Trang chủ     Bóng đá   /   Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia dọa không cho Juventus tham dự Serie A mùa tới

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia dọa không cho Juventus tham dự Serie A mùa tới

Vụ “nổi loạn” mang tên Super League khiến bóng đá châu Âu nói riêng và giới truyền thông toàn cầu nói chung tốn nhiều giấy mực có lẽ vẫn chưa đi đến hồi kết. Khi 9 đội bóng rút lui đã chấp thuận với án phạt mà liên đoàn bóng đá châu Âu đề ra, thì Real Madrid, Juventus và Barcelona vẫn kiên quyết không rời bỏ dự án Super League tới phút chót.

Theo nguồn tin mới nhất từ MARCA, Chủ tịch liên đoàn bóng đá Italia Gabriele Gravina đã nhấn mạnh một tuyên bố trước đó của ông rằng: “Nếu tại thời điểm mùa giải 2021 - 2022 khởi tranh, Juventus vẫn không rời khỏi dự án Super League, họ sẽ mất quyền tham dự Serie A.”

Dính chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Juventus, Ibrahimovic nguy cơ lỡ EURO

Dính chấn thương nghiêm trọng ở trận thắng Juventus, Ibrahimovic nguy cơ lỡ EURO Chiến thắng của AC Milan trước Juventus không được trọn vẹn khi tiền đạo Ibrahimovic không may dính chấn thương đầu gối và có thể nghỉ thi đấu dài hạn.

Thảm bại trước AC Milan, Pirlo tuyên bố không từ chức

Thảm bại trước AC Milan, Pirlo tuyên bố không từ chức Đêm qua, Juventus đã có trận thua đầy bạc nhược 0-3 trước AC Milan tại Serie A, qua đó đánh mất quyền tự quyết cho một tấm vé đến Champions League mùa sau. Mặc dù vậy, HLV Andrea Pirlo vẫn kiên quyết tuyên bố không từ chức.

Gabriele Gravina

QUẢNG CÁO

Juventus đã bị chấm dứt kỷ nguyên ở Serie A sau 9 mùa giải liên tiếp vô địch bởi đoàn quân của Conte. Không những vậy, đội bóng được dẫn dắt bởi lãng tử sân cỏ một thời Pirlo còn đối mặt với việc không tham dự được cúp C1 mùa sau (do đang đứng ở vị trí 5 và mùa giải chỉ còn 3 vòng đấu). Bên cạnh đó, nếu thực sự Liên đoàn bóng đá Ý thẳng tay trong việc xử phạt các CLB tham gia dự án Super League, thì viễn cảnh Pirlo cùng các học trò không tham dự cúp châu Âu mùa tới hoàn toàn có cơ sở để xảy ra.

Trước sự rút lui của 9 ông lớn khác của bóng đá Châu Âu (Arsenal, Chelsea, Man City, Man Utd, Liverpool, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan, Inter Milan) khi nghe tin phải nhận các án phạt của UEFA. Ba CLB còn lại của dự án Super League cũng đã có những động thái nhất định. Trong một tuyên bố đáp trả, họ cho rằng phía UEFA liên tục hành xử không đúng đắn khi đưa ra những mức án phạt, những mối đe dọa với Super League trong khi Tòa án đã ra phán quyết đồng ý đề xuất mà Super League mang lại cho các đội bóng. Qua đó khiến các CLB đồng sáng lập bây giờ đã đứng ở phía bên kia chiến tuyến khiến cho cả Juve, Real và Barca rất lấy làm tiếc vì điều này.

Vụ lùm xùm giữa các ông lớn trong bóng đá châu Âu và UEFA có lẽ đã dần đi đến hồi kết, khi liên đoàn bóng đá các nước trong khu vực đã lật bài ngửa với các biện pháp cứng rắn hơn.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích