Trang chủ     Ngoại hạng Anh   /   Con quái vật Haaland thiết lập hàng loạt siêu kỷ lục tại Ngoại Hạng Anh 

Con quái vật Haaland thiết lập hàng loạt siêu kỷ lục tại Ngoại Hạng Anh 

Cú hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước tân binh Nottingham vào đêm qua đã giúp Erling Haaland thiết lập hàng loạt các kỷ lục tại Ngoại Hạng Anh. Chỉ mới qua 5 vòng đấu, tiền đạo người Na Uy đã dần đầu danh sách Vua phá lưới với 9 bàn.

Con quái vật Haaland thiết lập hàng loạt siêu kỷ lục tại Ngoại Hạng Anh

Tổng hợp vòng 5 Ngoại Hạng Anh: Halland lập hat-trick; Arsenal, Liverpool giành 3 điểm nhọc nhằn

Tổng hợp vòng 5 Ngoại Hạng Anh: Halland lập hat-trick; Arsenal, Liverpool giành 3 điểm nhọc nhằn Đêm qua, vòng 5 Ngoại Hạng Anh đã diễn ra với rất nhiều tình tiết cực kỳ hấp dẫn. Man City cho thấy sức mạnh vượt trội với cú hat-trick thứ hai trong vòng 5 này

Barcelona ký hợp đồng với MARCOS ALONSO

Barcelona ký hợp đồng với MARCOS ALONSO Gã khổng lồ xứ Catalan, Barcelona được cho là đang tiến gần hơn đến việc đảm bảo sự phục vụ của hậu vệ Marcos Alonso

Đêm qua, Haaland tiếp tục khiến NHM Xứ sở sương mù phấn khích với cú hat-trick tiếp theo chỉ trong vòng vỏn vẹn 5 ngày. Với hai cú hat-trick liên tiếp, tiền đạo người Na Uy đã phá kỷ lục cũ trước đó của Demba Ba - cựu tiền đạo Newcastle cần tới 21 trận để có hai hattrick hồi 2011. Đây thực sự là một sở khởi đầu trong mơ của cầu thủ sinh năm 2000 khi chỉ vừa đặt chân tới nước Anh thi đấu.

QUẢNG CÁO

Bom tấn của đội chủ sân Etihad cũng là cầu thủ thứ 6 trong lịch sử ghi hai hat-trick trong 2 trận đấu liên tiếp. Những cái tên trước đó bao gồm Les Ferdinand, Ian Wright, Didier Drogba, Wayne Rooney và Harry Kane (hai lần). Với 9 bàn thắng ghi được, tiền đạo người Na Uy cũng trở thành cầu thủ đầu tiên thiết lập nên kỷ lục này tính trong vòng một tháng. Kỷ lục cũ của giải là tám 8 bàn, thuộc về Mick Quinn lập ở Coventry City mùa 1992-1993 và huyền thoại Sergio Aguero của chính Man City mùa 2011-2012.

Anh là cầu thủ đầu tiên ghi được 9 bàn chỉ sau 5 trận tại Xứ sở sương mù

Anh cũng vượt qua người đàn anh Harry Kane để tái lập cột mốc ghi bàn trong tháng 8, tiền đạo người Anh từng ghi được 8 bàn trong quãng thời gian này. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế của Tottenham cần đến 26 trận để có thể ghi được số bàn thắng tương tự. Trong khi đó, Haaland chỉ cần đúng 5 trận đầu tiên tại Ngoại Hạng Anh để tạo ra cột mốc 9 bàn như hiện tại.

Với 9 bàn ghi được, tiền đạo 22 tuổi có số bàn thắng nhiều hơn 15 đội đang thi đấu tại Ngoại Hạng Anh mùa đến tính đến ngày 31/8. Đội bóng cùng thành phố Manchester United cũng mới chỉ ghi được 4 bàn. Chelsea với khởi đầu của mình mới chỉ có được 6 bàn. Một thông số thú vị nữa là số bàn thắng của Haaland bằng tổng của 4 đội bóng bao gồm Nottingham Forest, Bournemouth, West Ham và Wolves.

Khi được đài BT Sports hỏi về cảm xúc sau cú hat-trick thứ hai liên tiếp, Haaland đã trở lời vô cùng điềm tĩnh: “Kinh ngạc đấy. Nhưng tôi chẳng biết nói gì hơn đâu”. Mặc dù chưa thể giúp đội bóng lấy lại vị trí đầu bảng, tuy nhiên tiền đạo người Na Uy đang khiến cả Ngoại Hạng Anh phải nhắc đến tên mình. Khả năng đánh hơi chọn vị trí và những cú dứt điểm lạnh lùng đang khiến cầu thủ 22 tuổi trở nên cực kỳ đáng sợ trước mọi hàng thủ vào lúc này. 

Theo Thể thao số 247

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích