Trang chủ     Bóng đá   /   Chủ tịch Super League, Flo Perez chính thức tuyên chiến với UEFA  

Chủ tịch Super League, Flo Perez chính thức tuyên chiến với UEFA  

Chủ tịch Real Madrid kiêm chủ tịch Super League châu Âu, ông Florentino Perez đã chính thức lên tiếng thách thức UEFA.

Hôm qua, 12 đội bóng lớn ở châu Âu bao gồm M.U, Chelsea, Liverpool, Man City, Arsenal, Tottenham (Anh), Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona (Tây Ban Nha), Juventus, AC Milan và Inter Milan (Italia) đã đồng loạt thông báo kế hoạch thành lập giải đấu Super League châu Âu, tách khỏi các giải đấu cấp CLB của UEFA.

Chủ tịch Super League, Flo Perez chính thức tuyên chiến với UEFA  

Các CĐV phản đối kế hoạch Super League

Kế hoạch của 12 đội bóng này đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ UEFA và các liên đoàn thành viên. Chủ tịch UEFA, ông Alexander Ceferin thậm chí đe dọa trừng phạt các CLB này cũng như các cầu thủ của họ nếu cố ý thành lập và thi đấu Super League.

QUẢNG CÁO

Tuy nhiên, lời đe dọa của Alexander Ceferin dường như trở thành vô nghĩa với các CLB sáng lập Super League. Đứng đầu Super League là “Bố già” của Real Madrid, ông Florentino Perez. Trên El Chiringuito, Perez đã đưa ra lời tuyên chiến với FIFA cũng như tổ chức UEFA. Ông khẳng định Super League mới là giải đấu sẽ cứu rỗi nền bóng đá châu Âu trong khi Champions League đang ngày càng kém sức hút, đồng thời khẳng định các cầu thủ không cần lo lắng về chuyện bị cấm thi đấu quốc tế.

Chủ tịch Super League, Flo Perez chính thức tuyên chiến với UEFA  

Ông Florentino Perez

“Nhiều đội bóng ở Anh, Tây Ban Nha và Italia đang tìm kiếm giải pháp để giải quyết các khó khăn về vấn đề tài chính do đại dịch Covid-19 gây ra. Cách duy nhất ở đây là tham dự những trận đấu có tính cạnh tranh cao hơn. Thay vì chơi ở Champions League, Super League sẽ giúp cho các đội bóng thu hồi lại các khoản thất thu.

Chúng tôi không mời PSG gia nhập Super League, cũng chưa về việc nói chuyện với các CLB Đức. Hiện tại, chúng tôi đang có 12 đội bóng trong ban sáng lập và đang muốn có thêm 3 đội nữa. Nếu PSG và Bayern Munich từ chối thì Super League vẫn sẽ diễn ra như bình thường.

Bóng đá phải phát triển như mọi lĩnh vực khác trong cuộc sống, cũng phải học cách thích nghi với thời đại. Ngày nay, sự quan tâm của cổ động viên với môn thể thao vua đang nhạt dần, dẫn đến tiền bản quyền truyền hình ngày càng giảm. Vì vậy, chúng tôi muốn thành lập Super League để giải quyết những khó khăn tài chính trước ảnh hưởng của đại dịch.

Ngay cả ở Ngoại hạng Anh, khi các câu lạc bộ hàng đầu có tiềm lực kinh tế mạnh hơn, tất cả các đội bóng khác cũng sẽ phát triển theo. Super League không phải giải đấu dành cho người giàu, mà là để cứu bóng đá. Nếu tình trạng hiện nay vẫn cứ tiếp diễn, bóng đá sẽ biến mất. Super League chính là cách duy nhất để cứu tất cả mọi người, cứu các câu lạc bộ lớn, vừa và nhỏ.

Tôi đã khẳng định Real Madrid và các câu lạc bộ tham dự Super League khác sẽ KHÔNG bị loại khỏi Champions League 2020-2021. Điều này sẽ không thể xảy ra, bởi luật pháp sẽ bảo vệ chúng tôi. Còn việc các cầu thủ bị cấm thi đấu cho ĐTQG ư? Đừng lo lắng, điều này cũng sẽ không xảy ra. Họ sẽ không phải chịu bất cứ án phạt nào nếu tham dự Super League" - Perez tuyên bố.

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích