Trang chủ     V-League   /   Chiến Hạm Đỏ trở lại V-League

Chiến Hạm Đỏ trở lại V-League

Hôm nay, trang Facebook của CLB TP HCM đã chính thức thông báo sự trở lại của Việt kiều Lee Nguyễn trong phần còn lại của V-League 2022.

Lee Nguyễn trở lại V-League

Jose Mourinho muốn tái hợp trò cưng, Roma quyết chơi lớn với AC Milan

Jose Mourinho muốn tái hợp trò cưng, Roma quyết chơi lớn với AC Milan Japhet Tanganga đã nổi lên như một bản hợp đồng phòng ngự khả dĩ cho AS Roma trước mùa giải mới, tuy nhiên họ sẽ vấp phải sự cạnh tranh gay gắt từ AC Milan.

Darwin Nunez 1-0 Erling Haaland, khi các bom tấn bắt đầu thể hiện

Darwin Nunez 1-0 Erling Haaland, khi các bom tấn bắt đầu thể hiện Tâm điểm của trận Siêu Cúp Anh vừa qua chắc chắn được đổ dồn vào hai cái tên Nunez và Haaland.

Với việc chỉ mới có được 9 điểm sau 9 trận đã đấu và đang ngụm lặn ở vị trí thứ 11 trên BXH, BLĐ của đội bóng Tp Hồ Chí Minh quyết định chiêu mộ lại tiền vệ Việt kiều Lee Nguyễn. Thông tin này cũng khiến cho nhiều CĐV nước nhà bất ngờ, khi cầu thủ này chính thức thông báo giải nghệ vào đầu tháng 2 và bày tỏ nguyện vọng theo nghiệp HLV. Tuy nhiên gió nhanh chóng đổi chiều và cầu thủ này sẽ thi đấu trong phần còn lại của V-League 2022.

QUẢNG CÁO

Trên trang Facebook của CLB TP Hồ Chí Minh cũng chính thức phát đi thông báo: “Chào mừng trở lại cùng Chiến Hạm Đỏ, Lee Nguyễn.” Đây được xem là tín hiệu đáng mừng dành cho các CĐV của đội bóng này khi chứng kiến phong độ kém thuyết phục của các ngoại binh. Tiền vệ sinh năm 1986 từng khoác áo CLB thành phố vào mùa giải 2020/21. Khi đó, Lee Nguyễn ghi được 5 bàn sau 9 lần ra sân.

Tiền vệ này đã có khoảng thời gian ấn tượng trong màu áo Tp. HCM

Trong quá khứ, tiền vệ này cũng từng thi đấu cho hai CLB khác là HAGL và Bình Dương từ năm 2009 đến 2011. Sau khi trở lại Mỹ, anh thi đấu thăng hoa tại CLB New England Revolution trong giai đoạn từ 2012 đến 2018, ghi được 51 bàn trong 191 trận ra sân. Phong độ ấn tượng đã giúp Lee Nguyễn được gọi vào đội hình đội tuyển Mỹ. 

Mùa giải 2018/19, Lee Nguyễn chuyển đến thi đấu cho CLB Los Angeles FC, ghi được 3 bàn sau 58 trận ra sân. Tiếp đó anh gia nhập Inter Miami, đội bóng thuộc quyền quản lý của David Beckham, rồi trở lại CLB cũ New England Revolution tháng 9/2020. Việc trở lại V-League năm nay cũng là tín hiệu đáng mừng dành cho các CĐV hâm mộ tiền vệ tài hoa và hứa hẹn sẽ mang đến thêm nhiều tính hấp dẫn cho giải đấu. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích