Trang chủ     Bóng đá   /   Chelsea trước bài toán Erling Haaland: Theo đuổi hay Từ bỏ?

Chelsea trước bài toán Erling Haaland: Theo đuổi hay Từ bỏ?

Quá trình tập luyện trước mùa giải đã bắt đầu tại đại bản doanh của Chelsea, thế nhưng người ta vẫn chưa thấy bóng dáng của một tân binh đắt giá ở vị trí tiền đạo, điều mà có lẽ các cổ động viên của The Blues đang mong chờ nhất vào lúc này.

Sau chức vô địch Champions League ở mùa giải vừa qua, giờ đây Chelsea đã tự điền tên mình vào danh sách những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở mùa giải 2021-22. Tuy nhiên để làm được điều đó, HLV Thomas Tuchel sẽ cần phải có những tính toán kỹ lưỡng và những quyết định thật chính xác cho những tân binh mà ông sẽ mang về trong mùa hè này, đặc biệt là ở trên hàng công, vì điều này có thể sẽ là yếu tố quyết định thành bại của họ ở mùa giải tới.

Erling Haaland: Món nợ với Leeds và niềm đam mê mãnh liệt dành cho Champions League

Erling Haaland: Món nợ với Leeds và niềm đam mê mãnh liệt dành cho Champions League Hằng đêm Erling Haaland luôn tự nhắc nhở mình về những gì bản thân muốn đạt được trong bóng đá. Chàng trai trẻ ấy đang sống trong "giấc mơ" được thi đấu ở những trận cầu đỉnh cao nhất.

Chelsea đạt thỏa thuận với Erling Haaland, chỉ chờ Dortmund gật đầu

Chelsea đạt thỏa thuận với Erling Haaland, chỉ chờ Dortmund gật đầu Không phải Real Madrid, cũng không phải Man City mà chính Chelsea mới là kẻ đang giành lấy lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của Erling Haaland.

Thị trường chuyển nhượng vẫn còn rất dài, nhưng các CĐV của The Blues đã bắt đầu tự hỏi liệu điều gì đang xảy ra tại đội bóng của họ. Vào thời điểm này năm ngoái, hai thương vụ Timo Werner và Hakim Ziyech đã được chốt xong mặc dù thị trường chuyển nhượng còn chưa chính thức mở cửa do sự trì hoãn của mùa giải 2019-20 gây ra bởi đại dịch COVID-19. Trong khi đó, các cuộc đàm phán cho chữ kí của Kai Havertz và Ben Chilwell đã có những tiến triển đáng kể. 

QUẢNG CÁO

Chelsea hiểu rằng sẽ rất khó để có thể đưa chân sút 20 tuổi rời khỏi Borussia Dortmund vào thời điểm nà

Nếu như bạn hỏi mười cổ động viên Chelsea, mục tiêu số một của họ trong mùa hè này là ai, thì có lẽ đến chín người sẽ có cùng một câu trả lời: Erling Haaland. Nếu như muốn biến hi vọng này của các CĐV trở thành hiện thực, đội bóng thành London sẽ phải phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng của họ để có được tuyển thủ Na Uy.

Hy vọng đã được dấy lên khi Olivier Giroud được bật đèn xanh để gia nhập AC Milan với cái giá khoảng 1,7 triệu Bảng. Điều đó có nghĩa là sẽ có một khoảng trống trong đội hình cần được lấp đầy. Phải chăng đó là một dấu hiệu cho thấy có điều gì đó sắp diễn ra sau sự ra đi của tiền đạo kỳ cựu người Pháp? Chưa thể biết chắc được, đặc biệt là khi chúng ta đang nói về Haaland, một trong những món hàng hot nhất trên thị trường vào thời điểm hiện tại.

Chelsea hiểu rằng sẽ rất khó để có thể đưa chân sút 20 tuổi rời khỏi Borussia Dortmund vào thời điểm này. Đội bóng nước Đức thường chỉ bán đi một ngôi sao của họ mỗi năm, và Jadon Sancho thì đang trên đường gia nhập Manchester United với cái giá 73 triệu Bảng.

Mọi thứ sẽ càng trở nên khó khăn hơn khi chuỗi trận tìm lại phong độ của Dortmund cuói mùa giải vừa qua đã giúp họ lọt vào top 4 và qua đó giành lấy tấm vé tham dự Champions League, một điều rất quan trọng nếu đội bóng áo vàng đen muốn giữ chân các trụ cột. Việc giữ được chỗ trên chuyến tàu tới giải đấu danh giá nhất Châu Âu sẽ đem lại nguồn lợi tài chính rất lớn cho Dortmund, sau khi đội bóng này đã báo lỗ đến 43,9 triệu euro (37,7 triệu bảng Anh) vào tháng 8 năm 2020, và dự báo là có thể mất tiếp 75 triệu euro (64,4 triệu bảng Anh) nữa trong 12 tháng tiếp theo.

Chelsea hiểu rằng sẽ rất khó để có thể đưa chân sút 20 tuổi rời khỏi Borussia Dortmund vào thời điểm nà

Nếu Dortmund bị rớt xuống giải đấu hạng hai của Châu Âu là Europa League, đồng nghĩa với việc doanh thu của họ không nhiều so với trước, rất có thể đội bóng vùng Ruhr sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi vào bàn đàm phán. Nhưng ngay khi nắm được tấm vé tham dự Champions League trong tay, quan điểm của họ đã rất rõ ràng - Erling Haaland không phải để bán.

Tuy vậy, câu chuyện về một thương vụ chuyển nhượng tới sân Stamford Bridge vẫn là chủ để được người ta bàn tán, bởi ông chủ Roman Abramovich của Chelsea sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để có được cầu thủ người Na Uy.

Có thể hiểu được lý do tại sao Chelsea lại quyết tâm với thương vụ này đến vậy. Vào năm tới, điều khoản giải phóng trị giá 75 triệu euro (khoảng 64,4 triệu bảng) trong hợp đồng của Haaland sẽ có hiệu lực, và lúc này việc cạnh tranh sẽ là khó khăn hơn rất nhiều. Các ông lớn như Real Madrid hay Barcelona không có khả năng chi hơn 100 triệu bảng cho một cầu thủ vào lúc này do tác động của đại dịch đối với tình hình tài chính của họ, nhưng cái giá 75 triệu Euro vào năm sau có thể sẽ là một câu chuyện khác.

Chelsea đã rất nỗ lực để thương thảo với người đại diện của Haaland, Mino Raiola, trong hơn 18 tháng qua để có thể tìm ra giải pháp. Raiola cũng là người mà The Blues cho rằng  có tác động lớn trong việc giúp Manchester United đánh bại họ để giành được chữ ký của Romelu Lukaku vào năm 2017.

Để có được Haaland, Chelsea dự kiến ​​sẽ phải trả một khoản hoa hồng khá lớn cho Raiola và cha của cầu thủ này, ông Alf-Inge Haaland, đó là còn chưa kể đến mức phí khổng lồ mà phía Dortmund yêu cầu.

 Raiola còn mong muốn giúp cho thân chủ của mình trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới

Không chỉ vậy, Raiola còn mong muốn giúp cho thân chủ của mình trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới, thậm chí là vượt xa mức lương của cầu thủ có thu nhập cao nhất ở Chelsea hiện tại là N’Golo Kante, người đang hưởng mức lương 290.000 bảng một tuần.

Các thông tin cho rằng Chelsea chuẩn bị đưa ra lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng trong tuần tới đã gây bất ngờ cho chính thượng tầng của đội bóng này, bởi họ hiểu rằng Dortmund không muốn bán trong năm 2021, mặc dù cái giá mà họ nhận được từ ngôi sao của mình có thể giảm đi rất nhiều vào năm 2022.

Nếu tình hình không có gì thay đổi, một câu hỏi khác sẽ được đặt ra: Chelsea sẽ làm gì tiếp theo? Rõ ràng là HLV Thomas Tuchel đang không có trong tay hoả lực đủ mạnh để nghĩ tới việc vô địch Premier League. Ở mùa giải trước, Chelsea chỉ ghi được 58 bàn ở giải quốc nội, con số xếp thứ chín toàn giải.

Timo Werner vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong việc chuyển hoá các cơ hội và tiếp tục thể hiện sự thiếu tự tin trong màu áo đội tuyển Đức tại Euro 2020. Tammy Abraham thì không được Tuchel đánh giá quá cao, khi tiền đạo người Anh chỉ có vỏn vẹn 230 phút thi đấu từ khi vị chiến lược gia người Đức nắm quyền hồi tháng Một. Cầu thủ mang áo số 9 được cho là cũng đang muốn tìm đường rời Chelsea để có thêm nhiều cơ hội ra sân.

Dù sao thì vẫn còn đó chỗ dựa đáng tin cậy mang tên Kai Havertz, người hùng Champions League mùa giải vừa qua. Anh đã ghi bàn thắng quyết định vào lưới Manchester City trong trận Chung kết và đang trên đà phát triển theo hướng một cầu thủ có thể đá cao nhất trên hàng công. Nhưng liệu tiền đạo trẻ người Đức có đủ khả năng để trở thành mẫu tiền đạo ghi 20 bàn thắng mỗi mùa, điều mà hầu hết các đội bóng muốn vô địch cần phải có?

Bất chấp tất cả các dấu hiệu cho thấy Dortmund không hề có ý định bán Haaland trong năm nay, Chelsea dường như chưa hoàn toàn từ bỏ hi vọng

Bất chấp tất cả các dấu hiệu cho thấy Dortmund không hề có ý định bán Haaland trong năm nay, Chelsea dường như chưa hoàn toàn từ bỏ hi vọng. Những tiền đạo ở đẳng cấp như Haaland - người đã ghi đến 57 bàn cho Dortmund sau 59 lần ra sân - không phải lúc nào cũng xuất hiện trên thị trường.

Những sự lựa chọn dành cho Chelsea nếu họ muốn đưa về một tiền đạo hàng đầu là không nhiều. Họ rất thích Harry Kane, nhưng Tottenham không muốn bán đi bảo vật của đội bóng này, đặc biệt là cho một kình địch như Chelsea. Lukaku, người hiện được đại diện bởi Federico Pastorello, đã tuyên bố rằng anh đang cảm thấy hạnh phúc ở Inter Milan. Người đồng đội của anh là Lautaro Martinez cũng đang đàm phán một hợp đồng mới để ở lại sân San Siro.

Chelsea có thể kiểm tra quyết tâm của Lukaku và Inter với một lời đề nghị đắt giá. Tuy nhiên, nếu như chi ra khoảng 100 triệu Bảng cho cầu thủ người Bỉ để lấp vào vị trí tiền đạo số một của đội, thì cũng có nghĩa là hoàn toàn từ bỏ Haaland vào năm sau.

Chelsea có thể tìm kiếm một giải pháp thay thế tạm thời không quá tốn kém, giống như những gì họ đã làm với Giroud khi mua anh từ Arsenal với giá 18 triệu bảng vào tháng Một năm 2018. Danny Ings của Southampton có thể là một giải pháp. Tiền đạo người Anh đang muốn rời khỏi Southampton và sẽ là một bản hợp đồng không quá đắt đỏ. Khi đó họ vẫn có thể lựa chọn quay lại với Haaland vào mùa hè năm sau.

Nhưng nếu bạn là Tuchel và biết rằng các danh hiệu, đặc biệt là Premier League và Champions League, là chìa khóa cho tương lai của bạn tại đội bóng, liệu bạn sẽ hài lòng với một giải pháp ngắn hạn? Ings là một cầu thủ tài năng, nhưng vẫn đó những dấu hỏi về việc liệu anh có thể thi đấu tốt dưới những áp lực ở cấp độ cao nhất, và câu hỏi tương tự cũng được đặt ra với những sự lựa chọn rẻ tiền khác trên thị trường.

 Abramovich đã từng chi rất nhiều tiền để mua về các tiền đạo đắt giá như Fernando Torres

Trong quá khứ, Abramovich đã từng chi rất nhiều tiền để mua về các tiền đạo đắt giá như Fernando Torres (50 triệu bảng vào tháng Một năm 2011) và Alvaro Morata (60 triệu bảng vào cuối mùa hè năm 2017), điều đó cho thấy rằng vị chủ tịch người Nga chưa bao giờ ngại cho nổ những quả bom tấn vào những thời điểm cuối cùng.

Chelsea sẽ cần phải đưa ra quyết định về việc có nên tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ Haaland, một câu hỏi không dễ để có thể trả lời. Tuchel có lẽ là người cảm thấy đau đầu nhất vào lúc này. Dưới thời Chủ tịch Abramovich, Chelsea chưa bao giờ là một mảnh đất bình yên cho các HLV. Kể cả chức vô địch Châu Âu cũng không thể cứu bạn khỏi những kết quả tồi tệ. Muốn biết cảm giác đó như thế nào, hãy hỏi Roberto di Matteo.

Tin thể thao 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích