Trang chủ     Bóng đá   /   Chris Sutton lên tiếng, chỉ rõ điều Man City cần làm để thắng PSG

Chris Sutton lên tiếng, chỉ rõ điều Man City cần làm để thắng PSG

Rạng sáng mai, Man City sẽ có cuộc tiếp đón gã khổng lồ xứ lục lăng Paris Saint Germain. Lúc này, đại diện nước Anh đang nắm giữ mọi lợi thế. Họ thắng trận lượt đi tại Parc des Princes, được đá trên sân nhà, đồng thời toàn bộ các cầu thủ đều đang có phong độ rất cao.

90 phút sắp tới, kể cả có thua với tỷ số tối thiểu thì The Citizens vẫn có thể tiến vào trận chung kết. Dù vậy theo cựu danh thủ Chris Sutton, đoàn quân do huấn luyện viên Pep Guardiola dẫn dắt nên chơi thứ bóng đá tấn công, kiểm soát vốn đã là thương hiệu của mình:

5 điều rút ra sau trận Man City 2-0 PSG: Ngày của Riyad Mahrez

5 điều rút ra sau trận Man City 2-0 PSG: Ngày của Riyad Mahrez Đã không có bất ngờ nào xảy ra khi PSG không thể ngược dòng thành công. Chung cuộc Man City thắng đối thủ bằng tổng tỷ số đậm 4-1 qua hai lượt trận bán kết, qua đó có lần đầu vào chơi trận chung kết Champions League trong lịch sử.

Kết quả Man City vs PSG: Mahrez và lần đầu cho The Citizens

Kết quả Man City vs PSG: Mahrez và lần đầu cho The Citizens Dẫn trước 2-1 ở trận lượt đi, Man City nắm chắc hơn 50% cơ hội đi tiếp. Còn PSG, họ cần phải tìm bàn thắng gỡ hòa trước khi nghĩ đến chuyện khác.

QUẢNG CÁO

"Ở trận lượt đi, lối đá của Man City đã trở nên mượt mà hơn nhiều trong hiệp hai, và đó là nhờ những điều chỉnh chiến thuật của huấn luyện viên Pep Guardiola.

Trong hiệp một, Phil Foden và Riyad Mahrez đã phải hoạt động với phạm vi rất rộng, trong khi hai hậu vệ biên là Joao Cancelo và Kyle Walker được chỉ đạo hạn chế dâng cao nhằm đề phòng những đợt phản công của Paris Saint Germain.

Theo tôi, Pep Guardiola đã thận trọng một cách thái quá. Tuy nhiên khi trận đấu bước sang hiệp hai, mọi thứ đã thay đổi. Phil Foden di chuyển vào trung lộ nhiều hơn, Cancelo và cả Oleksandr Zinchenko nữa, họ đều tăng cường tham gia hỗ trợ tấn công. Điều này giúp Man City kiểm soát trận đấu tốt hơn nhiều.

Tỷ lệ kiểm soát bóng của họ trong hiệp một là 53%, nhưng con số này đã tăng lên thành 61% trong hiệp hai và rồi sau cùng, Man City giành chiến thắng 2-1 ngay tại Parc des Princes. 

Liệu Pep Guardiola sẽ bảo cặp hậu vệ cánh của mình thi đấu thế nào trong trận đấu tới, đó sẽ là một điều rất đáng để chờ đợi.

Cá nhân mình, tôi cho rằng thay vì cứ tập trung vào việc ngăn chặn Kylian Mbappe, Man City chỉ cần nghĩ đến việc làm sao để chơi thứ bóng đá của mình mà thôi. Làm được điều đó, họ sẽ có lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang tại Champions League. Rõ ràng với dàn nhân sự trong tay huấn luyện viên Pep Guardiola, Man City không nên chơi thứ bóng đá đề cao sự an toàn quá mức.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích