Trang chủ     Vòng loại WC   /   Công bố lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ĐT Việt Nam

Công bố lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ĐT Việt Nam

Vào ngày 12/11, (AFC) đã chính thức Công bố lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 ĐT Việt Nam cùng công tác chuẩn bị của thầy trò HLV Park Hang Seo năm 2021.

Ban thi đấu của AFC đã có buổi trực tuyến để bàn bạc và thống nhất phương án tổ chức các giải đấu sẽ diễn ra vào năm 2021, với dự đoán sẽ là một năm khó khăn do lịch thi đấu dày đặc trong khi phiên dịch của Covid. -19 vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Qua đó, vòng loại World Cup thứ hai sẽ được bắt đầu lại với trận thứ bảy vào ngày 25 tháng 3 năm 2021. Trận thứ tám diễn ra vào ngày 30 tháng 3 năm 2021, trận thứ chín diễn ra vào ngày 7 tháng 6 năm 2021 và trận cuối cùng là Ngày 15 tháng 6 năm 2021.

Vỡ lượt trận thứ 7, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của thầy Park sẽ hành quân đến Bukit Jalil để làm khách của Malaysia vào ngày 30 tháng 3. Ở trận đấu tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ trở về sân nhà Mỹ Đình để tiếp đón những người cuối cùng. đội Indonesia vào ngày 7 tháng 6. Ở lượt trận cuối, Quang Hải và các đồng đội di chuyển sang Trung Đông để gặp đội chủ nhà UAE vào ngày 15 tháng Sáu.

Lich thi dau vong loai World Cup 2022 DT Viet Nam 

QUẢNG CÁO

ĐT Việt Nam đang đứng trước cơ hội thuận lợi để tiếp tục dẫn đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022 với 11 điểm và thành tích bất bại. Xếp ngay sau là Malaysia (chín điểm), Thái Lan (tám điểm), UAE (sáu điểm) và Indonesia (0 điểm).

Xem thêm: Nhận định Việt Nam vs Trung Quốc tại VLWC 2022 khu vực Châu Á

Thầy trò HLV Park đặt mục tiêu giành ít nhất bốn điểm (một thắng, một hòa) để tiến vào vòng sơ loại cuối cùng. Trận đấu đầu tiên gặp Malaysia sẽ rất quan trọng, bởi nếu giành chiến thắng trước đối thủ khó chịu này, những trận đấu còn lại của chúng ta sẽ giảm áp lực đáng kể. Đặc biệt sau đó, ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ có chiến thắng dễ dàng trước đối thủ Indonesia đang sa sút phong độ và chưa giành được điểm nào. 

Ngoài ra, lịch thi đấu mới của VCK U16 châu Á 2020 là từ ngày 1-4 đến 18-4-2021 tại Bahrain, lịch thi đấu VCK U19 châu Á 2020 từ ngày 3-3 đến 20-3-2021 tại Uzbekistan. Và vòng chung kết Futsal châu Á sẽ bắt đầu từ ngày 23 đến 3-4.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết thêm, thời gian các trận đấu trên có thể được điều chỉnh theo thực tế. Trong trường hợp hai Liên đoàn bóng đá tự thỏa thuận về thời gian cụ thể để tổ chức trận đấu, AFC cũng sẽ chấp nhận.

Ngoài ra, có một điểm được coi là “mấu chốt” là dù thời điểm tổ chức vòng loại thứ hai tại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ phải kết thúc vào ngày 15/6/2021 mới có thời gian. thời gian để các đội tiếp tục chuẩn bị cho lượt đi và về vòng chung kết World Cup 2022, dự kiến ​​diễn ra vào các ngày 2/9 và 7/9/2021.

Ở cấp CLB, BTC giải đấu dự kiến ​​sẽ tổ chức AFF Cup 2021 (tương tự Cúp C2) từ ngày 11/4 đến 8/5. Bóng đá Việt Nam có 2 CLB tham dự giải đấu này là Hà Nội FC và CLB Sài Gòn (Á quân. -đội bóng và đội hạng Ba Giải vô địch quốc gia-V.League 2020).

Cũng theo lịch thi đấu mới, vòng chung kết giải U16 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 1-18 / 4/2021 tại Bahrain, trong khi vòng chung kết giải U19 châu Á 2020 diễn ra từ ngày 3-20 / 4. 3/2021 tại Uzbekistan.

Cong tac chuan bi cua thay tro HLV Park Hang Seo nam 2021

Ông Park chia sẻ: "Đội tuyển Việt Nam chưa từng lọt vào vòng chung kết World Cup 2022 nên tôi cố gắng hết sức để làm được điều này. AFF Cup sẽ diễn ra từ ngày 11/4 đến khoảng ngày 8/5/2021. phụ trách cả hai đội nên năm sau tôi phải cố gắng hết sức, lần này đội tuyển quốc gia cũng nên tập trung nhưng phải dừng lại vì các giải đấu bị hoãn, khi V-League kết thúc thì tôi sẽ tập trung cho đội tuyển Việt Nam ngay để chuẩn bị cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022”.

Trước câu hỏi "Tại sao một số cầu thủ có phong độ kém như Quang Hải, Xuân Trường vẫn có tên trong danh sách đội tuyển Việt Nam?", Ông Park cho biết sau khi bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup, SEA Games, mong muốn và ý thức của cầu thủ mục tiêu giảm dần. Vì vậy trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam dự kiến ​​ngày 16/8 (bị hủy), ông đã triệu tập 12 tân binh, 4 thủ môn.

"Tôi muốn khắc phục điểm yếu của đội bằng cách đưa những cầu thủ mới vào để cạnh tranh lành mạnh vị trí với những cầu thủ cũ. Ngay cả trường hợp của Anh Đức, khi tôi đưa vào danh sách tập trung cũng có nhiều ý kiến ​​nghi ngờ Anh Đức có phải là cầu thủ có năng lực không nhưng lại cho thấy lực đi xuống. Mỗi đợt tập trung là cơ hội để tôi kiểm chứng khả năng của cầu thủ để đưa ra quyết định cuối cùng ", Mr. Park nói.

- Theo Thethao247 -

Chia sẻ bài viết:
Zalo

Có thể bạn thích