Trang chủ     Bóng đá   /   Chung kết Champions League 2021: Nếu Tuchel đánh vào cánh phải...

Chung kết Champions League 2021: Nếu Tuchel đánh vào cánh phải...

Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, bóng sẽ lăn, và rồi nhà vô địch mới sẽ trình diện giới hâm mộ. Nhà vô địch ấy có thể là Chelsea, nếu Tuchel đánh vào điểm Man City mong manh nhất...

Như thethaoso247 đã từng đề cập, Rodri chính là cầu thủ quan trọng nhất của Pep Guardiola ở mùa giải này. Và khả năng Pep tung vào sân một đội hình với  Rodri chơi tiền vệ trụ là rất cao. Nhiều nhật báo thể thao uy tín ở châu Âu, mà điển hình là L’Equipe, đã đưa ra đội hình dự kiến. Theo các phán đoán và phân tích của họ, Pep sẽ tiếp tục chơi với 1 số 9 ảo (Bernardo Silva) và Gundogan sẽ là người làm cầu nối giữa Rodri và hàng công.

David De Gea sẽ xấu hổ khi thấy quả phạt đền từ Ederson - Thủ thành Man City

David De Gea sẽ xấu hổ khi thấy quả phạt đền từ Ederson - Thủ thành Man City Thủ thành Ederson thực hiện pha phạt đền cực đẹp mắt trong buổi luyện tập trước thềm Champion League

Ba chàng ngự lâm của La Roja - David De Gea, Unai Simon & Robert Sanchez: Ai sẽ bắt chính ở Euro 2020?

Ba chàng ngự lâm của La Roja - David De Gea, Unai Simon & Robert Sanchez: Ai sẽ bắt chính ở Euro 2020? Ba cầu thủ David De Gea, Unai Simon & Robert Sanchez ai sẽ được bắt chính cho đội tuyển Tây Ban Nha tại Euro 2020?

QUẢNG CÁO

Rodri là cầu thủ quan trọng nhất của Pep Guardiola mùa này

Vô hiệu hoá được Rodri - bằng cách cắt liên lạc giữa anh với Dias và De Bruyne theo trục dọc, giữa anh với Zinchenko và Mahrez theo chiều ngang - chắc chắn Chelsea sẽ có lợi thế rất lớn trong việc tổ chức tấn công, phản công và đặc biệt là ngăn chặn Man City duy trì tính liên tục trong việc gây áp lực lên hàng thủ do Thiago Silva làm thủ lĩnh. Nhưng đó mới chỉ là phương án để kiềm tỏa đối thủ một cách đơn thuần mà thôi. Để thắng, Chelsea cần ghi bàn. Để ghi bàn, họ cần tạo ra cơ hội ở không gian thuận lợi nhất. Và không gian ấy nằm ở đâu?

Câu trả lời là Kyle Walker và nếu Tuchel chủ trương xoáy vào nơi Walker trấn giữ, ông hoàn toàn có thể kiếm tìm được cơ hội chiến thắng và khiến Pep Guardiola lần đầu tiên phải nếm thất bại ở chung kết Champions League trên tư cách HLV.

Tờ L’Equipe dự đoán sơ đồ thi đấu của chung kết Champions League 

Với Zinchenko xuất phát ngay từ đầu, chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy đây là cách mà Pep khắc phục nhược điểm đã từng khiến ông toát mồ hôi ở hiệp 1 lượt đi bán kết. Trong 45 phút ấy, Cancelo thường chơi bám biên ở nửa sân nhà và cắt vào khu vực hành lang trong khi sang phần sân PSG. Cách di chuyển này đã khiến Phil Foden luôn phải bám biên trái và do đó bị vô hiệu hoá, đặc biệt là khi Foden gần như bị cô lập hoàn toàn với các đối tác quen thuộc như De Bruyne, Gundogan.

Điều chỉnh của Pep ở 45 phút sau tại Paris đã cho kết quả ngay lập tức và ông áp dụng nó luôn ở lượt về để đè bẹp PSG lần nữa. Zinchenko được yêu cầu bám biên khi sang phần sân đối thủ để tạo nút ở biên trái và mở không gian cho Foden cắt vào hành lang trong cũng như thâm nhập vòng cấm. Còn khi ở sân nhà, lúc Man City cầm và triển khai bóng, Zinchenko bó vào trong như một tiền vệ trung tâm hỗ trợ Rodri, Gundogan và Man City khi ấy chơi với một hàng thủ 3 người.

Bản đồ nhiệt của Kyle Walker trong trận lượt về bán kết Champions League giữa Man City và PSG

Nếu nhìn lại phần không gian hoạt động của Zinchenko và Kyle Walker, chúng ta sẽ thấy rất rõ Kyle Walker không thường xuyên vượt qua vạch giữa sân. Khác với Zinchenko, anh chủ yếu trấn giữ không gian bên phía phải và chơi như một trung vệ thứ 3 khi Man City cầm bóng. Và so với hai trung vệ “chuyên gia” là Dias - Stones, Walker bộc lộ nhiều điểm yếu hơn khi phải vào vai một trung vệ lúc Man City đang triển khai từ tuyến dưới.

Thế mạnh của Walker là khả năng chọn không gian, chọn thời điểm trong phòng ngự và kỷ luật chiến thuật. Nhưng điểm yếu của Walker thì không thiếu. Anh không phải là người chuyền bóng chính xác cao, tranh chấp tay đôi không sắc sảo, đặc biệt là tranh chấp bóng sệt. Ở Champions League mùa giải này, tỷ lệ chuyền chính xác của Walker chỉ đạt 88%, một tỷ lệ thấp đối với một vị trí chủ yếu chuyền bóng an toàn. Tranh chấp bóng sệt tay đôi anh cũng chỉ thắng có 59%, một tỷ lệ khá thấp đối với một hậu vệ. Ngoài ra, Walker cũng không ít lần để lộ không gian phía sau lưng mình và dẫn đến những tình huống khá nguy hiểm cho thủ thành Ederson.

Tờ Mundo Deportivo cũng có dự đoán riêng về sơ đồ thi đấu của chung kết Champions League 

Với các thuộc tính như thế, Walker rất dễ trở thành điểm đổ vỡ khi đối diện Chelsea của Tuchel. Nhiệm vụ tạo áp lực lên vị trí của Walker nếu được Timo Werner, Mason Mount và Chilwell thực hiện tốt, khả năng chính Walker mắc lỗi để Chelsea có cơ hội phản công nhanh từ không gian anh trấn giữ là rất lớn.

Tất nhiên, để khai thác được không gian của Walker, Chelsea không chỉ tập trung vào anh đơn thuần mà phải “bắn tỉa” được các vệ tinh quanh anh như Stones, Rodri và Mahrez. Trước mắt, họ cần cô lập Walker rồi sau đó mới “dọn dẹp” anh để mở đường vào vòng cấm đối phương.

Và hơn nữa, nhiệm vụ ấy cần được thực hiện một cách chuẩn xác và đồng bộ bởi các cầu thủ Chelsea mà Tuchel giao việc (nếu như ông lựa chọn khoét vào hành lang này). Thêm vào đó, Pep là một con người thính nhạy vô cùng và ông có thể thay Walker nếu anh chơi không tốt. Nhưng không hẳn thay người sẽ mang lại kết quả tốt khi Cancelo cũng không phải là một người mạnh về phòng thủ.

Kyle Walker có thể là một 'điểm chốt' của trận cầu đêm nay

Dự đoán trước một trận đấu vốn dĩ đã khó, dự đoán trước một trận đấu của một HLV bậc thầy như Pep còn khó hơn. Song, chúng ta cũng không thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu Tuchel khai thác đúng vào điểm dự đoán là Kyle Walker. Để chiến thắng, một HLV sẽ tìm tòi mọi cánh cổng có thể và điểm chốt của Kyle Walker cũng là một cánh cổng mà biết đâu đó, có thể mở ra một con đường?

Hà Quang Minh

Chia sẻ bài viết:
Zalo
Chuyên gia phân tích bóng đá

Có thể bạn thích