Trang chủ     Bóng đá   /   CLB Hà Nội và Viettel nỗ lực tìm kiếm chiến thắng sau màn khởi đầu chậm chạp

CLB Hà Nội và Viettel nỗ lực tìm kiếm chiến thắng sau màn khởi đầu chậm chạp

Giải đấu LS V-League 2021 sẽ trở lại vào cuối tuần này với 5 trận đấu bù vòng 3. Hiện tại, CLB Hà Nội và Viettel đều rất nóng lòng muốn tìm kiếm 1 chiến thắng, nhằm sốc lại tinh thần của các cầu thủ sau 2 vòng thi đấu đầu tiên khá bết bát. Tuy vậy, nhà đương kim vô địch và á quân V-League mùa trước sẽ phải chạm trán với những đội bóng khó chơi đó là CLB Hải Phòng và Becamex Bình Dương.

CLB Hà Nội được mong chờ sẽ có màn lột xác hoàn toàn so với 2 vòng đấu đầu tiên

Theo đó, CLB Hà Nội là 1 trong số các CLB được hưởng lợi khi giải đấu V-League 2021 bị tạm hoãn bởi đại dịch Covid-19, vì trước khi vòng 3 tạm hoãn thì CLB Hà Nội đã thua liền hai trận. Đối thủ của họ ở vòng 3 là CLB Hải Phòng, đây là đội bóng đã giành trọn 6 điểm sau 2 vòng thi đấu. Hiện tại CLB Hải Phòng đang giữ vững vị trí ngôi đầu bảng xếp hạng.

V-League 2021 bị hoãn giúp CLB Hà Nội nghỉ ngơi, sắp xếp lại đội hình và tìm cách sửa sai để hoàn thiện mình hơn.

Khi đó, CLB Hà Nội bị mất nhiều trụ cột như Moses, Hùng Dũng,...vì dính chấn thương...Bởi vậy, chuyến làm khách của CLB này trên sân Lạch Tray được dự báo là lành ít, dữ nhiều. Vì thế, V-League 2021 bị hoãn sẽ là quãng thời gian tạm nghỉ vô cùng quý giá, giúp đội bóng này sắp xếp lại đội hình cũng như tìm cách sửa sai để hoàn thiện mình hơn.

QUẢNG CÁO

Mặt khác, một tin vui đó là các cầu thủ quan trọng của CLB Hà Nội cũng đã hồi phục hoàn toàn sau chấn thương và họ đã sẵn sàng trở lại sân cỏ. Ở hàng thủ, có thể thấy Đình Trọng và Duy Mạnh đã đạt được trạng thái sức khỏe tốt nhất. Đồng thời, ông chủ tuyến giữa Moses trở lại sẽ giúp CLB Hà Nội trở nên cân bằng hơn giữa mặt trận tấn công và phòng thủ. Ngoài ra, sát thủ Bruno cũng sẵn sàng ra sân thi đấu để kết hợp với cầu thủ Geovane tạo thành cặp mũi nhọn tấn công mạnh mẽ.

Sát thủ Bruno cũng sẵn sàng ra sân thi đấu để kết hợp với Geovane tạo thành cặp mũi nhọn tấn công 

Hiện tại, các cổ động viên hâm mộ CLB Hà Nội đang rất trông chờ vào thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm, hi vọng họ sẽ có màn lột xác hoàn toàn so với hai vòng đấu đầu tiên, dù cho đối thủ của họ là CLB Hải Phòng đang đạt được phong độ rất tốt.

Trong khi đó, mặc dù không được đánh giá quá cao về lực lượng, song với chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng đúng lúc các cầu thủ, CLB Hải Phòng đã xuất sắc giành được hai chiến thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Nhiều khả năng CLB Hải Phòng sẽ tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc, sau đó chờ đợi đội khách mắc sai lầm. Không chỉ vậy, đội bóng này còn được sự tiếp sức tinh thần rất lớn của khoảng 5.000 cổ động viên nhà được phép vào “chảo lửa” Lạch Tray để theo dõi trận đấu.

Hải Phòng xuất sắc giành được 2 chiến thắng sau 2 vòng đấu đầu tiên nhờ chiến thuật hợp lý cùng sự tỏa sáng đúng lúc các cầu thủ

Vì vậy, các cầu thủ của CLB Hà Nội sẽ phải chịu một sức ép không hề nhỏ. Họ sẽ phải nỗ lực và quyết tâm gấp bội, nếu không muốn phải nhận thêm trái đắng trên sân Lạch Tray.

Ngọc Hải và Tiến Dũng kịp thời trở lại giúp Viettel tìm kiếm chiến thắng

Theo đó, CLB Viettel được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy trong trận tiếp đón đội khách  Becamex Bình Dương. Một tin vui cho Viettel, hai cầu thủ vắng mặt ở hai vòng đấu đầu tiên là Ngọc Hải và Tiến Dũng đã trở lại sân. 

Ngọc Hải và Tiến Dũng được bổ sung kịp thời giúp Viettel tìm lại hào quang của "đương kim vô địch"

Đây được đánh giá là sự bổ sung rất kịp thời và cần thiết trong bối cảnh đội bóng này đang bộc lộ những điểm yếu "chết người" nơi hàng thủ. Vì vậy, cầu thủ Tiến Linh cũng như các chân sút Becamex Bình Dương sẽ phải giáp mặt với những trung vệ hàng đầu của bóng đá Việt Nam trong thời điểm hiện tại. Có lẽ mục tiêu vừa sức với Becamex Bình Dương là cố gắng có điểm rời sân Hàng Đẫy.


 

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích