Trang chủ     Futsal   /   Chỉ có 1% cơ hội để Futsal Việt Nam đi tiếp tại World Cup

Chỉ có 1% cơ hội để Futsal Việt Nam đi tiếp tại World Cup

Đội tuyển Việt Nam đang bị đẩy vào tình cảnh vô cùng khó khăn và có lẽ sẽ không thể góp mặt ở vòng 1/8. Tuy nhiên chỉ cần các cầu thủ thi đấu hết sức mình, vậy thì chúng ta - những cổ động viên cũng đã có thể tự hào vì họ.

Vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Panama. Sau chiến thắng này, các cổ động viên rất trông chờ thầy trò HLV Phạm Minh Giang có thể vượt qua vòng đấu bảng. Vậy nhưng rõ ràng, đây không phải nhiệm vụ dễ dàng với các chàng trai của chúng ta.

Hồ Văn Ý - Cái tên ổn định nhất của Futsal Việt Nam

Hồ Văn Ý - Cái tên ổn định nhất của Futsal Việt Nam Như đã biết thì vừa qua, đội tuyển Futsal Việt Nam đã có được chiến thắng ấn tượng trước đội tuyển Panama. Và trong trận đấu này, người hùng của chúng ta chính là thủ môn Hồ Văn Ý.

Chủ tịch VFF thưởng nóng cho đội tuyển Futsal Việt Nam 500 triệu đồng

Chủ tịch VFF thưởng nóng cho đội tuyển Futsal Việt Nam 500 triệu đồng Đánh bại Panama và mở ra cơ hội đi tiếp tại World Cup Futsal 2021 cho ĐT Việt, thầy trò HLV Phạm Minh Giang được VFF thưởng nóng ngay 500 triệu đồng.

https://thethaoso247.info/chi-co-1-de-futsal-viet-nam-di-tiep-tai-world-cup.html

QUẢNG CÁO

Cho đến lúc này, các màn so tài ở lượt đấu cuối bảng A và B đã diễn ra. Đội tuyển Costa Rica đã giành được chiến thắng với tỷ số 6-2 trước chủ nhà Lithuania, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trong danh sách các đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất. Trong khi đó, dù phải nhận thất bại 1-4 trước đội tuyển Nga, tuy nhiên đội tuyển Guatemala vẫn đẩy chúng ta xuống vị trí thứ 4 trong danh sách nói trên.

Hiện tại, đứng sau đội tuyển Việt Nam là đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Serbia. Nếu bảng xếp hạng này được giữ nguyên, chúng ta sẽ góp mặt tại vòng 1/8. Dù vậy, khả năng điều đó xảy ra là rất thấp, khi đại diện xứ Chùa Vàng chỉ phải đụng độ đội tuyển Solomon, còn Serbia thì gặp đối thủ kém mình 30 bậc trên bảng xếp hạng FIFA là đội tuyển Hoa Kỳ.

Trong bối cảnh hiện tại, nếu muốn đi tiếp, Hồ Văn Ý cùng các đồng đội buộc phải có điểm trước đội tuyển Cộng Hòa Séc và cầu mong Thái Lan sẽ sảy chân. Rõ ràng, đây là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi chênh lệch đẳng cấp của chúng ta với đại diện Trung Âu dù không nhiều như với đội tuyển Brazil nhưng cũng là cực kỳ lớn.

Futsal Việt Nam

Đáng nói hơn, trong trường hợp Thái Lan thắng Solomon, vậy thì chúng ta cũng phải thắng đội tuyển Cộng Hòa Séc mới có thể đi tiếp. Nếu Thái Lan thắng còn chúng ta hòa, vậy thì hai đội bằng điểm, nhưng Việt Nam chắc chắn sẽ thua về hiệu số bàn thắng.

Rõ ràng, quá khó để các cầu thủ Việt Nam tạo nên phép màu. Dẫu vậy, nói thế không có nghĩa là thầy trò HLV Phạm Minh Giang sẽ buông xuôi. Chắc chắn đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn sẽ ra sân với 100% khả năng của mình. Giả sử có thể thành công lọt qua khe cửa hẹp, đương nhiên đó là chuyện hết sức đáng mừng. Nhưng nếu không, chúng ta - các cổ động viên cũng có quyền tự hào với tinh thần chiến đấu quả cảm của các chiến binh Sao Vàng.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích