng chưa đủ Màn trình diễn của cặp đôi sao trẻ Chelsea Conor Gallagher và Mason Mount trong màu áo Tam Sư tuy vẫn chưa thể gọi là thuyết phục nhưng cũng rất hứa hẹn.

Chelsea sẽ có chủ mới vào cuối tháng 4

QUẢNG CÁO

Raine (bên trung gian trong việc mua bán Chelsea) đã nói nói rõ ràng bất kể chủ sở hữu mới của Chelsea là ai thì họ cũng phải cam kết đầu tư ít nhất 1 tỷ bảng trong tương lai vào câu lạc bộ. Nguồn kinh phí bổ sung sẽ được dùng để nâng cấp sân vận động Stamford Bridge, đội hình thi đấu và các lĩnh vực phát triển khác.

Việc Raine nhấn mạnh vào nguồn vốn để đầu tư có thể là một biện pháp để trấn an người hâm mộ Chelsea, đặc biệt là hàng triệu người trung thành với chủ tịch Roman Abramovich vì ông đã đổ cả núi tiền và thời gian cho sự thành công của đội bóng này.

Sẽ có 4 nhóm các nhà đầu tư tham gia mua lại Chelsea gồm:

  • Nhóm 1: Sir Martin Broughton - cựu chủ tịch British Airways và Liverpool FC, Lord Co - cựu vận động viên Olympic người Anh đã trở thành nhà quản lý thể thao và doanh nhân, Josh HarrisDave Blitzer - hai nhà tài chính giàu có người Mỹ sẽ là những người tham gia trong buổi đấu giá mua lại Chelsea.
  • Nhóm 2: Vivek Ranadive, một doanh nhân gốc Ấn Độ và một nhóm các nhà đầu tư khác từ khắp nơi trên thế giới có danh tính dự kiến ​​sẽ được xác nhận trong những ngày tới. Trong nhóm này còn có Todd Boehly, chủ sở hữu của LA Dodgers, Jonathan Goldstein - nhà phát triển bất động sản có trụ sở tại London, và Clearlake Capital - một công ty đầu tư có trụ sở tại Hoa Kỳ.
  • Nhóm 3: Bao gồm gia đình Ricketts - Chủ sở hữu của Chicago Cubs, tỷ phú quỹ đầu cơ Citadel Ken Griffin và ngân hàng đầu tư Lazard của Mỹ.
  • Nhóm 4: Ứng cử viên còn lại cho Chelsea là lời mời chào của Stephen Pagliuca, một tỷ phú người Mỹ, người sở hữu Boston Celtics và câu lạc bộ Atalanta hiện đang chơi ở Serie A.

Tất cả bốn nhà thầu đều có kinh nghiệm đáng kể trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng sân vận động thể thao, một yếu tố quan trọng được cân nhắc trong bối cảnh tình trạng tiến thoái lưỡng nan lâu dài của Chelsea về việc mở rộng sân Stamford Bridge, nơi có sức chứa chỉ bằng một nửa so với sân nhà Old Trafford của Manchester United.

Tin Thể Thao

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích