Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Choáng với mức lương mà Christensen đòi hỏi, hiếm có cầu thủ mạnh dạn đưa ra con số này

Choáng với mức lương mà Christensen đòi hỏi, hiếm có cầu thủ mạnh dạn đưa ra con số này

Mùa giải năm ngoái, Andreas Christensen là một nhân tố quan trọng nơi tuyến ba của Chelsea và có những đóng góp tuy thầm lặng nhưng nhiều ý nghĩa để giúp đại diện tây London lọt vào top 4 Premier League cũng như đăng quang tại Champions League.

Tài năng của trung vệ người Đan Mạch là điều không cần bàn cãi. Hiểu rõ điều đó, thượng tầng The Blues muốn gia với anh trong bối cảnh hợp đồng của ngôi sao sinh năm 1996 sẽ đáo hạn vào tháng 6 năm nay.

[Góc Hà Quang Minh] Chelsea: một năm với Tuchel

[Góc Hà Quang Minh] Chelsea: một năm với Tuchel Vài ngày nữa thôi (26/01) là tròn 1 năm ngày Tuchel được bổ nhiệm làm HLV trưởng của Chelsea. Đó là một năm đáng nhớ, với chức vô địch Champions League.

Lukaku có thể sẽ ra đi ngay sau mùa bóng đầu tiên tại London

Lukaku có thể sẽ ra đi ngay sau mùa bóng đầu tiên tại London HLV Thomas Tuchel và các cộng sự đang nhắm đến việc chiêu mộ tiền đạo Lewandowski để thay thế cho một Lukaku quá bất ổn.

Andreas Christensen

QUẢNG CÁO

Về phần mình, Andreas Christensen muốn tiếp tục gắn bó với sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, anh sẽ chỉ ký vào một bản hợp đồng mới nếu nhận được mức lương cao gấp đôi hiện tại mà thôi. Nếu chấp nhận yêu cầu từ phía Christensen, Chelsea sẽ phải trả cho anh số tiền khoảng 8.4 triệu bảng/năm.

Đứng từ góc độ của Christensen, yêu cầu của anh cũng chẳng phải là quá vô lý khi mà dù tài năng và có những đóng góp đáng kể ở chiến dịch năm ngoái, thế nhưng anh vẫn là một trong số những cầu thủ hưởng lương thấp nhất tại tây London. Được biết, thu nhập trước thuế của anh chỉ là 84.000 bảng/tuần mà thôi.

Trước những yêu cầu từ phía Andreas Christensen, Chelsea cần phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra phản hồi. Việc nâng lương gấp đôi cho cầu thủ người Đan Mạch rõ ràng sẽ khiến quỹ lương của họ trở nên phình to hơn. Thế nhưng nếu để anh rời đi, hậu quả có thể sẽ rất khó lường. Nên nhớ rằng ngoài Christensen, Antonio Rudiger cũng sẽ đáo hạn hợp đồng sau khi chiến dịch 2021/22 khép lại.

Andreas Christensen

Thời gian qua, đã có rất nhiều thông tin cho rằng Rudiger sẽ gia nhập Real Madrid theo dạng chuyển nhượng tự do. Nếu Chelsea đồng thời mất cả Rudiger lẫn Christensen trong phiên chợ Hè 2022, họ sẽ trở nên bị động. Dĩ nhiên khi đó, việc tìm kiếm trung vệ sẽ trở thành một nhiệm vụ cấp thiết với đội bóng tây London, và các đối tác sẽ tận dụng điều đó để ép giá họ.

Ngoài hai trường hợp của Antonio Rudiger cùng với Andreas Christensen, Chelsea còn đang phải đối mặt với một vấn đề khác, đó là sự quan tâm của Atletico Madrid dành cho Marcos Alonso. Hiện tại, Alonso không được trọng dụng bằng Ben Chilwell, và điều đó làm dấy lên tin đồn rằng cầu thủ người Tây Ban Nha muốn rời khỏi Stamford Bridge.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích