Trang chủ     Bóng đá thế giới   /   Chủ tịch PSG chỉ trích Barca là một thảm họa của bóng đá

Chủ tịch PSG chỉ trích Barca là một thảm họa của bóng đá

Chủ tịch Nasser Al Khelaifi chỉ trích khoản nợ 1,8 tỷ USD của Barca đang là quả bom nổ chậm dành cho làng túc cầu giáo. Mặc dù PSG luôn là cái tên chi đậm trong nhiều kỳ chuyển nhượng gần đây, nhưng họ vẫn đang làm rất tốt ở khía cạnh làm thể thao của bản thân.

Chủ tịch PSG chỉ trích Barca là một thảm họa của bóng đá

Quang Hải dự bị, Pau FC tiếp tục không thắng

Quang Hải dự bị, Pau FC tiếp tục không thắng Tiền vệ Quang Hải có lần đầu tiên không được ra sân tại Ligue 2 mùa giải năm nay. Tuy nhiên, Pau FC tiếp tục không thắng trước đối thủ St-Etienne tại vòng 7.

Man City tiếp tục chi tiền mua hậu vệ

Man City tiếp tục chi tiền mua hậu vệ Vào những giờ phút cuối cùng của phiên chợ hè, đương kim vô địch Manchester City đã nhanh tay chốt đơn bảng hợp đồng cuối cùng

Trong cuộc họp báo hôm 5/9, ông Khelaifi mặc dù không chỉ đích danh Barca, nhưng có nói về một đội bóng đang nợ 1,8 tỷ USD. Vị chủ tịch này chia sẻ đầy hàm ý: “Khoản nợ này khổng lồ, mạo hiểm và mối nguy hiểm lớn với bóng đá.” Theo công ty chuyên về kiểm toán Deloitte, Gã khổng lồ Xứ Catalan vẫn đang là đội bóng nợ nhiều nhất thế giới với tổng số tiền rơi vào khoảng 1,3 tỷ USD, đội xếp thứ hai là Juventus với 900 triệu USD.

QUẢNG CÁO

Hồi tháng 8/2021, chủ tịch Barca - Joan Laporta từng xác nhận CLB hiện tại vẫn đang phải gánh khoản nợ là 1,35 tỷ USD. Vấn đề này khiến chủ tịch Al Khelaifi cực kỳ phẫn nộ khi các khoản nợ khổng lồ không được giải quyết triệt để mà chỉ dịch chuyển từ người kế nhiệm này sang người khác. Ông cũng khẳng định: “Chúng tôi phải thận trọng vì khoản nợ lớn như thế có thể huỷ hoại bóng đá. Nhà chức trách cần tạo ra quy định để bảo vệ các đội bóng.”

Mặc dù chi tiêu đậm nhưng PSG vẫn đang duy trì tốt các hoạt động thể thao của mình

Rắc rối tài chính của đội chủ sân Camp Nou bắt nguồn từ vị chủ tịch trước Josep Maria Bartomeu. Điều này khiến cho người kế nhiệm Laporta đã phải liên tục kích hoạt các đòn bẩy kinh tế và gần nhất là khoản vay 550 triệu USD từ ngân hàng Mỹ Goldman Sachs, để tái cấu trúc nợ từ ngắn sang dài hạn. Việc này cũng khiến cho rất nhiều Cules vô cùng khi đội bóng đang bán tương lai để có thể vượt qua cuộc khủng hoảng hiện tại.

Chủ tịch Khelaifi hiện tại đang là Chủ tịch của Quỹ đầu tư thể thao Qatar (QSI), PSG lẫn hãng truyền thông beIN Sports. QSI là công ty con của Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA) - với tổng tài sản năm 2021 ước tính 450 tỷ USD. Đứng đầu quỹ QIA là Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. Mặc dù là đội bóng luôn chi tiêu đậm và phá vỡ các kỷ lục chuyển nhượng trong bóng đá, nhưng PSG không vướng phải các khoản nợ như cách mà Barca đang phải đối mặt hiện tại.     

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích