Trang chủ     Bóng đá Pháp   /   Chủ tịch PSG ra tối hậu thư cho Mbappe

Chủ tịch PSG ra tối hậu thư cho Mbappe

Chủ tịch của PSG mới đây đã lên tiếng về trường hợp của Mbappe, ra tối hậu thư cuối cùng dành cho tiền đạo người Pháp. 

PSG, Mbappe

Arsenal kích hoạt thành công bom tấn 45 triệu euro

Arsenal kích hoạt thành công bom tấn 45 triệu euro Theo nhà báo chuyên đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano cho biết, Arsenal đã chính thức kích nổ thành công bản hợp đồng mang tên Jurrien Timber.

Arsenal sẵn sàng bán tiền đạo ghi 21 bàn/ mùa vì không hợp

Arsenal sẵn sàng bán tiền đạo ghi 21 bàn/ mùa vì không hợp Arsenal mới đây đã công bố giá cho bộ đôi Folarin Balogun - Thomas Partey và sẵn sàng để 2 cầu thủ này ra đi nếu nhận được một mức giá hợp lý.

PSG đã không còn kiên nhẫn với Mbappe khi tiền đạo này liên tục dở chứng trong khoảng thời gian gần đây. Hợp đồng giữa ngôi sao người Pháp và gã nhà giàu thành Paris sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau. Nhưng hiện tại, tiền đạo này đã quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm. 

QUẢNG CÁO

Đứng trước sự lì lợm của Mbappe, chủ tịch PSG là Al-Khelaifi mới đây đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ với báo chí, ông cho biết: 

"Dĩ nhiên chúng tôi không muốn mất Mbappe theo dạng chuyển nhượng tự do. Chúng tôi luôn có những kế hoạch rõ ràng. Nếu Mbappe muốn thi đấu cho PSG, cậu ấy cần phải gia hạn hợp đồng. 

Chúng tôi không thể mất cầu thủ hay nhất thế giới mà không kiếm về được 1 xu nào. Chuyện này không được xảy ra. Mbappe từng nói cậu ấy sẽ không ra với mức giá miễn phí. Nếu cậu ấy đổi ý, chắc chắn đó không phải lỗi của tôi".

PSG hiện đã bổ xung 6 cầu thủ mới để chuẩn bị cho mùa giải 2023/24, đồng thời bổ nhiệm Luis Enrique làm huấn luyện viên trưởng của đội bóng. Phát biểu trong buổi lễ ra mắt của nhà cầm quân người Tây Ban Nha, chủ tịch Al-Khelaifi kỳ vọng rằng PSG sẽ bước vào một kỷ nguyên mới thành công hơn:

“Không phải lúc nào, với bất kỳ tân HLV nào cũng là một kỷ nguyên mới, nhưng với Luis Enrique, tôi chắc PSG đang ở một kỷ nguyên mới. Mọi người đều biết triết lý bóng đá của ông ấy là gì nên tôi không cần phải nhắc lại điều đó. Tôi thậm chí không muốn nói về những chiếc cúp, chính lối chơi tấn công và tấn công của ông ấy mới là điều chúng tôi mong muốn”. Chủ tịch Al-Khelaifi nhấn mạnh. 

Theo Thể Thao Số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích