Trang chủ     Bóng đá Pháp   /   Chủ tịch PSG bị tố làm chuyện động trời, hé lộ âm mưu khủng khiếp đằng sau

Chủ tịch PSG bị tố làm chuyện động trời, hé lộ âm mưu khủng khiếp đằng sau

Chủ tịch của PSG đang bị truyền thông Pháp công kích dữ dội vì có hành vi bắt cóc và cầm tù công dân nước này. 

Nasser AI Khelaifi

Sau Toni Kroos, Real Madrid tiếp tục nhận tin buồn từ Luka Modric

Sau Toni Kroos, Real Madrid tiếp tục nhận tin buồn từ Luka Modric Sau khi bị Toni Kroos từ chối gia hạn hợp đồng, Real Madrid tiếp tục nhận thêm tin dữ từ Luka Modric sau khi tiền về này trở về từ ĐTQG.

Sếp lớn Barcelona tuyên bố thừa sức mang Messi trở lại Camp Nou

Sếp lớn Barcelona tuyên bố thừa sức mang Messi trở lại Camp Nou Sau chủ tịch Joan Laporta thì mới đây, đến phó chủ tịch của đội bóng Eduard Romeu đã lên tiếng tuyên bố họ hoàn toàn đủ khả năng tài chính để đưa Messi trở về

Gần như những vụ lùm xùm nào lớn liên quan đến bóng đá gần đây đều có sự xuất hiện của chủ sở hữu PSG, ông Nasser Al-Khelaifi. Điều này là dễ hiểu vì Nasser Al-Khelaifi là cái tên đại diện cho giới siêu giàu của Qatar để tiến vào thị trường bóng đá. Nhưng điều đáng nói là lần này, ông chủ của PSG đã vượt qua khuôn khổ bóng đá và gây hoang mang trong dư luận.

QUẢNG CÁO

Theo nhiều tờ báo Pháp đưa tin, Nasser Al-Khelaifi bị tố liên quan đến vụ bắt cóc doanh nhân người Pháp có biệt danh là Tayeb B vì ông này nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến những hành vi đen tối đến chính Nasser Al-Khelaifi. Tayeb B bị bắt và đưa đến Qatar vào ngày 13/1/2020.

Nasser AI Khelaifi

Tayeb B được cho là nắm giữ các tài liệu tố cáo Al-Khelaifi về tội hối lộ và biển thủ công quỹ liên quan tới cuộc vận động đăng cai World Cup 2022. Doanh nhân người Pháp sau khi bị bắt giữ đã phải giao nộp hết những tài liệu này thì mới được thả tự do vào ngày 13/1/2020. 

Nhưng vấn đề ở đây chính là việc Tayeb B là một doanh nhân bình thường, không có các hành vi phạm pháp hay gian lận và việc bắt người trên đất Pháp, sau đó tự dẫn độ về Qatar là một việc làm rất trái pháp luật của quốc gia này. Truyền thông Pháp và người dân đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Pháp mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ vụ việc.

Tuy nhiên do hoạt động này có liên quan đến việc đăng cai tổ chức World Cup 2022 và có dính líu đến các thân vương Qatar nên Pháp đang lo ngại nếu làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến ngoại giao hai nước. 

Đáng chú ý, trong lúc vụ việc đang được đẩy lên cao trào thì chủ tịch PSG lại đại diện Qatar đi hỏi mua CLB Espanyol của Tây Ban Nha. Các ông chủ Qatar đang có ý định xây dựng một tổ hợp với nhiều CLB khác nhau từ nhỏ đến lớn để phục vụ việc đào tạo và chuyển nhượng cầu thủ. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích