Trang chủ     Quốc tế   /   Hành động đi ngược lại EU của fan Chelsea khiến chính phủ Anh nóng mặt

Hành động đi ngược lại EU của fan Chelsea khiến chính phủ Anh nóng mặt

Trước lệnh trừng phạt gắt gao mà chính phủ Anh áp đặt lên Chelsea, người hâm mộ của đội bóng này đã bắt đầu có những hành động phản đối. 

Một trong những hành động dễ thấy nhất đó chính là việc các fan hâm mộ của Chelsea tập hợp lại để hô vang tên của chủ tịch Roman Abramovich, bất kể đó là lúc các cầu thủ và ban huấn luyện đang thực hiện nghi lễ kéo dài 1 phút để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine. Thủ tướng Anh Boris Johnson yêu cầu người hâm mộ Chelsea ngừng hô vang tên của chủ tịch người Nga vì cho rằng hành vi này là 'hoàn toàn không phù hợp'. 

Thomas Tuchel:

Thomas Tuchel: "Tôi có thể lái xe chở đội bóng đến địa điểm thi đấu nếu cần" Chelsea là đội bị ảnh hưởng sâu sắc khi mà họ được sở hữu bởi Roman Abramovich – một vị tỷ phú người Nga.

Kai Havertz có bàn thắng thứ 3 liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh 

Kai Havertz có bàn thắng thứ 3 liên tiếp tại Ngoại Hạng Anh  Tiền đạo người Đức tiếp tục tỏa sáng để giúp cho CLB Chelsea có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle.

Chính phủ Anh yêu cầu Fan Chelsea dừng hành động chống đối

QUẢNG CÁO

Chính phủ Anh trước đó đã áp đặt lệnh trừng phạt khủng khiếp lên khối tài sản của tỷ phú người Nga, bao gồm cả câu lạc bộ Chelsea - thành quả mà ông đã mất đến 19 năm để gầy dựng. Đây là sự bất công đối với Abramovich và câu lạc bộ Chelsea. Trước những điều vô lí mà chính phủ Anh đang làm, cộng đồng người hâm mộ Chelsea đã không thể ngồi yên.

Ngoại trừ việc hô vang trên của chủ tịch người Nga trên khán đài, người hâm mộ The Blues còn giăng rất nhiều những biểu ngữ với dòng chữ “Chelsea không tài trợ cho chiến tranh, chính EU đang làm điều đó”. Sự phản đối của cộng đồng người hâm mộ Chelsea đã khiến những người đứng đầu chính phủ Anh cảm thấy nóng mặt. Trong một tuyên bố mới nhất, thủ tướng Anh cho biết:

“Chúng tôi cảm nhận tình yêu đối với câu lạc bộ của mọi người. Nhưng điều đó không bào chữa cho hành vi hoàn toàn không phù hợp trên vào thời điểm này. Tôi nghĩ mọi người có thể thể hiện niềm đam mê và sự ủng hộ đối với câu lạc bộ của mình mà không cần dùng đến những thứ đó”.

“Chúng tôi đã mở cửa cho việc bán câu lạc bộ, chúng tôi sẽ xem xét kỹ các giấy tờ để cho phép điều đó xảy ra trong những trường hợp thích hợp. Nhưng Chelsea phải xác định lại toàn bộ quy trình một cách chính xác. Tôi hiểu là những người mua tiềm năng sẽ tiếp cận câu lạc bộ và họ sẽ được cấp giấy phép sửa đổi bổ sung để có thể thuận lợi cho việc mua bán. Nhưng theo như tôi biết thì điều đó đã không xảy ra vào thời điểm này." - Người phát ngôn của thủ tướng Anh cho biết thêm.

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích