Trang chủ     Bóng đá   /   CLB Bình Định nhận tài trợ cực khủng, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết đưa đội bóng vào top 6 V.League

CLB Bình Định nhận tài trợ cực khủng, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết đưa đội bóng vào top 6 V.League

Trước thềm mùa giải mới, CLB Bình Định đã đón nhận tin vui đến từ các nhà tài trợ. Chính vì thế, những mối lo về tài chính đã được gác sang một bên và HLV Nguyễn Đức Thắng rất tự tin khẳng định sẽ đưa đội bóng vào TOP 6 V-League. Sáng ngày 25/12, CLB bóng đá Bình Định đã tổ chức lễ công bố nhà tài trợ và cho ra mắt đội hình trong mùa giải V.League 2021. Theo đó, đội bóng đất võ sẽ có nguồn kinh phí hoạt động khoảng 100 tỉ đồng/năm. Topenland - với cổ đông chiến lược là đó Tập đoàn Hưng Thịnh và Hưng Thịnh Land đã trở thành hai Nhà tài trợ chính thức cho CLB bóng đá Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 – 2023 với tổng kinh phí là 300 tỷ đồng.

CLB Bình Định nhận tài trợ cực khủng, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết đưa đội bóng vào top 6 V.League

Đội bóng miền đất Võ cũng đã chính thức đổi tên thành CLB bóng đá Topenland Bình Định (Topenland Binh Đinh FC). Đáp lại, BLĐ của Bình Định cũng kỳ vọng thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng thi đấu khởi sắc, xứng đáng với mức đầu tư bỏ ra. “Chúng tôi sẽ hướng tới việc thi đấu tốt, cống hiến đến cho khán giả. Bình Định còn hướng đến mục tiêu vào top 6 của giải V.League 2021. Khi đã lên V.League, đội bóng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các cấp lãnh đạo. Đó là điều đáng mừng không chỉ với bóng đá Bình Định mà còn là với bóng đá Việt Nam” - huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho biết.

CLB Bình Định nhận tài trợ cực khủng, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết đưa đội bóng vào top 6 V.League

Sau khi giành chức vô địch Giải bóng đá hạng nhất quốc gia năm 2020, CLB bóng đá Bình Định đã có tấm vé duy nhất để thăng hạng, trở lại sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam sau 12 năm vắng bóng. Với mức kinh phí tài trợ 150 tỷ đồng của mỗi nhà tài trợ trong 3 mùa giải, đội bóng đất Võ sẽ không còn các mối lo về kinh tế, qua đó được kỳ vọng sẽ có động lực thi đấu lớn trước thềm mùa giải mới V.League 2021. Chia sẻ về lý do quyết định tài trợ cho Bình Định trong 3 mùa giải V.League 2021 – 2023, ông Võ Văn Khang - Chủ tịch Topenland cho biết: “Topenland hiện đang mong muốn lan tỏa tình yêu bóng đá đến với mọi người. Thông qua việc đồng hành cùng với CLB bóng đá Bình Định trong 3 mùa giải tới, Topenland chúng tôi rất hy vọng sẽ tiếp thêm động lực đến cho các cầu thủ vững tin thi đấu, cùng xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp, fair play và giàu cống hiến”.

CLB Bình Định nhận tài trợ cực khủng, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết đưa đội bóng vào top 6 V.League HLV Nguyễn Đức Thắng

Việc đặt mục tiêu vào top 6 chung cuộc cho thấy tham vọng rất cao của câu lạc bộ bóng đá Bình Định – tân binh của V.League 2021. “Với tôi, áp lực thực sự không đến từ việc đội bóng phải đứng ở vị trí này vị trí kia. Áp lực đó chính là làm sao giúp các cầu thủ thi đấu tốt, đáp ứng sự tin yêu và kỳ vọng từ các nhà tài trợ” - huấn luyện viên Đức Thắng tự tin nhấn mạnh. Nhằm bị cho mùa giải mới, Bình Định đã có 4 tuần tập luyện. Họ đã chiêu mộ cầu thủ ngoại Ahn Byung Keon, Rimario, Phạm Văn Thành (từ TPHCM), Vũ Hữu Quý (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Vũ Viết Triều (mượn từ Than Quảng Ninh), Đinh Tiến Thành (Hà Nội), Trần Đình Kha, Nguyễn Tấn Tài, Lê Thanh Bình, Lê Hoàng Thống, Lê Tiến Anh, Tony Lê Tuấn Anh. Bên cạnh đó, đội bóng còn có sự phục vụ của 2 tuyển thủ Việt Nam Dương Thanh Hào và Hồ Tấn Tài.

CLB Bình Định nhận tài trợ cực khủng, HLV Nguyễn Đức Thắng quyết đưa đội bóng vào top 6 V.League

Huấn luyện viên Đức Thắng tiết lộ trong thời gian tới ông sẽ tìm kiếm và bổ sung một vài cầu thủ chất lượng nữa. Chiến lược gia sinh năm 1976 khẳng định rằng lúc này ông chưa biết có sự phục vụ của tiền vệ Roland Alberg (Hà Lan) hay không. Ngoài ra, thì tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng, người đã ghi 6 bàn cho đội ở giải hạng Nhất trong mùa trước sẽ trở lại khoác áo Viettel.

QUẢNG CÁO
Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích